Nhà thiên văn học người Ý, Galileo Galilei, hẳn sẽ rất tự hào khi biết rằng tên ông được Ủy ban Châu Âu (EC) đặt cho các vệ tinh thuộc dự án phát triển mạng lưới định vị toàn cầu riêng trị giá $4,27 tỉ của "cựu lục địa" này. Dưới sự chỉ đạo của EC và ESA (Cơ quan hàng không châu Âu), trong hai năm 2005 và 2006, hai vệ tinh thử nghiệm mang tên GIOVE-A và GIOVE-B đã được phóng lên. Hiện tại, các kỹ sư thuộc công ty EADS Astrium và Thales Alenia Space đang tất bật lắp ráp các thiết bị bên trong của bốn vệ tinh chính thức lên quỹ đạo trái đất (IOV), dự kiến phóng theo từng cặp thành hai đợt vào cuối năm 2010 và đầu 2011. Sau khi các nhà thầu nộp dự trù kinh phí chính thức vào cuối năm nay, EC sẽ chọn được công ty đảm trách chế tạo hoàn chỉnh 22 vệ tinh còn lại với đầy đủ năng lực vận hành (FOC).
Để duy trì được sự chuẩn xác khi vận hành, bốn vệ tinh IOV sẽ được gắn đồng hồ nguyên tử Hydro chỉ lệch đi 1 giây sau 3 triệu năm. Ngoài ra, các kỹ thuật viên cũng phải tính đến việc bảo vệ thiết bị khỏi tác động của từ trường, chấn động và nhiệt độ cao. Khi hoạt động, bộ phận phát tín hiệu sẽ căn chỉnh theo tín hiệu từ đồng hồ nguyên tử để truyền tín hiệu qua máy khuếch đại tới ăng-ten gắn trên máy của người dùng. Tên lửa Soyuz của Nga sẽ thực hiện sứ mệnh đưa tiễn các vệ tinh từ sân bay vũ trụ châu Âu tại Guiana, Pháp, lên quỹ đạo cách mặt đất trong khoảng 8.000 đến 20.000 km. Hệ thống vệ tinh định vị Galileo hứa hẹn đem đến độ sai số dưới 1 mét cho người dùng trả phí với tốc độ nhanh chóng hơn hẳn GPS của Hoa Kỳ hiện đang được sử dụng rộng rãi nhưng cho sai số khá lớn. Thông tin từ Washington cho rằng Galileo sẽ gây nhiễu GPS và chỉ tương thích với hệ thống định vị Glonass của Nga.
[relate]gps, định vị, châu Âu[/relate]
Để duy trì được sự chuẩn xác khi vận hành, bốn vệ tinh IOV sẽ được gắn đồng hồ nguyên tử Hydro chỉ lệch đi 1 giây sau 3 triệu năm. Ngoài ra, các kỹ thuật viên cũng phải tính đến việc bảo vệ thiết bị khỏi tác động của từ trường, chấn động và nhiệt độ cao. Khi hoạt động, bộ phận phát tín hiệu sẽ căn chỉnh theo tín hiệu từ đồng hồ nguyên tử để truyền tín hiệu qua máy khuếch đại tới ăng-ten gắn trên máy của người dùng. Tên lửa Soyuz của Nga sẽ thực hiện sứ mệnh đưa tiễn các vệ tinh từ sân bay vũ trụ châu Âu tại Guiana, Pháp, lên quỹ đạo cách mặt đất trong khoảng 8.000 đến 20.000 km. Hệ thống vệ tinh định vị Galileo hứa hẹn đem đến độ sai số dưới 1 mét cho người dùng trả phí với tốc độ nhanh chóng hơn hẳn GPS của Hoa Kỳ hiện đang được sử dụng rộng rãi nhưng cho sai số khá lớn. Thông tin từ Washington cho rằng Galileo sẽ gây nhiễu GPS và chỉ tương thích với hệ thống định vị Glonass của Nga.
Nguồn: BBC.com
[relate]gps, định vị, châu Âu[/relate]