Chính phủ Trung Quốc yêu cầu Alibaba nộp phạt 2,8 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật chống độc quyền

_vphlinh_
10/4/2021 14:11Phản hồi: 79
Chính phủ Trung Quốc yêu cầu Alibaba nộp phạt 2,8 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật chống độc quyền
Cục Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) đã đưa ra thông báo, qua đó yêu cầu Alibaba phải nộp khoản tiền tương đương 2,8 tỷ đô la Mỹ vì công ty này đã vi phạm đạo luật chống độc quyền, bao gồm cả vấn đề nhúng tay vào thị trường mua sắm online để làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty đối thủ và hướng tới việc độc tôn trên thị trường này.

Cuộc điều tra của cơ quan chống độc quyền Trung Quốc với Alibaba bắt đầu vào tháng 12/2020, khi nhắm vào các hành vi như ngăn các thương gia hoạt động trên Alibaba bán hàng trên những nền tảng mua sắm khác. Khoản phạt này tương đương 4% doanh số bán hàng của Alibaba tại Trung Quốc hồi năm 2019, vượt qua mức phạt kỷ lục trước đó là 975 triệu đô đối với nhà sản xuất chip Qualcomm (2015).

Trong những tháng gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã siết chặt việc kiểm soát các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc. Đây là một trong những bước đi nằm trong kế hoạch "đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo" mà chính phủ nước này đang thực hiện.

Các công ty công nghệ khác cũng có thể sẽ trở thành đối tượng tiếp được chính phủ Trung Quốc "ra tay chấn chỉnh". Hiện tại, các cơ quan quản lý đã thực hiện điều tra bộ phận giám đốc điều hành của Tencent (TCEHY) và Pinduoduo (PDD), đưa ra mức phạt đối với Bytedance (chủ sở hữu của TikTok) và Baidu (BIDU) vì đã thực hiện các độc quyền trong các thương vụ mua lại công ty. Các quy định mới liên quan đến việc chống độc quyền cũng có thể chi phối hoạt động của nhiều công ty công nghệ tại quốc gia này.

Về phía Alibaba, đại diện công ty này cho biết, họ đã hợp tác cùng cơ quan điều tra và chấp nhận hình phạt "với sự chân thành và sẽ đảm bảo quyết tâm tuân thủ các điều lệ một cách tốt nhất".

Theo CNN
79 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Pnmr560
TÍCH CỰC
3 năm
Vạ miệng một cái là cả đời phấn đấu đổ sông đổ biển. Mà suy cho cùng thì con gì nuôi cho béo rồi cũng bị thịt cả thôi.
Im lặng đi
Thuc4891
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bạn và 500 Anh Em Khi ngáo quyền lực và lệch với chính quyền 😁
@Bạn và 500 Anh Em chừng nào còn lãnh nhiệm vụ làm con dân ảo tưởng thì còn chưa bị thịt
limann
TÍCH CỰC
3 năm
@Pnmr560 Khó ăn ở rồi - dzọt thôi 😆
@Pnmr560 Giờ mới bik TQ có luật này. Hóng VN ra luật này .
dellusa
TÍCH CỰC
3 năm
vắt thôi , nhà đang thiếu tiền
Một khi nó đã dìm thì ngóc đầu lên không nổi
khanh2301
ĐẠI BÀNG
3 năm
12.8tr CNY mà 2 tỷ $ ak
@khanh2301 triệu với tỷ toàn số lớn, mod rối
Cười vô mặt
@khanh2301 Mod của cuhiep cũng phải khác mod những chỗ khác chứ bạn. Đặc sản Tinhte rồi, không sai không chịu được đâu
@khanh2301 Con số Alibaba bị phạt chính xác là 2,8 tỉ USD , link đây : https://www.google.com.vn/amp/s/www.nytimes.com/2021/04/09/technology/china-alibaba-monopoly-fine.amp.html?0p19G=2103
khanh2301
ĐẠI BÀNG
3 năm
@takayama Thế thì đâu phải phạt 12.5 tr CNY nhỉ?
nguyenduyna
ĐẠI BÀNG
3 năm
18.5TR NDT tệ bằng 2.8 tỷ đô???
18,2 triệu NDT (tương đương 2,8 tỷ đô)
18.2 tỷ NDT nhé ad
Lệch sóng chính quyền là ăn c luôn.
Mod viết sai số tiền quy đổi rồi @_vphlinh_
Can tội anh Jack Ma định này nọ với nhà anh Tập, giờ thì đế chế Alibaba sẽ bị kiểm soát và bị bào tiền cho đến xương.
Cười vô mặt
hhiepbi
TÍCH CỰC
3 năm
18.2 tr tệ = 2.8 tỷ usd, công nhận tệ có giá thật!
@hhiepbi Siêu giá luôn ấy
nhìn cái mặc Jack Ma thương ghê. nói chung làm ăn thì cũng phải coi trước coi sau, chặn người khác quá thì bị phạt. Chúc mừng TQ có những luật như thế này, phạt được những lỗi, tội như thế này... chứng tỏ nền tư pháp họ phát triển và xã hội họ phát triển.
@COVID-19 CHN Bọn TQ Độc tài thì phải đội lên đầu mới sống đc chứ
Sing_1975
TÍCH CỰC
3 năm
@cuhiep Một cái cớ để nhắm tới mấy ông khác, chứ xứ nó có bao nhiêu ông
@cuhiep Jack Ma trong hào quang thành công đã quá tự tin và ảo tưởng về mình!
Đi quá trớn, vượt quá giới hạn! Chỉ trích và chạm tới quyền lợi của các tập đoàn tài chính, ngân hàng hùng mạnh của TQ, nếu không nói là đụng cả chính quyền TQ... thì bị vả cho móm thôi!
May mà Jack Ma chưa bị "xe đụng" hay 1 tên cướp "nào đó" đâm cho 1 dao cho chết... Nhớ mấy tháng mất tăm, dư luận cứ nghĩ ổng bị thủ tiêu rồi!
Jack Ma chắc khó ngóc đầu dậy rồi! Thậm chí bị gây sức ép rời khỏi thương trường, về hưu tận hưởng khối tài sản khổng lồ...
Jack Ma cực giàu nhưng xét đại cục, chỉ là con gà trong chiêu của Tôn tử: "Giết gà dọa khỉ"!
Qua vụ này, TQ đang dằn mặt tất cả các "tinh hoa", tài phiệt của mình là "Phải biết ở TQ, ai mới là Ông Chủ Lớn!"...
Cũng là 1 bài học!
@MrNamN china nó ko làm mạnh vậy thì nước nó loạn à. cứ ông tỉ phú nào cũng coi chính quyền không ra gì thì china chia thành bao nhiêu nước rồi. trả thích tập nhưng hắn cũng chỉ nghĩ cho dân tộc nó thôi.
ngsangmt
TÍCH CỰC
3 năm
Ủa? Đô la mỹ rẻ hơn ndt hả ta?
ngsangmt
TÍCH CỰC
3 năm
2,8tỷ ndt tương đương 18tr đô chứ hè
"Đã có ai nói với chú là chú làm ăn thì cứ làm, đừng có động đến anh, anh vả cho vỡ mồm nhé". Tập said.
Tàu khựa cũng có chống độc quyền nữa hả, tống tiền là chính
Cắt ... ... Diễn tốt lắm.
theladu
CAO CẤP
3 năm
Thời đến cản không kịp.mà ông này thiếu gì tiền có hơn 2ti đô thấm vào đâu
@theladu Phạt công ty chứ không phạt cá nhân . Tiền cổ đông thôi
THU PHÍ ĐÓNG TÀU RA KHƠI THÔI! họp thức hoá giấy tờ đó mà. À, còn để trả nợ CP nữa
Cười vô mặt
nguyenduyna
ĐẠI BÀNG
3 năm
Lại nuôi béo để vặt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019