Chương trình Energy Star này được bắt đầu vào năm 1992, với mục đích dán mác xác định mức tiết kiệm điện cho các thiết bị điện tử. Nếu anh em nhìn cái biểu tượng trên cover thì chắc chắn sẽ thấy rất quen thuộc, nhất là với những người dùng máy tính để bàn mỗi khi khởi động thiết bị.
Với ý định giải tán các cơ quan được coi là tiêu tiền hoang phí của chính phủ Mỹ, đặc biệt liên quan đến những thứ như biến đổi khí hậu hay hiệu quả trong sử dụng năng lượng, thì chương trình Energy Star bị đánh giá là không cần thiết. Vấn đề ở đây là chương trình này trên thực tế lại rất có hiệu quả nếu nhìn trên diện rộng. Theo ước tính từ khi bắt đầu đến giờ chỉ riêng ở Mỹ số năng lượng quy đổi ra tiền mà người dân Mỹ đã tiết kiệm dựa vào việc mua những sản phẩm đạt chuẩn này lên đến hơn 500 tỷ đô. Tổng số tiền chi ra mỗi năm cho chương trình này là hơn 30 triệu đô, nhưng lợi ích đem lại của nó tính trung bình mỗi người dân Mỹ tiết kiệm được 450$ mỗi năm. Theo quy đổi về hiệu quả thì cứ mỗi 1 đô tiền được chi ra nó đã giúp tiết kiệm tới 350$ lận.
Ý tưởng loại bỏ chương trình này để giảm chi tiêu nghe có vẻ hay. Tuy nhiên nếu làm vậy thì có vẻ chính ông Trump đã đi ngược lại lời hứa của mình khi tranh cử về việc giúp các hộ gia đình Mỹ giảm khoản tiền chi ra cho năng lượng. Nhất là khi chương trình này từ bao năm nay gần như đã hỗ trợ cho tất cả các bên, từ nhà sản xuất, phân phối, xây dựng đến người dùng cuối.
Tham khảo CNN
Với ý định giải tán các cơ quan được coi là tiêu tiền hoang phí của chính phủ Mỹ, đặc biệt liên quan đến những thứ như biến đổi khí hậu hay hiệu quả trong sử dụng năng lượng, thì chương trình Energy Star bị đánh giá là không cần thiết. Vấn đề ở đây là chương trình này trên thực tế lại rất có hiệu quả nếu nhìn trên diện rộng. Theo ước tính từ khi bắt đầu đến giờ chỉ riêng ở Mỹ số năng lượng quy đổi ra tiền mà người dân Mỹ đã tiết kiệm dựa vào việc mua những sản phẩm đạt chuẩn này lên đến hơn 500 tỷ đô. Tổng số tiền chi ra mỗi năm cho chương trình này là hơn 30 triệu đô, nhưng lợi ích đem lại của nó tính trung bình mỗi người dân Mỹ tiết kiệm được 450$ mỗi năm. Theo quy đổi về hiệu quả thì cứ mỗi 1 đô tiền được chi ra nó đã giúp tiết kiệm tới 350$ lận.
Ý tưởng loại bỏ chương trình này để giảm chi tiêu nghe có vẻ hay. Tuy nhiên nếu làm vậy thì có vẻ chính ông Trump đã đi ngược lại lời hứa của mình khi tranh cử về việc giúp các hộ gia đình Mỹ giảm khoản tiền chi ra cho năng lượng. Nhất là khi chương trình này từ bao năm nay gần như đã hỗ trợ cho tất cả các bên, từ nhà sản xuất, phân phối, xây dựng đến người dùng cuối.
Tham khảo CNN