Chính quyền thành phố Paris đã xuất bản một bản “tuyên ngôn về vẻ đẹp” bao gồm cả kế hoạch cải tạo lại kinh đô ánh sáng, sau khi hàng loạt các bài lên án sự xấu xí và tràn ngập rác của Paris ngày càng xuất hiện rộng rãi. Phó thị trưởng Emmanuel Grégoire cho biết, một số sáng kiến gần đây từ Liên minh Đảng Xã hội- Xanh sẽ bị loại bỏ. Chẳng hạn như quyết định cho phép người dân Paris được phép trồng cây, làm vườn tại không gian công cộng.
Theo một kế hoạch năm 2015, người dân địa phương có thể nộp đơn xin giấy phép để trồng hoa xung quanh các gốc cây trong thành phố. Grégoire thừa nhận rằng những khu vườn đó “không đạt đủ yêu cầu từ quan điểm thẩm mỹ” và đặt ra “những vấn đề lớn trong cách chăm sóc”.
Do đó, ông Grégoire cam kết sẽ thực hiện cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc đổ rác nơi công cộng. Đồng thời nỗ lực loại bỏ việc dán giấy và áp phích bất hợp pháp trong thành phố. Các vạch kẻ đường màu vàng hiện nay dành cho làn đường xe đạp cũng sẽ bị xoá bỏ theo cam kết trước đó. Trong khi đó, các rào chắn bê tông sẽ được thay đổi bằng một phiên bản “kín đáo hơn”.
Theo một kế hoạch năm 2015, người dân địa phương có thể nộp đơn xin giấy phép để trồng hoa xung quanh các gốc cây trong thành phố. Grégoire thừa nhận rằng những khu vườn đó “không đạt đủ yêu cầu từ quan điểm thẩm mỹ” và đặt ra “những vấn đề lớn trong cách chăm sóc”.

Do đó, ông Grégoire cam kết sẽ thực hiện cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc đổ rác nơi công cộng. Đồng thời nỗ lực loại bỏ việc dán giấy và áp phích bất hợp pháp trong thành phố. Các vạch kẻ đường màu vàng hiện nay dành cho làn đường xe đạp cũng sẽ bị xoá bỏ theo cam kết trước đó. Trong khi đó, các rào chắn bê tông sẽ được thay đổi bằng một phiên bản “kín đáo hơn”.

Quảng cáo
Trên mạng xã hội, hashtag #SaccageParis có nghĩa là Paris ngập rác đã lan truyền mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021. Người dùng mạng xã hội đã liên tục đăng tải hình ảnh rác thải chất đống, băng ghế thì mục nát, xe tay ga bị vứt hoang và những khu vực trồng cây trên đường phố không được chăm sóc.
Hầu hết sự giận dữ đều nhắm vào toà thị chính vì đã thay thế hoặc không duy trì được các di sản kiến trúc độc đáo của Paris. Bao gồm cả những cơ sở vật chất đường phố được để lại từ giữa thế kỷ 19 dưới thời Napoléon II.

Mặc dù ban đầu văn phòng thị trưởng phản bác hashtag là một “chiến dịch bôi nhọ”, thế nhưng khi sức mạnh của chiến dịch này trở nên mạnh mẽ hơn, các nhà chức trách phải vào cuộc giải quyết tình trạng tồi tệ này. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Grégoire đã đưa ra 8 biện pháp nhằm cải thiện vẻ ngoài thành phố.
Ông thừa nhận rằng chiến dịch này “cũng hữu ích khi buộc mọi người phải tự vấn bản thân và sau đó khắc phục điều đó.” Dù vậy, ông cũng cho rằng một số bức ảnh đã được phóng đại quá mức thực tế.
Theo Guardian
Quan tâm tin tức về nước Pháp, mời xem thêm bài: Pháp đã cấm bán rau và trái cây gói bao bì nhựa từ 1/1/2022