Chủ đạo trong Đạo lý mới của Tập Cận Bình là “lấy của người giàu chi cho người ngheo”
Nhà nước Trung Quốc vừa ban hành đưa đạo lý mới của Tập Cận Bình quảng bá với người dân và dạy học ở các trường Trung Quốc từ mẫu giáo cho tới Đại Học. Một trong những tư tưởng nổi trội của đạo lý này là “Chúng ta cùng giàu” hay hiểu theo kiểu kiếm hiệp là “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.
Đạo lý mới của Tập Cận Bình là:
- Người giàu có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo.
- Người giàu và người nghèo cùng nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Người giàu giúp đỡ người nghèo giàu lên.
- Giàm khoảng cách chênh lệch của người giàu và người nghèo.
Các doanh nghiệp và công ty xuyên quốc gia đang làm việc tại Trung Quốc phải ủng hộ các chính sách này của Trung Quốc, phải bỏ tiền ra để giúp đỡ người nghèo giàu lên. Các công ty lớn tại Trung Quốc như tencent, Alibaba vẫn bị trừng phạt dù đã cố gắng ủng hộ Trung Quốc. Các công ty lớn bắt buộc phải bỏ tiền đi làm từ thiện không thì bị phạt. Như tập đoàn Alibaba đã bị phạt lên đến 2 tỷ đô la Mỹ.
Nói chung, Tập Cận Bình đang dùng chính sách kiếm hiệp “lấy của người giàu chia cho người nghèo” mà người nghèo là ai thì không biết.
bạn có vẻ thích đả kích nhưng mình thấy hợp lý, khoảng cách giàu nghèo trong xh quá lớn không tốt về mặt hình ảnh cho nhà nước, nhất là khi chỉ có một đảng
Chủ đạo trong Đạo lý mới của Tập Cận Bình là “lấy của người giàu chi cho người ngheo”
Nhà nước Trung Quốc vừa ban hành đưa đạo lý mới của Tập Cận Bình quảng bá với người dân và dạy học ở các trường Trung Quốc từ mẫu giáo cho tới Đại Học. Một trong những tư tưởng nổi trội của đạo lý này là “Chúng ta cùng giàu” hay hiểu theo kiểu kiếm hiệp là “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.
Đạo lý mới của Tập Cận Bình là:
- Người giàu có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo.
- Người giàu và người nghèo cùng nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Người giàu giúp đỡ người nghèo giàu lên.
- Giàm khoảng cách chênh lệch của người giàu và người nghèo.
Các doanh nghiệp và công ty xuyên quốc gia đang làm việc tại Trung Quốc phải ủng hộ các chính sách này của Trung Quốc, phải bỏ tiền ra để giúp đỡ người nghèo giàu lên. Các công ty lớn tại Trung Quốc như tencent, Alibaba vẫn bị trừng phạt dù đã cố gắng ủng hộ Trung Quốc. Các công ty lớn bắt buộc phải bỏ tiền đi làm từ thiện không thì bị phạt. Như tập đoàn Alibaba đã bị phạt lên đến 2 tỷ đô la Mỹ.
Nói chung, Tập Cận Bình đang dùng chính sách kiếm hiệp “lấy của người giàu chia cho người nghèo” mà người nghèo là ai thì không biết.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chủ đạo trong Đạo lý mới của Tập Cận Bình là “lấy của người giàu chi cho người ngheo”
Nhà nước Trung Quốc vừa ban hành đưa đạo lý mới của Tập Cận Bình quảng bá với người dân và dạy học ở các trường Trung Quốc từ mẫu giáo cho tới Đại Học. Một trong những tư tưởng nổi trội của đạo lý này là “Chúng ta cùng giàu” hay hiểu theo kiểu kiếm hiệp là “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.
Đạo lý mới của Tập Cận Bình là:
- Người giàu có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo.
- Người giàu và người nghèo cùng nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Người giàu giúp đỡ người nghèo giàu lên.
- Giàm khoảng cách chênh lệch của người giàu và người nghèo.
Các doanh nghiệp và công ty xuyên quốc gia đang làm việc tại Trung Quốc phải ủng hộ các chính sách này của Trung Quốc, phải bỏ tiền ra để giúp đỡ người nghèo giàu lên. Các công ty lớn tại Trung Quốc như tencent, Alibaba vẫn bị trừng phạt dù đã cố gắng ủng hộ Trung Quốc. Các công ty lớn bắt buộc phải bỏ tiền đi làm từ thiện không thì bị phạt. Như tập đoàn Alibaba đã bị phạt lên đến 2 tỷ đô la Mỹ.
Nói chung, Tập Cận Bình đang dùng chính sách kiếm hiệp “lấy của người giàu chia cho người nghèo” mà người nghèo là ai thì không biết.
bạn có vẻ thích đả kích nhưng mình thấy hợp lý, khoảng cách giàu nghèo trong xh quá lớn không tốt về mặt hình ảnh cho nhà nước, nhất là khi chỉ có một đảng