Đây là ý kiến của mình, ko có bất kì sự bao che, nhu nhượng cũng như đả kích, ném đá nên yêu cầu mọi người đọc rõ !
1. Về cách thuyết trình
Từ hồi 2015-nay, như chia sẻ từ ông Quảng, thì mọi người có thể thấy ông Quảng học cách thuyết trình của Steve Jobs; rõ hơn là khi thuyết trình Bphone, nhưng câu, từ ngữ mà ông Quảng dùng phần lớn dùng để nâng cao sản phẩm của mình, rõ nhất là "Thật không thể tin nổi", hoặc là "smartphone đầu tiên/tiên phong",...
Thật sự thì nói rằng, ông Quảng nên "thận trong" hơn trong việc sử dụng lời nói của mình, bởi từ cách giới thiệu đến innovation thì ông Quảng luôn "quá tự tin hay quá đề cao" giá trị sản phẩm của mình, điều này mình thấy là không nên. Bài thuyết trình của ông Quảng gần như là có hơi "quảng cáo", nên cách ông Quảng giới thiệu sản phẩm của mình thì nên có chút "từ tốn" hơn. Nên nhớ rằng, chiếc Bphone có số phận, định mệnh khác chiếc iPhone rất nhiều, ông Quảng cần điều chỉnh, theo mình nghĩ, là nhiều hơn về bài thuyết trình của mình về chiếc Bphone. Cụ thể, khi nói chuyện, ông Quảng nên tránh những câu từ như "tiên phong, đầu tiên, độc quyền,...", vì sao ? Các hãng đều có thể học hởi lẫn nhau chứ ko có gì là phải đề cao, phải trên hết,... những cái đó đều KHÔNG ĐÚNG cả !
2. Về giá bán
1. Về cách thuyết trình
Từ hồi 2015-nay, như chia sẻ từ ông Quảng, thì mọi người có thể thấy ông Quảng học cách thuyết trình của Steve Jobs; rõ hơn là khi thuyết trình Bphone, nhưng câu, từ ngữ mà ông Quảng dùng phần lớn dùng để nâng cao sản phẩm của mình, rõ nhất là "Thật không thể tin nổi", hoặc là "smartphone đầu tiên/tiên phong",...
Thật sự thì nói rằng, ông Quảng nên "thận trong" hơn trong việc sử dụng lời nói của mình, bởi từ cách giới thiệu đến innovation thì ông Quảng luôn "quá tự tin hay quá đề cao" giá trị sản phẩm của mình, điều này mình thấy là không nên. Bài thuyết trình của ông Quảng gần như là có hơi "quảng cáo", nên cách ông Quảng giới thiệu sản phẩm của mình thì nên có chút "từ tốn" hơn. Nên nhớ rằng, chiếc Bphone có số phận, định mệnh khác chiếc iPhone rất nhiều, ông Quảng cần điều chỉnh, theo mình nghĩ, là nhiều hơn về bài thuyết trình của mình về chiếc Bphone. Cụ thể, khi nói chuyện, ông Quảng nên tránh những câu từ như "tiên phong, đầu tiên, độc quyền,...", vì sao ? Các hãng đều có thể học hởi lẫn nhau chứ ko có gì là phải đề cao, phải trên hết,... những cái đó đều KHÔNG ĐÚNG cả !
2. Về giá bán
Từ Bphone 1 cho tới nay, giá của nó gần như khá là khó tiếp cận với người dùng hơn là so với những gì mà ông Quảng mong muốn. Mình không nói là ứng tiền đội giá từ những cái tiêu chuẩn chống nước, bụi, nhưng thật sự cái giá như thế ông Quảng nên hiểu rõ là không hề thích hợp với thị trường chút nào, cả về cấu hình đến nước đi kinh doanh. Để Bphone nó phù hợp với thị trường thì mình nghĩ, Bphone không có gì phải đáng để ông Quảng cứ quá tự tin đề cao như vậy, cho dù là hàng Việt nhưng ông Quảng phải hiểu rõ mức tiêu dùng của ng Việt là giá phù hợp, mình không phải là đòi phải thật rẻ như VinSmart, nhưng lẽ ra BKAV phải chú trọng hơn đến cái nhu cầu, mức tiêu dùng của ng Việt hơn là chỉ đi đề cao sản phẩm
3. Về phần mềm và cả phần cứng
Phần mềm: Mình chưa biết rõ Bphone B86, B86s, B40 và B60 nó như thế nào, nhưng các chiếc Bphone khác thì hầu như chưa có sự ổn định, cũng như về mặt đúng đắn. Mình sẽ không nhắc đến chuyện GG Play Protect bởi nó rất phức tạp, nhưng không có nghĩa là bỏ qua, 1 bước quan trọng để có thể chứng minh chiếc Bphone đủ tầm kinh doanh thay vì "quá tự tin" về mức độ bảo mật của mình. Có những cái bug (theo mình là tương đối nhiều đó) từ hồi B3 đến giờ cũng chưa có giải quyết triệt để, chiếc Bphone hầu như rất hạn chế trong việc cập nhật, và điều này không đúng. Chiếc điện thoại từ 1 công ty bảo mật thì đáng ra phải đảm bảo tính bảo mật và cập nhật nhiều hơn so với bình thường, đó mới đúng là bảo mật chứ ko phải chủ quan trên chiếc ghế của mình
Phần cứng: Ở chiếc Bphone B86 và B86s thì phần cứng gần như thực hiện ổn rồi, nhưng chiếc B40 và B60 thì chưa, điển hình là con Snap660 đã outdated, nhưng cái giá lại chênh lệch khá nhiều. Về giá thì mình có nói trên rồi, ở đây là ông Quảng phải hiểu về cái chiến lược cạnh tranh từ cái giá lẫn cả phần cứng, Snap660 đã có bản upgrade 665 thì nên lên luôn. Hoặc là với cái giá ấy nhưng chiếc Bphone nên có 1 cái cấu hình hợp lý hơn (có lẽ là mạnh hơn), thì Bphone mới thực sự có cái sức cạnh tranh từ chính con người VN
Lời kết: Mình mong rằng, các bạn Bfans và BKAV nên đọc nhưng lời tâm sự của mình đây và thấu hiểu nó 1 cách tốt nhất có thể. Mình cũng có sự ủng hộ hàng Việt, nhưng cần chu đáo, đúng đắn hơn khi chăm sóc sản phẩm của mình !
Lời chia sẻ từ cậu học sinh lớp 10 học ko giỏi Văn ! 😁 (Mình đó)
Bổ sung: Trên Tinh Tế, có thể nói gì Bphone chứ mình rất ghét cách mà cứ "làm quá" giống kiểu @Lạc Việt 2020, ng ta goi là cò mổ là đúng đấy !