Chốt lại là những người theo trường phải này là những người không có chính kiến, những người theo xu hướng đám đông. Họ không có bất cứ 1 nhận định riêng của mình thông qua học tập, nghiên cứu, suy luận nào cả. Họ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc phân biệt đúng sai.Vì họ thây nhiều người cùng làm công việc đó thì họ nghĩ đó là đúng. Thế thôi!
Mình là người xuề xòa không chi li tiểu tiết nên "thế nào cũng được". Cái gì cũng có mặt đúng mặt sai, đúng bây giờ chứ mai này chưa chắc đã đúng, sai bây giờ mai này chưa chắc đã sai 😆 chả có gì phải biện hộ hay cố gắng cãi vã khi mỗi thời điểm khác nhau thì sự việc đúng sai cũng khác nhau rồi 😁