Tại triển lãm CES 2021 đang diễn ra, Qualcomm giới thiệu cảm biến vân tay dùng sóng siêu âm thế hệ thứ 2. Với tên gọi 3D Sonic Sensor Gen 2, cảm biến này có diện tích chạm lớn hơn 77% (8x8mm, so với đời cũ là 4x9mm) nên sẽ giải quyết được vấn đề khó chạm của đa số cảm biến vân tay trong màn hình hiện tại. Cũng nhờ diện tích rộng hơn nên máy sẽ ghi nhận được nhiều dữ liệu hơn trong mỗi lần chạm, kết hợp với bộ xử lý mới giúp tốc độ nhận diện tăng 50% so với đời cũ.
Thực ra nói là thế hệ 2 nhưng đúng ra nó đã là phiên bản thứ 3 rồi. Cái đầu tiên ra đời vào năm 2018, sau đó 2019 Qualcomm có ra mắt phiên bản 3D Sonic Max với diện tích chạm lớn hơn (tới 20x30mm) nhưng không có cải tiến gì về tốc độ cả. Và thế hệ 3 là cái xuất hiện trong bài này.
Cảm biến vân tay siêu âm của Qualcomm lần đầu được sử dụng trong chiếc Galaxy S10 năm 2018. Lúc đó gần như mọi cảm biến vân tay trong màn hình đều dùng công nghệ quang học nên sẽ chậm hơn và kém ổn định hơn. Tuy nhiên thế hệ 3D Sonic Sensor đầu tiên lại có nhiều vấn đề, ví dụ như lỗ hổng bảo mật khi dùng miếng dán bảo vệ màn hình (sau đó Samsung khắc phục bằng một bản update phần mềm), tốc độ nhận diện không nhanh như kỳ vọng. Mới đây Samsung cũng update chiếc Galaxy Note 20 để giải quyết vấn đề tương tự.
Qualcomm nói rằng những chiếc điện thoại đầu tiên dùng 3D Sonic Sensor Gen 2 sẽ bắt đầu bán ra vào đầu năm 2021, không có tên máy hay tên nhà sản xuất cụ thể nào được đề cập. Có khả năng Galaxy S21 sẽ dùng cảm biến này, tiếp nối những gì đã có của S10, Note 10, S20 và Note 20 trong 2 năm qua.
Nguồn: The Verge
Thực ra nói là thế hệ 2 nhưng đúng ra nó đã là phiên bản thứ 3 rồi. Cái đầu tiên ra đời vào năm 2018, sau đó 2019 Qualcomm có ra mắt phiên bản 3D Sonic Max với diện tích chạm lớn hơn (tới 20x30mm) nhưng không có cải tiến gì về tốc độ cả. Và thế hệ 3 là cái xuất hiện trong bài này.
Cảm biến vân tay siêu âm của Qualcomm lần đầu được sử dụng trong chiếc Galaxy S10 năm 2018. Lúc đó gần như mọi cảm biến vân tay trong màn hình đều dùng công nghệ quang học nên sẽ chậm hơn và kém ổn định hơn. Tuy nhiên thế hệ 3D Sonic Sensor đầu tiên lại có nhiều vấn đề, ví dụ như lỗ hổng bảo mật khi dùng miếng dán bảo vệ màn hình (sau đó Samsung khắc phục bằng một bản update phần mềm), tốc độ nhận diện không nhanh như kỳ vọng. Mới đây Samsung cũng update chiếc Galaxy Note 20 để giải quyết vấn đề tương tự.
Qualcomm nói rằng những chiếc điện thoại đầu tiên dùng 3D Sonic Sensor Gen 2 sẽ bắt đầu bán ra vào đầu năm 2021, không có tên máy hay tên nhà sản xuất cụ thể nào được đề cập. Có khả năng Galaxy S21 sẽ dùng cảm biến này, tiếp nối những gì đã có của S10, Note 10, S20 và Note 20 trong 2 năm qua.
Nguồn: The Verge