Bài viết rất hay. Nhất là câu nói người ta chăn nuôi bò không phải lấy da mà là lấy thịt, da chỉ là phụ phẩm. Mình thì k biết thuộc da gây ô nhiễm môi trường như nào nhưng mình nghĩ dầu mỏ gây ô nhiễm hơn nhiều. Còn về cái công ty A thì chiêu trò tẩy xanh này có từ rất lâu rồi như cái vụ bán máy k kèm sạc và dây sạc. Mục đích chính là để tăng lợi nhuận nhưng cứ bô bô cái mồm là bảo vệ môi trường. Nếu các ông muốn bảo vệ môi trường thì phải có opption có sạc và k sạc, cái k sạc thì phải giảm giá… tóm lại ai tin thì tin chứ tôi không tin anh A mặc dù sản phẩm của A rất tốt cho một số loại sản phẩm
Post này từ cái ốp lưng chuyển sang xe điện với xe xăng xe nào gây ô nhiễm hơn 😆. Rất tinh tế! Mà cũng nói chốt là xe điện nhìn có vẻ sang và sạch đấy, nhưng sau này số lượng pin cũ thải ra sẽ thấy nó nguy hại đến mức nào. Sơ sơ mấy cục pin tiểu 3A hay 2A từ cái mic karaoke hay từ xe đồ chơi con trẻ trong 1 (một) gia đình thôi đã thấy khó xử lí rồi.
Mấy cái chiêu trò bảo vệ mtruong thật ra chỉ là để làm thương mại cho một thứ khác thôi. Nhưng mấy cái túi nylon bảo vệ mtruong, ống hút giấy, vân vân mây mây. Bọn tây luôn đi đầu trong mất trò bịp bợm này