Tờ Nikkei Asia cho biết chi phí để sản xuất dòng iPhone 14 năm nay cao hơn mọi năm, chủ yếu do chip xử lý và cảm biến camera mới. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao chip A16 chỉ xuất hiện trên bản Pro và Apple vẫn quyết định giữ nguyên chứ không tăng giá bán.
Chi phí để chế tạo nên một chiếc iPhone 14 Pro Max là 501 USD, tăng từ 461 USD so với thế hệ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là con chip A16 Bionic khi có giá lên tới 110 USD. So với chip A15, giá của A16 Bionic cao hơn 2,4 lần. Có thể đó là lý do mà iPhone 14 cũng như iPhone 14 Plus không có A16.
Một linh kiện khác trong iPhone 14 có giá cao hơn mọi năm là cảm biến hình ảnh từ Sony. Cảm biến CMOS mới to hơn 30% và cũng đắt hơn 50%. Trên iPhone 14 Pro năm nay Apple quyết định dùng cảm biến hình ảnh mới với độ phân giải 48MP.
Tính theo quốc gia, linh kiện iPhone tới từ các công ty Mỹ chiếm 32,4%. Hàn Quốc xếp ngay sau với 24,8%, chủ yếu là màn hình và chip nhớ. Trong khi đó, Trung Quốc dù là nơi lắp ráp nhưng chỉ chiếm 3,8% mà thôi.
Nguồn: Nikkei
Chi phí để chế tạo nên một chiếc iPhone 14 Pro Max là 501 USD, tăng từ 461 USD so với thế hệ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là con chip A16 Bionic khi có giá lên tới 110 USD. So với chip A15, giá của A16 Bionic cao hơn 2,4 lần. Có thể đó là lý do mà iPhone 14 cũng như iPhone 14 Plus không có A16.
Một linh kiện khác trong iPhone 14 có giá cao hơn mọi năm là cảm biến hình ảnh từ Sony. Cảm biến CMOS mới to hơn 30% và cũng đắt hơn 50%. Trên iPhone 14 Pro năm nay Apple quyết định dùng cảm biến hình ảnh mới với độ phân giải 48MP.
Tính theo quốc gia, linh kiện iPhone tới từ các công ty Mỹ chiếm 32,4%. Hàn Quốc xếp ngay sau với 24,8%, chủ yếu là màn hình và chip nhớ. Trong khi đó, Trung Quốc dù là nơi lắp ráp nhưng chỉ chiếm 3,8% mà thôi.
Nguồn: Nikkei