Chính phủ: chặt đào rừng về chưng tết là phạm pháp

27/12/2020 8:58Phản hồi: 131
Chính phủ: chặt đào rừng về chưng tết là phạm pháp
Trong phát biểu tại hội nghị của ngành nông nghiệp ngày 24/12 vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố những ai chặt phá để mua bán và tiêu thụ cây rừng là vi phạm và yêu cầu Văn phòng Chính phủ ra văn bản truyền đạt chỉ đạo này một cách nghiêm túc.

Dĩ nhiên trong phát biểu của Thủ tướng, ông yêu cầu cấm chặt đào tự nhiên trong rừng, chứ không không cấm buôn bán đào do dân trồng, việc trồng đào để kinh doanh buôn bán lại được khuyến khích vì giúp tăng thu nhập cho người dân, vừa giúp có được cây đẹp chơi tết. Được biết luật quản lý chặt phá đào rừng và cây rừng để chơi Tết vốn đã có rồi, nhưng chưa thực hiện đúng mức cần thiết để người dân ngừng hành vi này lại. Cá nhân mình cực kì ủng hộ điều này. Việc chặt cây rừng vô chủ trong tự nhiên một cách vô kiểm soát đang phần nào làm cho thiên nhiên bị phá hoại và xuống cấp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu lên câu hỏi để nêu lên câu hỏi rằng Tết này, người dân sẽ ăn gì, chơi gì và nhắc nhở các đơn vị địa phương phải chuẩn bị các vấn đề về nguồn cung, không để giá tăng cao, như thịt lợn chẳng hạn.

Anh em thấy sao về việc cấm chặt đào tự nhiên để chơi Tết, anh em có ủng hộ?
Theo Vnexpress
Ảnh của bạn @anh cô đơn[/USER]
131 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tết này đến bánh chưng còn chưa có nhân thì nghĩ gì tới mai với đào 😔
@tuangsna Vegetarian đi nào
804ca8794b218e1227fc541f253366b5.jpg
@tuangsna .
E3BAC77F-6C3D-4322-B32B-D8009644796E.jpeg
HMToon
CAO CẤP
3 năm
@hung.nexus Bánh chưng không nhân nó ngon hơn bết bao người không có bánh chưng rồi
@tuangsna t ăn bánh chưng toàn bỏ nhân ăn mỗi phần bánh nè 😁
team ăn tết xa quê đây. haizz
Trồng cây nhiều..hình như bớt ngập nước phải k
@Hêu Con Lũ bị cây cản nên chảy với tốc độ chậm hơn. Lượng nước ngấm vào đất nhiều hơn nên đỡ nguy hại.
: )
@Hêu Con Rừng phòng hộ hay đầu nguồn có thể cản lại đến 60% nước mưa rơi xuống. Chống xói mòn đất, đa dạng cảnh quan sinh vật. Những trận lũ, sạt lở đất ở VN có ít nhiều liên quan đến việc rừng phòng hộ bị chặt phá không thương tiếc. Vấn đề đang diễn ra là mọi người chỉ quan tâm khi lũ xảy ra thì giải quyết thế nào. Ủng hộ thế nào, Chứ chưa ai nhắc tới việc Làm thế nào để hạn chế lũ xảy ra.
Giờ mình mới biết có Luật này. Thấy mọi người chơi đào rừng cũng thắc mắc sao có thể dễ dàng chặt vật chuyển và mang về nhà vậy.
libieu
CAO CẤP
3 năm
@crazyfox móa ơi , món đó thì cần không cần đến ngày tết bình thường mấy ông bà hàng xóm mà hứng lênh là vát dàn loa cùi ra rống ngay lúc mình đang cần nghĩ ngơi mới đau 😔
@crazyfox Món này có luật rồi nhưng không thấy ra quân truy quét.
icklad
TÍCH CỰC
3 năm
@crazyfox mình thì nguyền rủa cái thằng nào sáng tạo ra loa kéo.
@icklad Mình ko nguyền rủa ng sáng tạo ra nó vì nhiều trường hợp nó cần thiết, mình chỉ nguyền rủa bọn rảnh háng suốt ngày ngồi hát bất chấp sự mệt mỏi ám ảnh và tình thần tụt dốc của hàng xóm như mình!
Tôi chỉ dùng mai rừng
Ủng hộ. Mà giờ vẫn còn đào rừng tự nhiên hả?
@thienvk K thế thì giờ này ông k có điện để gõ ra mấy chữ này đâu. Nói đi thì pai nói lại tất cả là do nhu cầu của con ng mà ra. Mà gần đây cũng k phê duyệt dự án thủy điện nào r, rừng thì cấm cửa k cho phá và 5 năm mún trồng thêm 1 tỉ cây. Đã k ủng hộ thì cũng k nên nói lời cay đắng
@nghiêm trần trung Mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi Ảng ta thiên tài
@@ ict Mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi Ảng ta thiên tài
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Trên lạng sơn em nhiều lắm..mạn mẫu sơn.đào rừng đẹp mê hồn
xuanvu1801
ĐẠI BÀNG
3 năm
ủng hộ
30 cái mùa xuân chưa được nhìn thấy mặt mũi cây đào rừng nó như nào.
Cười vô mặt
libieu
CAO CẤP
3 năm
@xxxpromeozzz hội những người nhìn Mai 😁
@xxxpromeozzz Lên mẫu sơn lạng sơn em..đẹp tuyệt luôn..chỉ sợ ngắm rồi ko muốn về
Ủng hộ 2 tay luôn.
Ủng hộ bác Phúc, làm cho quyết liệt vào
nguyenvtu
TÍCH CỰC
3 năm
@Khiemauto Hội trường tiếp nguyên thủ quốc gia là nhà ông nào thế?
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
@nguyenvtu Cảm ơn bạn đã cho thông tin chính xác. Từ lúc qua Mỹ xong mới thấy Fake News của anh em cờ vàng chả thua gì cờ đỏ

😃
Khiemauto
TÍCH CỰC
3 năm
@nguyenvtu Search nhà Nông Đức Mạnh là ra nhé. Nhà ông nào cũng biết phủ hoành tráng. Nói theo phong cách quân chức là vinh hạnh cho quốc gia, hồng phúc của dân tộc. Còn nói theo phong cách dân gian là phường đạo tặc.
@nguyenvtu Dinh thự của nguyên thủ tướng Nông Đức Mạnh đó cha.
ủng hộ luôn chứ.
Ảnh dc lên trang chủ sướng vãi
@anh cô đơn Tuyệt đẹp bạn!
bibeo89
TÍCH CỰC
3 năm
@anh cô đơn Mình xin ảnh gốc làm wallpaper với bann. Đẹp xuất sắc
Phải mạnh tay kìa mới mong dẹp bỏ được chặt phá bừa bãi 😔
Ủng hộ. Cấm chặt cây
Phương QS
ĐẠI BÀNG
3 năm
Làm sao phân biệt đào tự nhiên với đào dân trồng?
Cái này chắc kiểm lâm tại vùng có đào rừng họ bảo vệ. Chứ chặt rồi thì biết sao đc. Mà kiểm lâm có bả0 vệ hay ko thì khó nói lắm b
Phương QS
ĐẠI BÀNG
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Đào thì vẫn chặt thôi vì làm gì có đào tự nhiên
@Phương QS Phân biệt tốt..thân cây khác nhau bạn ơi..đào rừng bh cây cũng xù xì vs nhiều thực vật cộng sinh bám.vào thân hơn.sắc đào cũng khác..nhất là đào chuông..ko như đào thường cây nào cây nấy bỏ bóng đều tăm tắp đâu
@Phương QS Phân biệt dễ mà. Trông đào rừng thân xù xì sóng gió và hoa nở không rực như đào vườn đâu.
Ông nào chặt một cành bắt trồng lại 10 cây
@nh0ktam01 Phạt tù vs phạt tiền mặt cho dễ b
blakcat9x
ĐẠI BÀNG
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Cái bọn bán thực phẩm bẩn mới đáng phải cho đi tù chúng nó mới sợ. Chứ phạt hành chính lợi nhuận cao mấy bữa chúng nó lại tái phạm thôi
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Cái tụi lùi xe, đi ngược chiều trên cao tốc không khác gì tụi khủng bố, giết người mà còn không thèm phạt tù thì nói gì tới mấy cái này
Mình không thấy việc này là cần thiết. Chính phủ tập trung vào việc khác đi.
Người dân, họ chặt đào rừng bán có tiền tiêu Tết, 1 năm sau, sau 1 mùa mưa, cây nó lại ra đầy... chi mà chính phủ lại bận tâm cho việc này trời ơi?!
@khungtanthoi Chả có gì đao to búa lớn...đơn giản.là ý thức con người thôi..biết giữ gìn thì còn cảnh còn hoa.mà ngắm..ko.ý thức thì . hết. Nói dân trí thấp lại tự ái.
Ngắm? ha ha ha, lại nói láo rồi...lại còn đi chê người khác dân trí thấp.
Giờ hỏi dân trí cao nè:
- Việc chặc đào rừng làm thu hẹp diện tích đất trồng rừng bao nhiêu/ 1 năm?
- Việc chặt đào rừng gây sói mòn bao nhiêu diện tích đất/ năm
- Việc chặt đào rừng làm cho cán bộ, dân ta tha hóa tỉ lệ bao nhiêu/năm
- Việc chặt đào rừng gây lãng phí, thất thu ngân sách Quốc gia bao nhiêu/năm
- Việc chặt đào rừng ảnh hưởng đến GDP bao nhiêu/năm.
- Việc không chặt dào rừng làm cho dân trí tăng bao nhiêu phần trăm, đặt biệt là những người bô bô việc bảo vệ rừng?
nào người chứng tỏ dân trí cao, cho tôi xin con số, nếu không có thì chỉ là nói phét thích chứng tỏ thôi.
mời!
@khungtanthoi 🤣🤣🤣 đang nói chuyện đào rừng..quay ngoắt sang hẳn bảo vệ rừng mà..Chú khép háng chú ạ M..ko gây ảnh hưởng tự nhiên nhà nước cấm..dân trí cháu lại cao vcl..hay cháu nằm trong dăm ba thành phần chăm chăm . trực đến mùa tết trực chặt bán kiếm lời. Dân trí cao hay ko chú chả lạm bàn.nhưng cái gì quý hiếm thì cần bảo tồn là chuyện tất nhiên cháu ạ.
Trả lời vào vấn đề đi!
Hay lại tự thấy mình được liệt vào hạng bảo vệ hão?
Cái thói chém gió luôn đi kèm miệt thị mà tự nhận dân trí cao là biết rồi!
Nói lại: tự nhận mình dân trí cao đi bảo vệ Đào từng thì list cái con số ra dùm
M có quen cu em sv học đh, nhà ở Hòa Bình. Năm nào cũng nghỉ tết chặt đào rừng bán, cấm thì cũng mất nguồn thu hàng chục triệu. Còn nhà m thì ko thích chơi mấy cây này. Vì nhà vkck trẻ chả có khách luôn @@
blakcat9x
ĐẠI BÀNG
3 năm
@toivaem986 Ngày Tết để cho có không khí thôi bác. Chứ giờ người dân cơm ăn áo mặc ko phải lo như thời các cụ nữa nên cái Tết giờ cảm thấy nó nhạt nhẽo lắm. Mình thế hệ đầu 9x bắt đầu cũng lo đủ rồi nhưng vẫn nhớ cái cảm giác thiếu thốn mong từng ngày đến Tết
@blakcat9x M cũng 9x, chỉ thấy thiếu tiếng pháo thôi. Ngày trc chưa cấm thì đốt đất đèn, pháo trứng. H giao thừa ko có kk gì cả. Ah m bán nc nên mở xuyên giao thừa, xong về ngủ tới trưa, xong lại đi bán từ chiều @@

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019