Chữ nào dễ học hơn giữa Chữ Quốc Ngữ và Chữ VN Song Song 4.0?

18/10/2022 5:48Phản hồi: 1
Chữ nào dễ học hơn giữa Chữ Quốc Ngữ và Chữ VN Song Song 4.0?
Chúng ta được học Chữ Quốc Ngữ (CQN) từ thuở nhỏ. Qua nhiều năm, CQN đã đi vào tim óc cho nên ai cũng thấy nó dễ dàng, thân thiết và rất đẹp.
Vì vậy, khi nhìn mới nhìn thấy Chữ VN Song Song 4.0 (Cvnss4.0) không có dấu và nhìn không hiểu cho nên nhiều người cảm thấy nó què quặt, rối rắm và xấu xí.

Giả sử xưa kia, các giáo sĩ Tây phương sáng tạo ra Cvnss4.0 chứ không phải là CQN thì chúng ta đã được học Cvnss4.0 từ nhỏ và bây giờ mọi người cũng đều thấy Cvnss4.0 là dễ dàng, thân thiết và rất đẹp. Và rồi nếu có ai đó đề nghị thay Cvnss4.0 bằng CQN thì chắc chắn ai cũng phản đối.

Hơn 2 năm trước, khi Cvnss4.0 vừa ra đời được hai tuần, luật sư & nhà văn Phúc Lai, ở Hà Nội, có viết một bài dài nghiên cứu nghiêm túc về Cvnss4.0 tựa đề "Chữ VN Song Song 4.0 - Tán thành hay phản đối?"

Cuối bài, tác giả viết:
‘Tâm lý chung của con người là ngại thay đổi, và khi người ta nhìn thấy những ký tự lạ khó đọc sẽ thấy “ngứa mắt,” (khác gì tiếng nước ngoài đâu!) và nhanh chóng phản đối thì cũng tương tự như câu chuyện trước đây cụ Bùi Hiền bị người ta rủa xả thôi. Mỗi cách thể hiện chữ Việt mới đều là những cố gắng, nỗ lực rất đáng trân trọng và nghiêm túc xem xét, vì nếu thực sự nó có giá trị mà chúng ta bỏ qua thì thực có lỗi với dân tộc’.
------
- Xin xem trọn vẹn bài của Ls. Phúc Lai ở: https://www.nguoilangthangcuoicung.net/2020/04/chu-viet-nam-song-song-40-tan-thanh-hay.html

- Facebook Ls. Phúc Lai GB: https://www.facebook.com/phuc.lai.07

__________________
NGUỒN: https://www.facebook.com/tubinhtran/posts/pfbid02AHYjCRy21rgsZHN8S1Fj9i5GagtXxu7hBVKa1aMzoEpG1hktX2DvhpS55ayYRewZl
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chữ VN Song Song 4.0 (Cvnss4.0) chỉ dùng song song với Chữ Quốc Ngữ (CQN), như tên gọi của nó, chứ không phải để thay thế CQN.
Nó không là chữ của Ts. Bùi Hiền, cũng không là mật mã hay ngoại ngữ.
Ai thích thì học. Không ai bắt buộc được ai học.
Học nghiêm túc vài giờ Cvnss4.0 thì ai cũng đọc được vì nó là kiểu viết không dấu rất ngắn cho tiếng Việt, rút gọn từ CQN qua 52 qui tắc.
Mục đích chính của Cvnss4.0 là bổ trợ và áp dụng nó trong công nghệ thông tin thì sẽ hữu hiệu hơn nếu như chỉ dùng CQN. Ví dụ như: tiết kiệm lưu trữ dữ liệu, sáng tạo chữ viết cho dân tộc thiểu số, dùng làm ngôn ngữ lập trình, v.v..
Ngoài ra có thể cài Cvnss4.0 như kiểu gõ tốc ký ở các bộ gõ tiếng Việt để giúp gõ CQN nhanh hơn.
Xin xem công thức và mục đích của Cvnss4.0 ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucChuVNSongSong4.0VaViDu.htm
Hoặc xem 20 bài vỡ lòng Cvnss4.0 ở: http://chuvietnhanh.sf.net/20BaiVoLongCVNSS.htm
Hiện đã có trên trăm người thích gõ và trao đổi bằng Chữ 4.0 song song với CQN trên Facebook.
Xin xem sinh hoạt này ở: https://www.facebook.com/groups/toiyeuchuviet4.0
---------
Xem thêm bài "Cvnss4.0 trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0" của Thạc sĩ Long Ngo ở: https://vietnamhoc.net/chu-vn-song-song-cvnss4-0-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghe-4-0

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019