Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chai thủy tinh thả xuống biển từ 37 năm trước ở Nhật vừa được tìm thấy ở Hawaii

MinhTriND
22/9/2021 13:13Phản hồi: 76
Chai thủy tinh thả xuống biển từ 37 năm trước ở Nhật vừa được tìm thấy ở Hawaii
37 năm trước, một nhóm học sinh trung học ở Nhật Bản đã viết những thông điệp vào các mảnh giấy, cuộn chúng lại rồi nhét vào chai thủy tinh sau đó thả xuống biển. Giờ đây, một trong những cái chai đó được tìm thấy ở Hawaii, cách Nhật Bản hơn 3.200 hải lý. Chai thủy tinh này được tìm thấy bởi Abbie Graham, 9 tuổi khi cô bé đang dạo chơi ở một bãi biển thuộc công viên Paradise Park ở Hawaii. Tờ giấy cuộn bên trong chai thủy tinh này có một thông điệp được viết bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Nhật và tiếng Anh. Thông điệp đó còn giải thích nguồn gốc của cái chai này và kêu gọi bất kỳ ai tìm thấy nó thì vui lòng liên hệ với trường trung học Choshi nằm ở quận Chiba, miền Đông Nhật Bản.

thong-diep-trong-chai-tinhte.jpg

Graham đã làm theo và hồi âm trở lại thông qua đường bưu điện cùng với một bức vẽ của cô bé và em gái mình đang ăn sushi. Được biết, các mảnh giấy nằm trong chai thủy tinh này là một phần của thí nghiệm khoa học để nghiên cứu dòng chảy của đại dương được thực hiện bởi các học sinh tại trường trung học Choshi.

750 chai thủy tinh đã được ném xuống biển ngoài khơi Miyakejima - một hòn đảo nằm gần Tokyo. Thí nghiệm được diễn ra từ năm 1984 đến năm 1985. 50 trong số hàng trăm chai thủy tinh này đã được phát hiện trong nhiều năm qua ở các tỉnh Okinawa và Kyoto của Nhật Bản. Ngoài ra chúng cũng được tìm thấy ở các bãi biển thuộc Philippines, Trung Quốc và dọc theo bờ biển phía tây của Mỹ. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cái chai với thông điệp như thế này là vào năm 2002 trên hòn đảo Kikaijima thuộc miền Nam Nhật Bản. Phó hiệu trưởng Jun Hayashi của trường trung học Choshi cho rằng họ tưởng là chai cuối cùng đã được tìm thấy ở Kikaijima và không thể ngờ rằng sau 37 năm thì một phần của thí nghiệm mới được tìm thấy.

Japanese high schoolers sent out a message in a bottle 37 years ago. It just turned up in Hawaii.

High schoolers in Japan's Chiba Prefecture sent out the message in a bottle in 1984 to try to investigate ocean currents.
businessinsider.com
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dòng chảy của đại dương có theo quy luật nào không anh em?
joncine
ĐẠI BÀNG
3 năm
@anltk123 Hẳng là bạn đã có một cuộc sống đầy khó khăn 😆))
@Hailstorm0704 đọc cm các bài haivl 😆)
Congcu
CAO CẤP
3 năm
@Chú Thợ Nện Bên lở bên bồi là do sự quay của trái đất, ko ngẫu nhiên đâu bạn.
Congcu
CAO CẤP
3 năm
@1st January Bạn tự nghĩ ra hay có tham khảo vậy? Sao gió lại tạo ta dòng chảy đc, tạo sóng thôi chứ.
Ác Tăng
ĐẠI BÀNG
3 năm
nước trên bề mặt biển thì di chuyển theo hướng gió thổi, ở dưới thì ngược lại. nơi có sông đổ ra thì nó chảy ra giữa biển. vùng nào nắng nhiều thì nước bay hơi nhiều, nước từ chỗ khác lại chảy đến, các cơn bão, hệ thống núi ngầm... các dòng chảy khó mà duy trì theo 1 hướng cố định.
@Ác Tăng mấy dòng hải lưu lớn đều có qui luật 😁
Starkvn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Ác Tăng đấy là ở hành tinh nào đó rồi, chứ ở trái đất không thế ^^
Trái đất là 1 mặt phẳng . Và nó đc xoay tròn.
nhận nhiệm vụ mới thôi
Cười ra nước mắt
Cũng hay
@_vphlinh_ Thời đó họ làm mực in tốt quá mod ạ, 37 năm lênh đênh trên biển mà gần như không bị phai 🙂
Dinh Hao scc
ĐẠI BÀNG
3 năm
Dòng chảy sẽ theo mùa và sẽ có các hải đồ dự đoán dòng và gió như hình này ạ
image.jpg
image.jpg
người nhật nghiên cứu dòng nước chảy để làm gì ta. thâm thúy vkl. chắc chuẩn bị thế chiến thứ 3./ người Nhật là nước hiếu chiến.
@thienbao_0949964724 góc nhìn tích cực thì là nghiên cứu, phòng hờ thằng Trung + nó gây chiến và thách thức mọi nơi
@thienbao_0949964724 Bạn được chỗ nào nhồi "người Nhật là nước hiếu chiến"vậy? Mình thì nghĩ, bất kỳ một quốc gia nào mạnh, nói chung là người nào mạnh cũng muốn ức hiếp người yếu hơn khi có tư tưởng xấu thôi,không riêng gì Nhật vì nói khách quan thì VN ta cũng làm điều tương tự những nước mạnh làm với nước yếu,với Lào và Cambodia đó thôi.
@thienbao_0949964724 nghiên cứu thì bảo hiếu chiến, không nghiên cứu thì thành bảo thủ 😆)
@ptp49 Những nuoc ĐNA đều k ưa gì Việt Nam vì ngay xưa các bô lão đem binh mã đi cà khịa. Lịch sử mấy nc họ có ghi lại nhưng Việt Nam thì không
Man404
TÍCH CỰC
3 năm
Vứt rác ra làm khoa học 😆
Cái này có được xem là xả rác, gây ô nhiễm môi trường không anh em ?
@Tèo bánh bèo Chỉ có 750 chai, thủy tinh tái chế được, giấy cũng tái chế hoặc tự phân rã trong thời gian ngắn bị ướt, chắc là không ô nhiễm như các loại nhựa kkk
tôi không hiểu người ta nghiên cứ gì ở cái chai
@shuchanglove Điều khó khăn nhất là cố gắng giải thích cho người ngốc (hoặc giả ngốc). Respect.
Kahny La
TÍCH CỰC
3 năm
@shuchanglove nói thằng trên chứ nói gì chú mà nhảy vào fản đá me
Hết dịch mình ra biển thả chai với nội dung mỗi người gửi mình 1$ thôi. Xem mình giàu cỡ nào. Kkk
@NhatLinhit88 Tiền mua chai với giấy cũng quá tội bạn ơi ! Liệu có sinh lời không ?
Dungcoj39
ĐẠI BÀNG
3 năm
@NhatLinhit88 Hơn 30 năm sau chưa chắc đã hoàn vốn nhé
Mở ra có ông thần trong cái chai đó đấy
anhtuan9999
ĐẠI BÀNG
3 năm
@iPhonecafe Ông thần đó là người dân tộc Kinh. Nói cho gọn là thần kinh 😁
Cách đây khoảng 12 năm mình đi biển bắt con sứa ở Cồn đen mình có gặp cái chai như thế này sợ yểm bùa ko dám đập ra xem bên trong có gì.
chanhthi
TÍCH CỰC
3 năm
@Chung Văn Giang Như kiểu mở chai ra thì vô tình giải thoát cho một gã hung thần nào đó. Và khi đó bạn sẽ được hắn cho 3 điều ước...
haha vui
Có khi nào hư cấu ko ta, cái chai thuỷ tinh mà sóng đánh ko va vào đá hay j 37 năm qua à
@hieunguyen.fm 1 trong 750 chai, ko có gì là chắc chắn.
Cũng như trong Squid Game, 456 mạng mà thằng cùi bắp vẫn win😂
1 thí nghiệm tốn rất nhiều thời gian
thangbem
TÍCH CỰC
3 năm
Có 1 video của Vox nói về rác thải trên các đại dương khá hay.

umumti
CAO CẤP
3 năm
@thangbem Những dạng video rất hay này mà thấy ít người trong group này xem và like nhỉ, còn nói đùa nhau vui vui mà vô chửi nhau ầm ầm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019