Chính phủ Úc kiện Facebook vì vụ Cambridge Analytica, đòi trả khoản tiền phạt 529 tỷ USD

P.W
10/3/2020 8:17Phản hồi: 87
Chính phủ Úc kiện Facebook vì vụ Cambridge Analytica, đòi trả khoản tiền phạt 529 tỷ USD
Chính phủ Úc đang khởi kiện mạng xã hội Facebook vì vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của người dùng internet, với khoản tiền phạt họ đòi lên đến 529 tỷ USD. Vụ kiện này chính là hệ quả sau scandal Cambridge Analytica thu thập trái phép thông tin người dùng mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Dù scandal đó đã kết thúc, nhưng hậu quả đối với Facebook thì vẫn còn tới tận ngày hôm nay.

Theo tài liệu khiếu kiện gửi lên Tòa án Liên bang Australia hôm thứ 2 vừa rồi, Facebook đã vi phạm quyền riêng tư của 311.127 người dùng Facebook ở Úc, để lộ thông tin cá nhân của họ cho ứng dụng This Is Your Digital Life trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015. Nhà phát triển ứng dụng minigame kể trên đã bán dữ liệu cá nhân của những người click vào minigame để chơi cho Cambridge Analytica, từ đó tổ chức này lập profile người dùng theo thiên hướng chính trị của mỗi người.

Văn phòng Ủy ban Thông tin Australia (OAIC) cho rằng Facebook “đã không có biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của những người dùng mạng xã hội khỏi hành vi thu thập dữ liệu trái phép.” Cũng theo họ, “tùy chọn mặc định của Facebook tạo điều kiện cho các bên thu thập dữ liệu thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng tới riêng tư của người dùng.”

Đơn kiện nói rằng không phải tất cả những người Úc bị ảnh hưởng từ việc Cambridge Analytica thu thập dữ liệu đều tự tay click vào “This Is Your Digital Life”. Thay vào đó, bạn bè trong friendlist của họ chơi minigame này, rồi tất cả dữ liệu cá nhân của người chơi và những người trong friendlist đều bị trích xuất, không có cách nào hủy bỏ quá trình này để bảo vệ dữ liệu cá nhân. OAIC cho biết, chỉ có 53 người đã tải app This Is Your Digital Life, và nó trích xuất tất cả dữ liệu riêng tư của mọi người trong friendlist của 53 người kia.

Mỗi người bị ảnh hưởng từ scandal Cambridge Analytica, chính phủ Úc đòi bồi thường 1,7 triệu USD, nhân lên với 311.127 người bị ảnh hưởng là 529 tỷ USD. Để tiện so sánh, ngân sách chính phủ Úc năm 2019 – 2020 cũng chỉ là 513,7 tỷ USD, và doanh thu của Facebook năm 2019 cũng chỉ là 70 tỷ USD mà thôi.

Trước đó, Facebook đã phải trả khoản phạt 5 tỷ USD cho chính phủ Mỹ trong năm 2019, trả nửa triệu Bảng cho chính phủ Anh vào năm 2018, cũng vì scandal với Cambridge Analytica. Nhưng con số đó chưa là gì so với khoản tiền phía Úc đang đòi hỏi cả.

Theo Mashable
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dạo này không ưa gì FB vì nhiều scandal, nhưng phải nói thật là chính phủ Úc quá bẩn bựa đến thế là bần.
nttin.hcmus
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Bạn và 500 Anh Em đòi bồi thường rồi đem ra tòa. Chưa chắc FB phải trả bao nhiêu đó tiền ông ơi.
@nttin.hcmus Nói thẳng ra là đ bao giờ được tới 1% số tiền đó, nhưng cách thể hiện của chính phủ Úc ảo tới mức người ta khinh.
man1606
TÍCH CỰC
4 năm
@Bạn và 500 Anh Em Ông ko biết nó tính toán tnao ra con số đó mà nói như đúng rồi. Tưởng mình là hay àh? Trc khi nói hãy xem luật của nó chứ đừng nói cho sg mồm. Tôi học ở Úc. Party hay sự kiện của trường muốn dùng ảnh của tôi phải xin phép và ký giấy đồng ý chứ ko phải như cứ sv của mình thích làm méo j thì làm đc đâu. Còn về thông tin cá nhân của ông có khi cho nó méo thèm lấy nhưng tt của những người như ông vin chẳng hạn theo ông trả ôn lg v bao nhiêu thì ông ấy bán. Đã ko lắc não thì nói ít thôi.
@man1606 Khoe học ở Úc mà ng.u quá. Tao cá với mày chính phủ Úc mà lấy được 5 tỉ USD của FB thôi thì… còn không tới con số đó thì mày ăn hết đống shit của tao nha.
Lỡ rồi đòi luôn, có gì trả giá xuống là vừa
Hy vọng cp Úc sẽ thắng kiện và đạt được kq như họ mong muốn
man1606
TÍCH CỰC
4 năm
@Vien Nguyenxuan Đấy là bác nghĩ thế. Bác ko theo dõi vụ Trịnh V.ĩnh B.Ình kiện cp VN àh.
@lovegameisme Nếu thắng thì cũng ko ăn dc. FB nó đơn giản là rút khỏi đây thôi
@man1606 Ông thấy 2 vụ đó có điểm gì giống nhau hả?
man1606
TÍCH CỰC
4 năm
@Vien Nguyenxuan Giống nhau là CP nó luôn muốn bảo vệ ng dùng, quyền riêng tư của dân nó và “đe” những thằng khác.
Thiệt luôn....
duchilap
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cho thằng Mắc ăn hành sấp mặt hớ hớ
VN mình sao không đòi nhỉ?
Đang nt với bạn gái gạ phịch mà lướt qua FB cái là quảng cáo Durex cmnr. Ớn quá
@leequan2012 Mấy ông bên mình chỉ lo quy hoạch, xây chung cư, kiếm lời thôi bạn ơi, biết gì internet là kiện với cáo.
Nhất là cái hội nhảm shit Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, mỗi lần có việc thì chẳng thấy em ấy bảo vệ gì, nhưng ngân sách vẫn nuôi hàng năm mới ghê chứ!
@Nguyen N°5 Ăn thua gì ban chống tham nhũng.
thuca1992
TÍCH CỰC
4 năm
@leequan2012 k đòi được ông ơi. chứ năm nào chả đòi thuế facebook + google.
@leequan2012 Đòi á?Facebook nó thừa sức thuê luật sư lách luật VN cú 1, gì chứ luật an toàn thông tin trên của VN tụt hậu hơn nhiều so với phương tây, và nếu mạnh tay hơn thì cái đám bán hàng online sẽ chửi chính phủ đầu tiên vì mất chốn livestream
tunglc
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vãi mấy thằng này toàn nhăm nhe bóc phốt doanh nghiệp để kiếm chác.
@tunglc Ra toà đàng hoàng mà, đâu phải phạt hành chính cấm cãi đâu!
@tunglc Ăn cắp có chứng cứ kìa!
Đòi 529 tỷ, nó kì kèo xuống 5 tỷ là cao
kevin2012
TÍCH CỰC
4 năm
@nguyenminh56547 Chắc triệu AUD chứ không phải tỷ đô đâu; 529 tỷ AUD là trên 350 tỷ đô la Mỹ, chắc Mod viết sai
Đòi tiền kiểu Úc 😁 Fb: tao ko nộp đây!
Bố già IT
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Khẩu trang xanh =))))) bác làm em nhớ ngày xưa quá! Đúng là Đòi tiền kiểu Úc =))))))
Biết là FB k có gì tốt đẹp nhưng đòi 1.7M/người thì lố quá
Thằng nào định bán trái phép thông tin ng dùng thì nhìn đó mà làm gương 😁
Mong nó điều tra phanh phui xem thằng google với mấy thằng cloud xem sao, thằng này có kho ảnh google photos.. còn nhiều cái riêng tư hơn cả fb khi fb là khi ng ta chọn mới up lên
T i M
ĐẠI BÀNG
4 năm
Kiện sấp mặt nó đi. 😆
Đòi tiền phạt kinh quá
cvn
TÍCH CỰC
4 năm
Hy vọng CP Úc thắng kiện! Facebook là con sâu gớm ghiếc nhất trên mạng Internet hiện nay!
@cvn Thắng thì nó ngưng cung cấp dịch vụ ở Úc thôi, gì đâu mà xoắn. Bọn Úc đúng là công dân hạng 2 của Anh, toàn cái đám ngày xưa bik đày ra đảo nên mới bần tiện vậy.
aiaominh
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hiệp K bạn nghĩ gì khi phát biểu vậy với người Úc
@aiaominh Mình đâu quan tâm dân hạng 2 nghĩ gì. Mặc dù mình cũng có duyên nợ với nước Úc nhưng cứ thoải mái nói điều mình nghĩ mà không sợ người ta nghĩ gì. Cứ mở miệng mà phải nghĩ thiên hạ nghĩ gì thì hoá ra thành political correctness à 😁?
tp35
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thắng kiện thì chắc chắn 1000% là không rồi, nhưng mình ủng hộ kiện tới bến luôn, để nó là những thằng tương tự lấy đó làm gương, bớt giỡn với data của người dùng (bớt thôi nhe mấy bác, đọc kỹ trước khi ném gì đó 😁)
mình đã xóa gần như toàn bộ ảnh và thông tin cá nhân, nơi ở khỏi Fb. giờ chỉ dùng để nhắn tin. Và sẽ không bao giờ đăng mấy cái ảnh có mặt mình lên Fb nữa 😁 giai đoạn 1 của công cuộc cho Fb về hưu :D
Hy vọng Úc thắng cho FB sập luôn.
nicoben
ĐẠI BÀNG
4 năm
@music_editor_9x Ủng hộ bác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019