[Chia sẻ] iPhone 8, chiếc iPhone mạo hiểm nhất từ trước đến nay

Duy Luân
7/9/2017 23:2Phản hồi: 292
[Chia sẻ] iPhone 8, chiếc iPhone mạo hiểm nhất từ trước đến nay
iPhone 8 chuẩn bị ra mắt, nghe đâu sẽ không có Touch ID và nút home để có được thiết kế mới với màn hình tràn đầy mặt trước. Và cũng vì khó khăn trong sản xuất màn hình mà sai sót tăng lên dẫn đến khả năng cao là iPhone 8 sẽ bị bán chậm vài tháng so với hai chiếc iPhone 7s và 7s Plus. Sẽ không ngoa khi nói rằng iPhone 8 là chiếc iPhone mạo hiểm nhất mà Apple từng ra mắt, và nó sẽ cho chúng ta biết nhiều về tương lai của dòng điện thoại này cũng như của chính Apple.

Màn hình viền mỏng đánh đổi quá nhiều thứ

Ai mà chẳng thích màn hình viền mỏng, cũng giống như ai mà lại chẳng thích ngắm người đẹp. Màn hình trên iPhone 8 nghe đồn không chỉ có viền mỏng mà còn tràn đầy mặt trước của điện thoại, tức là một chiếc máy gần như màn hình phủ đầy 100% diện tích mà bạn thường nhìn vào nhất.

Nhưng để có được thiết kế như thế này, Apple phải đánh đổi nút home, cái nút cứng truyền thống đã tồn tại 10 năm nay kể từ đời iPhone đầu tiên. Nút home đang là một thao tác cực kì quen thuộc với rất nhiều người, nó trở thành một biểu tượng, một thói quen trong cách sử dụng iPhone hằng ngày. Vậy mà giờ đây Apple bỏ đi sao?

Thực chất dấu hiệu để Apple bỏ phím home đã bắt đầu manh nha xuất hiện từ iPhone 7 rồi. Họ làm nút home cảm ứng thay cho nút nhấn kiểu truyền thống, với ý định là để bạn dần dần quen với việc không còn nút này xuất hiện. Nhưng khi đó bạn sẽ làm gì khi cần trở về home? Nghe Bloomberg đồn bạn sẽ vuốt từ cạnh dưới màn hình lên để ra một thanh dock, và nếu vuốt lên cao hơn nữa sẽ được đưa về màn chính. Nó là một giải pháp lai giữa phím ảo Android với thao tác cử chỉ, và nhờ có cử chỉ nên không cần một thanh phím ảo thường trực như Android.

iPhone_vien_mong.jpg

Nhưng vấn đề là cảm giác của việc có một nút cứng lúc nào cũng nằm cố định ở một chỗ nhất định sẽ tạo cho bạn cảm giác an tâm hơn. Giống như thanh Touch Bar của MacBook, bạn biết rằng các nút sẽ chạy đi tùy theo app nên mỗi lần chạm vào là phải nhìn xuống, không có được sự tự tin như khi sử dụng hàng phím vật lý của MacBook cũ. Ngay cả khi nút mute, volume up, volume down lúc nào cũng nằm cố định nhưng cứ trong lòng cứ lo lắng một thứ gì đó và không mạnh dạn chạm vào mà không cần nhìn. Nói cách khác, mình rất nghi ngờ về vụ home ảo của Apple.

Và cũng vì màn hình viền mỏng mà Apple khả năng cao là sẽ không trang bị Touch ID cho iPhone 8. Thứ thú vị nhất, giúp mình xài máy nhanh nhất giờ đã không còn nữa, thay vào đó Apple chuyển sang dùng nhận diện gương mặt. Để nhận gương mặt, bạn sẽ cần phải đưa máy lên ít nhất là trước mặt bạn ở góc mà camera có thể quét được, trong khi cảm biến vân tay thì bạn có thể unlock ở bất kì đâu: trong phòng tối, khi đặt điện thoại trên bàn, trong túi quần,... Ngay cả khi Apple làm nhận diện gương mặt nhanh và chính xác thì cũng chưa thể so được với cảm biến vân tay về sự tiện lợi. Điều này đã từng được trải nghiệm trên Galaxy S8, và cảm giác đó không vui tí nào.

Việc bảo mật gương mặt còn tạo ra những câu hỏi về độ an toàn. Đã có quá nhiều trường hợp nhận diện mặt bị vượt qua chỉ bởi hình ảnh chụp lại hoặc các ảnh in ra. Hi vọng Apple làm hệ thống này đủ tốt để có thể phân biệt được đâu là người thật là người giả, chứ đã không tiện mà còn ít an toàn hơn thì chán lắm.

Giá bán cao, bán trễ

1000$ là mức giá thấp nhất bạn cần phải chi ra để sửa hữu bản iPhone 8 64GB theo như các tin rò rỉ. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với những đời trước và vượt ngưỡng chục triệu của những chiếc smartphone cao cấp. Hiện tại ở Việt Nam những chiếc điện thoại bán giá 15-16-18 triệu đã bắt đầu bị chê nhưng người ta vẫn mua, nhưng khi vượt con số 20 triệu thì nó lại là một câu chuyển rất khác cả về giá trị tài chính thực tế cũng như cách mà bạn nhìn nhận giá tiền (ví dụ, 19,99 triệu nghe ít hơn hẳn 20 triệu). Rủi ro ở đây là số người mua iPhone 8 sẽ giảm xuống, tức là Apple bán được ít máy hơn và (có thể) doanh số sẽ giảm theo.

Thực ra những cái điện thoại mới của năm 2017 cũng đã vượt 20 triệu rồi, như Note 8 chẳng hạn, cho đặt hàng 22-23 triệu tùy nơi đấy thôi. Nhưng cái nguy hiểm là iPhone thường hay tạo ra trào lưu, và sắp tới có lẽ các hãng cũng sẽ định giá chiếc máy flagship của mình tứ mức 18-20 triệu trở lên. Trào lưu này rõ là không tốt lắm mặc dù nó giúp các hãng thu được nhiều tiền lời hơn. Nhưng nhìn mặt tích cực, có thể do iPhone 8 sản xuất quá khó với chi phí cao nên Apple mới phải định giá như vậy, và nếu điều này là thực thì hi vọng các hãng khác không học theo.

Như lời mấy anh bạn bên The Verge: Giá smartphone sẽ không bao giờ còn như cũ sau khi iPhone 8 ra mắt!

Và như Wall Street Journal có nói, iPhone 8 khả năng là sẽ giao trễ hơn khá nhiều. Trong bối cảnh iPhone 8 đang chịu cạnh tranh cực lớn từ Galaxy Note 8 và LG V30, việc bán máy chậm sẽ khiến người dùng chuyển sang dùng các sản phẩm đối thủ. Năm ngoái iPhone 7 bán trễ nhưng không có đối thủ cạnh tranh ngang thời điểm (Note 7 bị dính vụ cháy nổ, Samsung phải bán tiếp S7) nên Apple mới may mắn chịu rất ít sức ép, chứ còn năm nay là câu chuyện khác hoàn toàn rồi.

Quảng cáo



Samsung_Galaxy_Note_8.jpg

iPhone 8 sẽ phản ánh tương lai của iPhone và Apple

iPhone 8 không chỉ là một sản phẩm mới như mọi năm, nó còn quan trọng ở chỗ cho chúng ta thấy Apple muốn làm gì trong thời gian tiếp theo sau khi đã trải qua chặng đường 10 năm. Nó sẽ cho chúng ta biết Apple đang toan tính làm gì với chiếc điện thoại đã giúp công ty leo lên đỉnh cao thế giới, sẽ cho chúng ta biết về những chiến lược công nghệ mới như AR, VR được Apple tiếp cận bằng cách nào. Và bởi vì iPhone đang là nguồn thu chính của Apple, chúng ta cũng sẽ thấy được tương lai gần của Apple.

iPhone 8 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 12/9 tới đây, tức là sáng sớm ngày 13/9. Trong lúc chờ, mời anh em truy cập vào chuyên trang https://tinhte.vn/iphone8 để bàn luận thêm về iPhone 8 nhé. Có rất nhiều thứ hay ho trong chuyên trang này.

iPhone 8

Nơi trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp về iPhone 8 trên diễn đàn Tinh tế
tinhte.vn


Apple_iPhone_OLED.jpg
292 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nếu ko có touch ID là 1 thất bại lớn, tưởng tượng đi xe máy, đội nón FF, ko lẽ unlock máy thì phải tháo nón???
@A!phaikodo Vừa chạy xe vừa mở iPhone là tính năng cần thiết hả ;))
@Nokfev ai biết có cần thiết hay ko, cái này hỏi ifan, nhớ hồi Lumia 950 mới ra có cái cảm biến mống mắt thay thế cho cảm biến vân tay thì bị đội ngũ "fan vân tay", bao gồm cả ifan vào chém nhiệt tình lắm, kể lể đi xe khó mở khóa đt này nọ. H sang topic thấy trở mặt nhanh quá :D
@Airblade14 Thế thì khả năng cao là thất bại như thím nói đấy, apple quyết tâm bỏ touchID trên iphone 8 thật thì phải, đấy là thất bại với thím còn ko biết có phải là thất bại của Apple ko nữa.
traivnn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Airblade14 Thích rồi, mấy anh trâu già khỏi nghe điện thoại khi chạy xe, hahaha
Quá ngộ
Đồ ĐỂ THỜ chẳng bao giờ mạo hiểm
iQnet
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cầu cho Táo khuyết làm nên điều diệu kì!
gray quang
ĐẠI BÀNG
7 năm
Làm ơn nghĩ cho kĩ 2 chữ "Viền Mỏng" cái. Cái viền dày cui của cái mô hình đấy mà cũng gọi là Viền Mỏng sao?
@adagioleonard Có số Luân chưa rủ đi chung với :D
@adagioleonard Nói ra người ta bảo kỳ thị nhưng từ nhỏ bố mẹ có dặn e ko đc chơi vs những bạn kém thông minh hơn mình vì như thế sẽ làm mình ko thông minh như họ vậy. Đọc cmt của a xong e cũng ngại cho a sđt =))
@Duy Luân trà trộn theo làm chi =))
@gray quang Củng biết gọi đó là mô hình, mà nó mõng so với ip đời trước chứ có so vời Mi Mix đâu
Razor11
CAO CẤP
7 năm
Như này là mạo hiểm à
@Razor11 Cũng mạo hiểm mà... Dám bỏ đi cái nút home đặt trưng của IP 10 năm qua....
Tưởng cố tình tạo sốt ảo như hãng xe máy gì đó.
snackviet1
TÍCH CỰC
7 năm
Đây sẽ là con iphone "xấu" nhất APPLE từng làm (tùy theo xu hướng mỗi năm mỗi khác),con màu trắng mặt trước ổn,mặt sau thì bản màu đen đỡ hơn. Mà nói quỵt tẹt ra , mặt trc iphone chưa bao giờ thấy nó đẹp cả. Chắc ai cũng thích mặt sau và chính xác hơn là thích trái Táo 😃😃 . còn hiệu năng thì miễn bàn tới vì đó là thương hiệu rồi, nhỏ mà có vỏ (Ram ít,Pin thấp). Nhưng hiệu quả từ ngang tới hơn Android đầu bảng
Còn về mạo hiểm thì xưa giờ Apple bán BỘ NHỚ đắt nhất thế giới mà 😃. Đt đẳng cấp thì giá cao là đúng,nhưng bộ nhớ có xài cái cao cấp đâu mà bán giá đó 😁,
Nhưng k ế đâu mà lo, ở VN và TQ điện thoại iphone càng đắt ng ta sẽ càng thích, ít ng mua thì mình sẽ mua, đẳng cấp ở chổ đó. Có ai nói mua Galaxy,hay LG,Nokia,SONY,vv.... Để thể hiện cái gọi là "Đẳng cấp" k, chỉ nghe nói mua iphone mới thể hiện đẳng cấp thôi.
Câu này xuất phát từ dân đua đòi,cậu ấm cô chiêu,
trong hài,clip hay từ Dân Chơi có tiền
Riêng ae yêu thích iphone vì yêu thích nó,đam mê công nghệ từ nó hay đơn giản Có tiền thì mua thì là do cá nhân mỗi ng ạ
Vuốt để xuất hiện phím ảo thì khác gì android và blackberry? Theo thông tin gầm giường thì iphone 8 sẽ dùng cảm biến vân tay ở mặt lưng, phím home ảo mặt trước. Như vậy thì iphone lại chạy sau android rồi, lay hoay một hồi bế tắc lại đi copy android sao trời?
Vụ giá cả giống y chang thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở Châu Âu vừa rồi. Ví dụ năm ngoái, giá của Pogba thuộc hàng khủng khiếp rồi, nhưng năm nay với giá đó chỉ mua được 1 cầu thủ bình thường, đẳng cấp bằng 1 nửa Pogba. Ngay cả Matic cũng được các trang phân tích rằng ManUtd đã mua hớ đến gần 20 triệu bảng 😆
xin phép cưởi khẩy ip8 cái . xí vãi
Muốn làm đại đế thì phải mạo hiểm chứ. Thất bại thì quét lá đa lo gì 😁
@Wind my love Chuẩn . Nhưng cũng rất hy vọng đợt này Windows Phone có bạn đồng hành . Hahahaha
apple%20revenue%20growth%20growth%20contributions%20iphone.png
apple%20revenue%20growth%20growth%20contributions%20iphone.png
@Khoidang Hy vọng mà . :p
phantnang
TÍCH CỰC
7 năm
chiến lược mới IP quá nổi tiếng rồi, tăng vòng đời sản phẩm lên thôi!
Mạo hiểm hay ko thì chưa rõ chứ nếu giá càng cao càng hiếm thì chắc mấy "đại gia" đọc ngược lại cũng càng săn đón dữ hơn để thể hiện nhiều tiền hơn mọi người. Như IP6 plus lúc mới ra giá tận 70tr mà cháy hàng, hay jetblack mới ra chỉ là vỏ bóng thôi mà giá tận 90tr luôn. Cá là ip8 đợt đầu ko dưới 100tr đâu? đây là cơ hội cho dân buôn đây.
Con IP8 này mới dấu ấn của anh Tim Cook nhất ^^ Mình thích Apple như thế này cơ ^^ ... Càng mạo hiểm thì NTD có cơ hội có con SMP ngon lành hơn sau này và kéo theo mớ anh khác rụt rịt chạy rối ít.. tốt cho NTD cả ^^
xlive
TÍCH CỰC
7 năm
Với cấu trúc mới này và HĐH mới hơn đáp ứng phần cứng khác thế này đồng nghĩa với các máy đời trước sẽ có thể chỉ dừng chân ở IOS hiện tại ko dc nâng cấp thêm lên cao hơn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019