Bầu khí quyển sao Hỏa có tỷ lệ 95% Carbon Dioxide, và 3% Nitrogen. 2% còn lại có một tỷ lệ rất rất nhỏ oxy cho phép con người và động vật hít thở trên Hành tinh đỏ. Để thử nghiệm lọc bầu không khí trên Sao hỏa để tích góp oxy, tháng 2/2021, khi chiếc xe tự hành Perseverance hạ cánh xuống sao Hỏa, một thiết bị nhỏ bằng cái lò vi sóng nặng khoảng 18 kg, tên là MOXIE cũng đã bắt đầu được khởi động.
MOXIE là viết tắt của Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Nói cách khác MOXIE chính là một thiết bị lọc không khí, sử dụng quy trình điện phân để tạo ra khí oxy từ những gì có trong không khí sao Hỏa.
Tính đến ngày 7/8/2023 vừa rồi, sau 2 năm rưỡi vận hành theo từng đợt, để trích xuất lượng oxy tỷ lệ rất thấp trên sao Hỏa, MOXIE đã lọc được 122 gram khí oxy nguyên chất, nồng độ tối thiểu 98%. Con số này vượt gấp đôi kỳ vọng của các nhà khoa học tại NASA. Tính trung bình, MOXIE cứ mỗi giờ lại tổng hợp được 12 gram oxy nguyên chất.
Để dễ so sánh, NASA nói rằng 122 gram oxy là đủ để một chú chó kích thước nhỏ hít thở trong vòng 10 giờ đồng hồ liên tục.
Để thu lại khí oxy trong bầu khí quyển sao Hỏa, MOXIE thực hiện quá trình điện phân, tách nguyên tử oxy khỏi mỗi phân tử CO2. Rồi hệ thống thực hiện việc đánh giá nồng độ nguyên chất của oxy đã lọc được và khối lượng oxy tạo ra trong quá trình máy vận hành. Mục tiêu trong tương lai sẽ là nâng quy mô vận hành của những chiếc máy MOXIE trong những nhiệm vụ sau này trên sao Hỏa, vừa tạo ra lượng oxy đủ để các nhà du hành vũ trụ hít thở, vừa đủ dùng làm nhiên liệu phóng tàu vũ trụ và tên lửa đẩy. Với việc lọc được oxy trên sao Hỏa, mỗi chuyến hành trình với quãng đường 56.2 triệu km sẽ trở nên dễ dàng hơn, khi không phải đem theo lượng oxy phục vụ cho sự sống của những phi hành gia.
Hệ thống lọc oxy thế hệ mới mà NASA đang phát triển không chỉ có khả năng điện phân CO2 để tạo ra khí oxy, mà còn có cả hệ thống riêng để hóa lỏng và lưu trữ oxy.
Theo Techspot
MOXIE là viết tắt của Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Nói cách khác MOXIE chính là một thiết bị lọc không khí, sử dụng quy trình điện phân để tạo ra khí oxy từ những gì có trong không khí sao Hỏa.
Tính đến ngày 7/8/2023 vừa rồi, sau 2 năm rưỡi vận hành theo từng đợt, để trích xuất lượng oxy tỷ lệ rất thấp trên sao Hỏa, MOXIE đã lọc được 122 gram khí oxy nguyên chất, nồng độ tối thiểu 98%. Con số này vượt gấp đôi kỳ vọng của các nhà khoa học tại NASA. Tính trung bình, MOXIE cứ mỗi giờ lại tổng hợp được 12 gram oxy nguyên chất.
Để dễ so sánh, NASA nói rằng 122 gram oxy là đủ để một chú chó kích thước nhỏ hít thở trong vòng 10 giờ đồng hồ liên tục.
Để thu lại khí oxy trong bầu khí quyển sao Hỏa, MOXIE thực hiện quá trình điện phân, tách nguyên tử oxy khỏi mỗi phân tử CO2. Rồi hệ thống thực hiện việc đánh giá nồng độ nguyên chất của oxy đã lọc được và khối lượng oxy tạo ra trong quá trình máy vận hành. Mục tiêu trong tương lai sẽ là nâng quy mô vận hành của những chiếc máy MOXIE trong những nhiệm vụ sau này trên sao Hỏa, vừa tạo ra lượng oxy đủ để các nhà du hành vũ trụ hít thở, vừa đủ dùng làm nhiên liệu phóng tàu vũ trụ và tên lửa đẩy. Với việc lọc được oxy trên sao Hỏa, mỗi chuyến hành trình với quãng đường 56.2 triệu km sẽ trở nên dễ dàng hơn, khi không phải đem theo lượng oxy phục vụ cho sự sống của những phi hành gia.
Hệ thống lọc oxy thế hệ mới mà NASA đang phát triển không chỉ có khả năng điện phân CO2 để tạo ra khí oxy, mà còn có cả hệ thống riêng để hóa lỏng và lưu trữ oxy.
Theo Techspot