Chiến đấu cơ "nhà trồng" của Hàn Quốc thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên

bk9sw
20/7/2022 8:35Phản hồi: 135
Chiến đấu cơ "nhà trồng" của Hàn Quốc thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên
Sau nhiều nghi vấn về khả năng bay thì cuối cùng, chiếc máy bay chiến đấu "nhà trồng" KF-21 Boramae của Hàn Quốc đã chính thức cất cánh. Đây là cột mốc quan trọng và mới nhất cho đến nay đối với chương tình phát triển máy bay chiến đấu đa vai trò thế hệ 4.5 - KF-X, hợp tác giữa Hàn Quốc và Indonesia.


Nguyên mẫu đầu tiên của KF-21 đã cất cánh lần đầu tiên tại sân bay Sacheon - một sân bay dân sự nằm gần cơ sở sản xuất của Tập đoàn không gian Hàn Quốc (KAI). Đây cũng là căn cứ của phi đội bay huấn luyện số 3 của Lực lượng không quân Đại Hàn Dân Quốc (ROKAF).

024 KF-21 Boramae 1.jpg
Chiếc máy bay mang số sê-ri 001 - đầu tiên trong số 6 chiếc KF-21 được KAI chế tạo, cất cánh vào lúc 3:40 chiều 19 tháng 7 theo giờ địa phương và hạ cánh tại cùng sân bay vào 4:13. Phi công thực hiện chuyến bay, thiếu tướng không quân Ahn Jun-hyun cho biết trước khi bay anh rất lo lắng như sau khi cất cánh, "mọi thứ diễn ra suôn sẻ nên tôi đã bay toàn bộ các chặng bay theo kế hoạch." Chiếc máy bay cũng đã mang theo 4 mô hình mô phỏng tên lửa không đối không Meteor của MBDA kèm một hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại. Nó đã đạt được tốc độ khoảng 400 km/h. KF-21 dài 16,9 m, sải cánh rộng 11,2 m và cao 4,7 m. KAI cho biết chiếc máy bay có thể đạt vận tốc tối đa Mach 1.81 - 1.83 (hơn 2200 km/h) và tầm hoạt động 2900 km., trọng tải cất cánh tối đa (MTOW) 25,5 tấn.

Chuyến bay của KF-21 đã được các kênh truyền thông Hàn Quốc đưa tin rầm rộ. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng chiếc máy bay đã cất cánh "sau gần 6 năm rưỡi sau khi dự án phát triển máy bay quy mô lớn này được phát động, bất chấp những hoài nghi về trở ngại công nghệ, hiệu quả chi phí và những câu hỏi khác về tính thực tiễn của chương trình." Trong khi đó, Cơ quan quảnl ý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc nói: "Khi chúng tôi tiến gần hơn đến việc phát triển thành công máy bay chiến đấu cây nhà lá vườn, điều này tượng trưng cho một bước nhảy vọt mới của công nghệ hàng không trong nước và sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân đội công nghệ cao."


024 KF-21 AESA.jpeg
KF-21 là một dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Indonesia trong đó Hàn Quốc nắm 80% cổ phần (60% thuộc chính phủ Hàn Quốc, 20% của KAI) và 20% thuộc Indonesia. 65% thành phần của KF-21 được sản xuất tại Hàn Quốc. Những chiếc đầu tiên ra lò thuộc Block 1 sẽ được trang bị hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) do Hàn Quốc phát triển, kèm theo đó là hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại (IRST), hệ thống nhắm mục tiêu quang học … Động cơ được trang bị cho KF-21 là F414 của General Electric và điều đáng chú ý là nhà thầu Hanwha Techwin của Hàn sẽ tự sản xuất các thành phần quan trọng, tự lắp ráp động cơ trong nước và giám sát lắp đặt động cơ lên máy bay. F414 là dòng động cơ phản lực turbofan có afterburner được phát triển từ F412 và cũng là dòng động cơ được dùng trên nhiều dòng máy bay chiến đấu như F/A-18E/F Super Hornet, JAS 39E/F Gripen.

024 KF-21 Boramae 3.jpg
DAPA gọi KF-21 là chiến đấu cơ thế hệ 4.5 - danh mục được dùng để định nghĩa các loại máy bay chiến đấu phản lực mới hoặc được hiện đại hóa đáng kể, xuất hiện từ năm 1990 trở đi. So với chiến đấu cơ thế hệ 5, thế hệ 4.5 thường thiếu nhiều yếu tố quan trọng điển hình như năng lực tàng hình, KF-21 sẽ kém hơn so với F-35 Lightning II.

024 KF-21 Boramae 2.jpg
Seoul hy vọng sẽ nhanh chóng đưa những chiếc KF-21 Block 1 vào biên chế ROKAF và theo kế hoạch của KAI thì lô đầu sẽ được sản xuất từ năm 2026 đến 2028. Chúng sẽ thay thế cho các chiến đấu cơ già cỗi như F-4E Phantom II hay F-5E/F Tiger II của Hàn Quốc. Vào năm 2032, Hàn Quốc kỳ vọng sẽ có một đội 120 chiếc KF-21 Block 1 và hoạt động phát triển Block 2 cũng đã bắt đầu diễn ra. Với Block 2, dòng máy bay này sẽ có năng lực thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất với các loại vũ khí không đối đất, cải tiến khả năng quan sát tầm thấp và được trang bị các công cụ để có thể xuyên thủng phòng không đối phương.

Về phần Indonesia, nước này dự kiến sẽ mua 50 chiếc KF-21 nhưng việc chậm trễ thanh toán song song với hoạt động mua sắm máy bay mới cũng như mối quan tâm của Indonesia với các chiến đấu cơ khác trong thời gian gần đây gợi ý rằng nước này có thể sẽ không gắn bó với KF-21 về lâu dài. Khoảng trống về vốn sẽ buộc Seoul phải tự bù đắp hoặc tìm đối tác quốc tế khác thay thế. Mặc dù vậy, với mức giá bán được cho là thấp hơn đáng kể so với F-35 thì KF-21 có thể là một giải pháp giá rẻ hấp dẫn, hướng đến những quốc gia không thể mua F-35 theo chương trình Joint Strike Fighter của Hoa Kỳ.

Theo: The Drive; CNN
135 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lamthanhle
ĐẠI BÀNG
2 năm
ngon à, thằng mập lùn chắc nghe tin ko biết phản ứng như thế nào ??
Bin điệu
ĐẠI BÀNG
2 năm
@lamthanhle Thì lại phóng thử mấy quả hột nhãn chơi
@hikarikyou Họ nói về Bắc Triều Tiên, Nhật gì ở đây bạn
Ryo116
TÍCH CỰC
2 năm
@kolya82 Lỡ phóng rồi mà có thằng mỹ ất ơ nào đấy ko kịp sơ tán thì đời Ũn coi như tàn
ăn ngay vài quả nấm vào Pongyang
@kolya82 Hàn nó dư sức trồng nấm còn nhiều gấp cơ số lần mập ấy chứ 😁
Vấn đề trồng cũng không giải quyết được vấn đề gì cho Hàn Quốc
Giờ nước nào cũng sản xuất đc vũ khí cả, có VN kém chưa sản xuất đc gì thôi 😆
tribier
TÍCH CỰC
2 năm
@nguoidien97 Nói chuyện đàng hoàng lại bạn ơi, mình ở VN 37 năm chưa ra nước ngoài bao giờ. Dòng họ mình là nông dân nhé, họ cung cấp lương thực thôi. Và đều đóng thuế phí nhé.

Mà có cái ông nông dân làm được trực thăng xong bị cs bắt luôn. Mình nhớ vn chi ngân sách quốc phòng rất nhiều nhé, nếu họ ko làm được thì dùng tiền đầu tư như Indo cũng ok mà.

Ở vn cs với các tổng công ty siêu quyền lực đầy tiền bạc mà có làm được cái gì đâu. Như tổng công ty đường sắt đó, ko lẽ cs họ ko tự thấy nhục à.
@haobcyqhdv Tôi có đả động gì đến chính trị đâu mà lo bác, tôi chỉ bảo mấy anh trên này hay kiểu vậy thôi mà =]]
zhangta
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tía-thằng-cu-hói bộ quốc phòng việt nam cũng đã sản xuất được máy bay cách đây vài năm rồi nhé, nhưng là loại điều khiển từ xa thôi 😁
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tribier Bởi vậy họ ms làm nông dân, Nói một câu là cs, nói 2 câu là cs, chả hiểu con người nhìn đâu cũng thấy tiêu cực
Ngoknc
CAO CẤP
2 năm
Nhìn giống f35
grozar
CAO CẤP
2 năm
@Ngoknc Thực ra là giống F-22 hơn nhưng thọt động cơ =))
BenGlo
CAO CẤP
2 năm
@Ngoknc F22 chứ, Vỏ F22 ruột tự nhồi =))
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
@BenGlo Lấy đâu ra vỏ F22. Vỏ F22 sịn quá, Mỹ có nhả ra đâu. Thế mới sản xuất F35 để mang bán.
BenGlo
CAO CẤP
2 năm
@laiviet ý mình là kiểu dáng nhé bạn
grozar
CAO CẤP
2 năm
Vẫn dùng động cơ GE thì muốn bán cho ai cũng phải có sự đồng ý của Mỹ thôi 😆
@grozar Canada có hãng động cơ Pratt & Whitney cũng tầm cỡ nhé!
@Godfather9999 Hãng đó của Mỹ chứ nhể!
@Micron C Sorry, mình nhầm, do cty con P&W ở Canada cũng lớn
Guadiola
TÍCH CỰC
2 năm
@Godfather9999 Pratt&whitney là của Mỹ mà
Quá giỏi!
Hai2012
ĐẠI BÀNG
2 năm
Phòng tầu vũ trụ (tên lửa đẩy) làm máy bay…Hàn Quốc giờ quá tiến bộ.
@saigonbuon 5 năm đã trôi qua rồi, con tàu đó đã bay ra vũ trụ // rôi, ko về nữa đâu bác đừng chế nữa tội anh Vinh.
@Nguyen Van Thao147 Là hi sinh hay sao bác
@huynh tri 1996 Thám hiểm không gian sâu, phi hành đoàn thu thập thông tin ra sổ sách, rồi đợi ngày quay lại trái đất báo cáo. Hôm nào có sao băng là nó về trái đất đó, đợi tin nó bác ợ 🤣🤣🤣
Guadiola
TÍCH CỰC
2 năm
@saigonbuon Phóng tham nhũng lên không gian sao?
qwarl
TÍCH CỰC
2 năm
nhìn đẹp😁
xmensamac
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đợi xem giải phóng miền nam hay miền bắc
Ông nhật có con này mà sao chưa ra nhỉ, động cơ cho tới hệ thống full Made in japan.
https://giaoducthoidai.vn/chuyen-gia-danh-gia-ve-may-bay-mitsubishi-x-2-shinshin-cua-nhat-ban-post337700.html
Screenshot_20220720-202553_Chrome.jpg
mkchen
TÍCH CỰC
2 năm
@zozolozozove Chắc vẫn đang nghiên cứu hoàn thiện, thấy có vẻ ngon.
@zozolozozove Đẹp
Chế độ bù nhìn của đế quốc Mỹ cũng khá gớm nhỉ? Việt + sad.
Guadiola
TÍCH CỰC
2 năm
@dlv.thickgame Ơ
IMG_20211027_101319.jpg
Thật may mắn khi Hàn Quốc không bị Bắc Hàn " giải phóng" .
Niên hiệu nước nghe mà thấy bình yên ĐẠI HÀN DÂN QUỐC. Ngồi đọc lại VNCHXHCN không thấy chữ nào thể hiện lấy DÂN làm trọng buồn.
@Đinh Việt Thịnh Cái chữ XHCN nó nghèo nàn và mang tính cục bộ. Kiểu như lên tư bản thì lại là VNCHXNTB, phong kiến thì lại VNCHXHPK....
@Đinh Việt Thịnh MỘT ĐẤT NƯỚC DO DÂN VÀ VÌ DÂN, DO NHÂN DÂN LÀM CHỦ, VẬY MÀ BẠN CÒN ĐÒI GÌ NỮA. ĐẤY LÀ MÌNH NGHE TIZI HỌ NÓI VẬY
Cười ra nước mắt
teovo48
ĐẠI BÀNG
2 năm
Quá ghê, tự sản xuất những phần quan trọng nhất của động cơ và tự lắp ráp là ghê rồi, của nhà trồng được nên càng về sau giá sẽ càng rẻ, đem đi xuất khẩu kiếm bộn tiền.
hhd357
TÍCH CỰC
2 năm
@teovo48 Động cơ vẫn là của Mỹ mà bác
hieneken
ĐẠI BÀNG
2 năm
HQ có căn bản về CN cao, cộng thêm họ có đồng minh Phương Tây sẵn sàng chuyển giao CN,nên khả năng họ phát triển vk mới là có cho dù họ chưa có kinh nghiệm. Chứ như cái ông Nga kia, lấy đồ LX cũ ra mông má lại, lắp thêm tí đồ CN Phương Tây vào đi quảng cáo bán rầm trời, đến khi thực chiến thì hóa ra cái hệ thống dẫn đường trên máy bay mà phải lấy cái Garmin dân dụng gắn vào kính lái cho phi công thấy. Bó tay
NinaBMT
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Godfather9999 Không có chuyện Nga xâm lược. Nước Nga vĩ đại của Pu đại đế chỉ thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt dài hạn chống tân phát xít U cà 😆
@NinaBMT Lươn lẹo kiểu "đường cong mềm mại" á
hieneken
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hhd357 https://tuoitre.vn/ba-lan-mua-chien-dau-co-xe-tang-tu-han-quoc-20220722154612518.htm
hhd357
TÍCH CỰC
2 năm
Đỉnh quá
Châu á tới công tới chuyện rồi. Mai mốt a nhật bổn nữa là mệt
quá ngon cho đội Hàn xẻng.
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
bò ram anh em

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019