#CES22: Hyundai trình làng Plug & Drive System - Hệ thống di chuyển tự động thông minh

Enzo Le
9/1/2022 13:36Phản hồi: 15
#CES22: Hyundai trình làng Plug & Drive System - Hệ thống di chuyển tự động thông minh
Hyundai vừa trình làng nền tảng Plug & Drive (PnD) dạng module tại CES 2022. Hệ thống này sẽ giúp người dùng di chuyển hầu như tất cả mọi thứ từ những thùng hàng nhỏ cho đến những vật lớn hơn. Cùng xem nó có gì hay ho nhé!



Hyundai Motor và Boston Dynamics hợp tác phát triển hệ thống này và có một tầm nhìn chung về tương lai của robot trong thế giới thực và cả metaverse sau này. Hyundai Motor cũng tiết lộ kế hoạch tạo ra trải nghiệm di chuyển tiên tiến với hệ sinh thái Mobility of Things (MoT) và bắt đầu tầm nhìn đó bằng việc giới thiệu hệ thống PnD này.

hyundai_pnd_3.jpeg

Hệ thống PnD sẽ có nhiều kích thước và cấu hình khác nhau để phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Vật mà chúng di chuyển có thể bao gồm các thùng chứa hàng hóa, máy bán hàng tự động, chỗ ngồi cho hành khách hoặc bất kỳ thứ gì khác cần di chuyển.


hyundai_pnd.jpeg

Hệ thống di chuyển thông minh này kết hợp bốn bánh xe chạy bằng pin, mỗi bánh xe đều được trang bị LiDAR và cảm biến camera để điều hướng và tránh chướng ngại vật. Mỗi bánh xe sẽ bao gồm động cơ đẩy, hệ thống treo, hệ thống phanh và hệ thống điều hướng với khả năng xoay 360 độ, cho phép nó di chuyển theo bất kỳ hướng nào mà không cần quay đầu.

hyundai_pnd_2.jpeg

Tính linh hoạt khi vận hành của PnD có thể dùng để cá nhân hóa phương tiện giao thông công cộng để đáp ứng các nhu cầu rất cụ thể, chẳng hạn như lấy xe đẩy em bé gắn vào module này để nó tự đi theo người mẹ, nhưng có thể tháo ra khi đến nơi cần thiết. Ngoài ra, người dùng có thể sáng tạo cũng như cá nhân hoá hầu như mọi thứ theo nhu cầu của mình, ví dụ như biến PnD thành những con robot chuyên chở hành lý trong khách sạn cũng là một ý tưởng không tồi.

[​IMG]

Hyundai giải thích rằng PnD cũng có thể hữu ích trong lĩnh vực chia sẻ văn phòng, vốn đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. PnD cho phép các nhóm, thậm chí toàn bộ công ty có thể điều chỉnh và sử dụng không gian làm việc theo yêu cầu, làm cho không gian làm việc được xây dựng theo mục đích cụ thể hơn. Khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh với các module PnD này, hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn các địa điểm cố định.

Anh em thấy con robot này thế nào? Thảo luận thêm về MoT và robot tại topic này nhé! 😃

Nguồn: Hyundai

Quảng cáo

15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Akinori
TÍCH CỰC
2 năm
Đỉnh vãi
Yêu quá
Rất tuyệt
@Manh Nam SHBC Cũng chưa gọn lắm , chỉ cần hai bánh như chiếc xe đạp thồ , loại xe điện một bánh cũng có rồi ( mấy trẻ em hay chơi ) nhảy lên thềm dễ dàng
@Hoàng Dương Liệt 2 bánh thì phải làm bánh xe rất to, vì thế cái động cơ cũng phải to, hao năng lượng nhiều hơn, người ta cũng tính hết rồi bạn ơi! 😁
Hyper But
TÍCH CỰC
2 năm
Qúa tuyệt
Tuyệt vời.
@jacjo@ Hóng có một vài clip khiêu vũ cùng robot , xem cho đã mắt 😌
Tango rumba cha cha cha ... ha ha
datmuifb
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thôi xong, sắp tới sẽ có khối người thất nghiệp.
@datmuifb không làm việc này thì làm việc khác bạn, mình thấy mấy việc như khiêng đồ thì máy móc làm sẽ hiệu quả và nhanh hơn, còn con người nên làm việc gì cần dùng đến trí não, cảm xúc hoặc sự khéo tay, sáng tạo thì sẽ hay hơn!
datmuifb
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Enzo Le Thời đại công nghệ thì máy móc sẽ làm việc hiệu quả hơn vì sẽ cần những sản phẩm sản xuất hàng loạt (y chang), nếu có lỗi thì cũng bị lỗi y chang luôn (mấy vụ triệu hồi xe ô tô,...) vì vậy trí não của con người bạn nói ở đây chỉ là những người giỏi thôi, còn không giỏi thì máy móc vẫn hơn, bởi vì những người giỏi họ nghĩ ra máy móc để thay thế công việc của những người không giỏi đó bạn.
@datmuifb Người không giỏi về đầu óc vẫn có thể làm những việc mà máy móc không làm được. VD như đan lát, vẽ, thiết kế, sáng tác âm nhạc, chơi nhạc cụ, biểu diễn, v.v... nhiều lắm! Nói chung đừng nói là máy móc lấy hết việc của con người, mà quan trọng là con người có chịu làm những việc máy móc chưa làm dc (hoặc làm không giỏi) hay không.
Đỉnh thật đúng như tên của hãng là Hiện đia mà 😁
xịn
linhnt
ĐẠI BÀNG
2 năm
Coi phim trên Netflix thấy các công ty "xấu" thường có trong tên chữ "Dynamics" 😃
@linhnt Chữ đó bên Mỹ hay dùng đặt tên cty lắm! 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019