Các dòng may bay Nga mua giá tháp hơn (không rẻ hơn nhé), nhưng chi phí bảo dưỡng đắt hơn và không kinh tế. Em lấy vidu là con rafale mà Ấn mua đó, giá bằng 3 con sukhoi nhưng nó làm được hết mọi việc: trinh sát, cường kích, gây nhiễu điện tử, không chiến, đối đất. Trong khi để làm ngân ấy nhiệm vụ thì phải 1 bầy su, và cũng ngần ấy xăng, phi công(đắt lắm), bảo dưỡng đi kèm. Con f35 này cũng vậy, nó đa năng ở thế hệ 5.
@adcom
Ấn chấp nhận phải đa dạng nguồn cung cấp không vì lý do đó, mà là vì Su cũng dc Nga bán cả cho đối thủ của họ.
Mà đừng nói là nó bảo dưỡng rẻ hơn.
F35 không chiến thì còn phải kiểm chứng vì lúc đó kỹ thuật công nghệ chiếm 50% và "con người" phi công chiếm 50%, tuy nhiên tính ưu việt của F35 là hệ thống cảnh báo phát hiện mục tiêu sớm và tàng hình, nếu Su35 xx của Nga mà phát triển đc rada phát hiện cảnh báo sớm thì coi như tính ưu việt tàng hình của F35 là mất.
Nếu tấn công mục tiêu dưới đất thì F35 là vô đich không có đối thủ !