Chính phủ Anh và ngành công nghiệp ô tô đầu tư 1,5 tỉ $ lập trung tâm công nghệ ô tô khí thải thấp

levuongthinh
12/7/2013 16:41Phản hồi: 27
Chính phủ Anh và ngành công nghiệp ô tô đầu tư 1,5 tỉ $ lập trung tâm công nghệ ô tô khí thải thấp
Plug-in-hybrid-cars.jpg

Chính phủ Anh và ngành công nghiệp ô tô vừa công bố một khoản tiền đầu tư 1,5 tỉ USD trong vòng hơn một thập kỷ để thành lập một trung tâm mới, nghiên cứu các công nghệ ô tô khí thải thấp. Các thành viên của ngành công nghiệp ô tô, sẽ đóng góp một nửa số tiền gây quỹ, bao gồm BMW Group, Lotus, Bentley, Nissan, McLaren Automotive, Jaguar, BP và nhiều thành viên khác, ước đoán trung tâm này sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 30.000 người.

Chính phủ Anh cho biết, vào năm 2040 hầu như sẽ không có một chiếc xe hơi nào sản xuất ở châu Âu chỉ chạy bằng xăng hoặc dầu diesel - tất cả xe sẽ được trang bị động cơ hybrid, công nghệ plug-in hoặc là dùng nhiên liệu sinh học. Chính phủ Anh gọi trung tâm mới này là "The Advanced Propulsion Centre" (APC). Cùng lúc đó, Ban chiến lược công nghệ của Anh cũng phát động cuộc thi với tổng giá trị 15 triệu USD, để thu hút các dự án xe ô tô khí thải thấp mà tổ chức này nói là sẽ được định hướng nhanh chóng cho thương mại hoá thông qua trung tâm Advanced Propulsion Centre.

Anh hiện tại là một thị trường đang phát triển cho công nghệ xe ô tô chạy điện, vì giá xăng dầu cao và các quy định của thành phố để khuyến khích xe điện. Ví dụ, hệ thống tính phí tắc nghẽn giao thông ở London sẽ thu phí những ai muốn lái xe vào thành phố này trong những giờ nhất định - tuy nhiên nếu chạy xe plug-in thì sẽ được miễn, còn ngay cả xe hybrid không có công nghệ plug-in như vẫn bị thu phí như thường.

Động thái này cho thấy các nước phát triển đang chuẩn bị những kế hoạch dài hạn để thay đổi hoàn toàn các phương tiện dùng nhiêu liệu hoá thạch để thay bằng loại sử dụng năng lượng sạch. Đây cũng là một vấn đề chung của cả thế giới khi tình hình ô nhiễm khí hậu và biến đổi khí hậu đang bắt đầu có những tác động lên trái đất, gây ra những hậu quả mà chúng ta chưa thể lường trước được.

27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kazenjin
TÍCH CỰC
11 năm
Có ích cho con cháu chúng ta sau này đây. Nhà khống có xe hơi, hok quan tâm nhju. lúc có thì chắc đã có công nghệ mới. 😁
Các nước càng hiện đại thì họ càng luôn chú trọng tới môi trường,bảo vệ sức khỏe cho con người của đất nước họ..Nhìn lại môi trường ô nhiễm của Việt Nam nói chung và các tỉnh nói riêng mà cảm thấy hơi buồn,không biết bao giờ mới theo kịp các nước xung quanh.
Greycloud
TÍCH CỰC
11 năm
@lamquan2006 Ở VN thì muốn xả ô nhiễm ra môi trường chỉ cần đút vào mồm cán bộ, muốn bán cái xe hơi bèo nhèo giá cắt cổ cũng chỉ cần đút vào mồm cán bộ, muốn xây công trình WC hay đường cao tốc với giá đắt nhất thế giới cũng chỉ cần đút vào mồm cán bộ,...

Thế thì chỉ có "Công nghệ đút" là phát triển, làm gì có công nghệ nào khác phát triển bằng được? 😃
tanngocvo
ĐẠI BÀNG
11 năm
@lamquan2006 Việt Nam mình cũng có cố gắng chứ. Cơ mà lũ trẻ trâu thì quăng rác, công ty thì thả chất thải độc hại ra sông, hồ. Nếu mà dân không có ý thức thì VN cũng bó tay:mad:
@lamquan2006 1 tháng chú đốt bao lít xăng? Đi đường có khạc nhổ, vứt rác không? Nhà chú xài được bao cái bóng đèn tiết kiệm điện? Tự hỏi mình trước khi nói những điều vừa nói có lẽ hay hơn!
Trích "..Chính phủ Anh cho biết, vào năm 2040 hầu như sẽ không có một chiếc xe hơi nào sản xuất ở châu Âu chỉ chạy bằng xăng hoặc dầu diesel - tất cả xe sẽ được trang bị động cơ hybrid, công nghệ plug-in hoặc là dùng nhiên liệu sinh học."

Tuyệt vời..
Phát triển hybrid, fuelcell hay nhờ Tesla qua tư vấn cho.
Tiêu chuẩn ở các nước cao thật, người ta qua giai đoạn phát triển rùi giờ cần quan tâm đến chất lượng.
Chả bù cho VN. "Đi tắt đón đầu" chỉ là khẩu hiệu, thực tế toàn "tắt mắt đi sau."
xu thế xe hybrid xe điện
beautiful
ĐẠI BÀNG
11 năm
Các bác chỉ đc nói mồm, các bác có dùng xe bus hay đạp xe đạp đi học đi làm ko? Chỉ toàn trông chờ người khác khi mình thì ko chịu thay đổi mà cũng ngồi nói đc.
PS: Em chưa bh đi xe máy đi học với đi làm, thỉnh thoảng đi chơi thì có.
@beautiful Bác đừng có mà vu khống. Em đi xe buýt đi làm đó.
Phải nói các nước phát triển có tầm nhìn dài hạn về các vấn đề quan trọng và đặc biệt là con người
rồi chuyển sang dùng điện luôn
ở thiên đg không biết bao h mới có
Số tiền này đúng bằng cài gói cứu trợ 30.000 Tỷ VND cho bất động sản của Việt Nam nhỉ, nhưng ở Việt Nam ta thì không biêt bao giờ mới nhìn thấy tiền 😁
vinhson87
ĐẠI BÀNG
11 năm
Em đang chờ những công nghệ như thế này. Có hàng loạt công nghệ dành cho xe hơi để thay thế xăng không biết rồi đây công nghệ nào sẽ thắng thế và dành trở thành chuẩn chung nhỉ . Làm một người tiêu dùng thông thái thật không hề đơn giản các bác nhỉ.
Cố gắng ra sp nhanh nhanh nhé các bác, biến đổi khí hậu và môi trường đang báo động đỏ rồi 😔
Rồi, kệ VN, qua Anh sống :v, đi tha phương cầu thực
@Văn Quốc Minh Đăng Bạn nầy giống có tham gia trong mấy clip gần đây của bác starnt đúng không bạn?
@lamquoctuan95 Chính là nó 😃
người ta đầu tư cho môi trường trong sạch, còn VN thì lo thu thuế & nhập ba cái xe TQ về làm kẹt đường xá... :mad:
VN nếu ko biết cách thay đổi thì ngàn đời sau vẫn sẽ đi sau thế giới thôi.Những nước nào vốn dĩ đã mạnh thì họ vẫn sẽ luôn có những quyết định sáng suốt để phát triển đất nước. Buồn cho cái đất nước này bị những thế hệ lđ đưa đất nước thụt lùi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019