Tuy cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) của Mỹ đã dừng dự án xây dựng trạm không gian sống trên Mặt Trăng nhưng các ý tưởng về việc xây dựng nó luôn được nhiều người ấp ủ. Đa số các ý tưởng đều dùng những vật liệu có thể bơm phồng và tận dụng nguồn năng lượng từ Mặt Trời. Hãy cùng xem qua 15 ý tưởng thiết kế của trạm không gian sống này.
Năm 2007: Một môi trường sống được chính NASA thiết kế. Sử dụng vật liệu có thể bơm phồng
Năm 1993: Thiết kế của một nghệ sĩ có tên John Frassanito sử dụng các cỗ xe lưu động có thể ghép nối lại với nhau để tạo nên một căn cứ rộng lớn hơn
Năm 2007: Một môi trường sống được chính NASA thiết kế. Sử dụng vật liệu có thể bơm phồng
Năm 1993: Thiết kế của một nghệ sĩ có tên John Frassanito sử dụng các cỗ xe lưu động có thể ghép nối lại với nhau để tạo nên một căn cứ rộng lớn hơn
Năm 1986: Thiết kế của Dennis Davidson xây dựng các căn cứ nằm chìm so với bề mặt Mặt Trăng
Những căn nhà lưu động có hình hài robot và có thể ghép nối lại với nhau để tạo nên một không gian sống lớn hơn
Năm 1989: Một thiết kế khác của NASA cũng dùng những vật liệu có thể bơm phồng
Năm 1992: Ý tưởng về trạm không gian lưu động của kiến trúc sư về vũ trụ Madhu Thangavelu có tên "Nomad Explorer Very Long Traverse Vehicle (VLTV)"
Thiết kế của hãng Architecture and Vision có tên Moon Base One
Ý tưởng tạo nên một không gian xanh trên Mặt Trăng
Quảng cáo
Trạm không gian có đường ống dài phục vụ cho việc phóng các tàu con thoi
Thiết kế Moon Base Two của hãng Architecture and Vision
Dùng nhà lồng kết hợp với các trạm năng lượng Mặt Trời để tạo nên không gian sống
Một trạm không gian có thiết kế lõm xuống mặt đất, sử dụng năng lượng Mặt Trời và có khả năng điều khiển thời tiết
Quảng cáo
Thiết kế mang tên "MoonVille" của Architecture and Vision với khả năng tái chế không khí và nước uống để tạo thức ăn cho cư dân
Trạm không gian sống có thiết kế hình cầu và nhiều tầng
Một thiết kế khá sơ khai của NASA cũng sử dụng vật liệu bơm phồng và dùng năng lượng từ Mặt Trời
Nguồn: Device