Chủ tịch của Nokia phản hồi lại những lời chỉ trích về thương vụ bán mảng thiết bị cho Microsoft

Duy Luân
26/11/2013 14:57Phản hồi: 65
Chủ tịch của Nokia phản hồi lại những lời chỉ trích về thương vụ bán mảng thiết bị cho Microsoft
Chủ tịch Risto Siilasmaa của Nokia

Hồi tuần trước cổ đông của Nokia đã thông qua thương vụ trị giá 7,35 tỷ USD với Microsoft, chính quyền châu Âu cũng chuẩn bị chấp thuận cho việc mua bán này được diễn ra. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và cổ đông của hãng lại cho rằng bộ phận kinh doanh thiết bị của Nokia đã bị định giá quá thấp trong lúc bán cho Microsoft. Phản hồi lại những lời chỉ trích đó, chủ tịch Risto Siilasmaa kiêm CEO lâm thời của Nokia mới đây đã nói rằng: "Ở vai trò hội đồng quản trị, chúng tôi hiểu rằng, là những người đưa ra quyết định cho công ý, chúng tôi cũng sẽ bị chỉ trích nặng nè. Mặc dù vậy, chúng tôi được thuyết phục rằng việc theo đuổi chiến lược cũ sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn cho Nokia, cổ đông của hãng lẫn nhân viên."

Chưa dừng lại ở đó, một cổ đông khác của Nokia nói ban lãnh đạo công ty đã hành động quá ngây thơ, còn CEO Stephen Elop có thể xem như "một thất bại lớn", người đã "khiến công ty bị sụp đổ". Đáp lại nhận xét này, Siilasmaa đã bảo vệ cho người tiền nhiệm của mình khi nói: "Tôi chưa bao giờ gặp một ai đã làm nhiều việc như những gì Stephen đã làm".

Siilasmaa tiết lộ thêm rằng nhiều công ty khác cũng đã bày tỏ mong muốn được mua lại Nokia trong thời điểm Microsoft đang tiếp cận với hãng, tuy nhiên hội đồng quản trị quyết định chọn Microsoft bởi nó là lựa chọn tốt nhất và có thể đem nhiều lợi ích nhất cho cổ đông.

Về phía Microsoft, hãng "buộc phải hành động" để bù đắp lại cho số tiền mà họ đã bỏ ra để hỗ trợ cho hoạt động marketing của các máy Lumia. Siilasmaa cho biết cứ mỗi máy Lumia bán ra, Nokia sẽ trả cho Microsoft 10$ tiền bản quyền phần mềm, còn Microsoft chi cho Nokia đến 20$ để hỗ trợ. "Từ góc nhìn của Microsoft, phương trình này không đúng".

Nguồn: SCMP
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bán cũng được, nhưng đừng làm mất bản sắc NOKIA
cantho_
TÍCH CỰC
10 năm
@cienkang
bản sắc nằm trong tay người nắm quyền, nếu muốn ko mất bản sắc thì đừng thay người nắm quyền là đc
gohan123
TÍCH CỰC
10 năm
Elop fail :|
nstball
ĐẠI BÀNG
10 năm
@gohan123 Bác nguy hiểm nhỉ @@!
thuận mua vừa bán, xưa nay vốn là vậy😁
aphu1080
TÍCH CỰC
10 năm
bác MS với bác No làm sao thì làm. Lumia giờ mà teo là 2 bác lên cân với google với Apple hết.
cantho_
TÍCH CỰC
10 năm
@aphu1080
Lumia muốn sống thì fai nhờ wp, mà win phone thì đang tiến bộ từng ngày, nhưng minh thấy vẫn con thiếu nhiu lam, hy vong vào ngay mai cho NO vs MIC vay
@cantho_ Tất nhiên WP nó ko tốt từng ngày lên có cạp đất mà ăn ah.. Lumia sống dk nhờ WP câu này nghe có vẻ hơi thiển cận, sự khác biệt giữa Android và WP quá rõ ràng, cứ thể như bác đang đứng trong khu rừng và chỉ biết mỗi cái cây đó là to là cao nhất nhở.
van_doan
TÍCH CỰC
10 năm
Nokia sẽ trả cho Microsoft 10$ tiền bản quyền phần mềm, còn Microsoft chi cho Nokia đến 20$ để hỗ trợ. "Từ góc nhìn của Microsoft, phương trình này không đúng".phương trình rõ ràng ko đúng vì chúng ta có thể rút gọn lại là MS chỉ phải đưa cho Nokia 10$.:p
toilatuantk
ĐẠI BÀNG
10 năm
@van_doan Bạn thật là .... Học lớp mấy rùi. Vậy mà vẫn có người thanked
@toilatuantk
Giá như có nút "không thích" nhỉ!!!
@van_doan Nói vậy cho cảm thấy nhiều đó mà. giống như mấy xe trái cây thường ghi như 10.000/ 1kg số /2 nhỏ xíu phía dưới
toilatuantk
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ragefighter Ban oi bạn đọc kỹ lại đi mỗi máy là 30$ ko phải 10 đâu
elop là đệ tử của tài chó điên mà
Làm không được thì để thằng mạnh nó làm...cứ bu bám vào những cái cũ kỷ, lỡ phá sản thì nhân viên ăn cám.
Elop là tay trong của MS nhằm thâu tóm lại Nokia mình nghĩ là vậy, buồn cho 1 thương hiệu, không biết tương lai sẽ đi về đâu 😃
asimo7777
TÍCH CỰC
10 năm
Sao các bác cứ buồn hoài thế, sao không hy vọng sao này có một thương hiệu NokiSoft tuyệt vời để cạnh tranh.
@asimo7777 Thương hiệu lumia thôi bạn ạ
Theo mình MS mua lại Nokia là hợp lý vì nếu đứng riêng lẻ thì cả 2 sẽ ko cạnh tranh được với Google và Apple, nếu kết hợp lại thì sẽ tốt cho người tiêu dùng vì sẽ chỉ có 1 công ty vừa sản xuất phần mềm và phần cứng sẽ mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm tốt hơn
@duy900020004 Bạn có nói ngược không? cái này mới là đánh riêng lẻ vì ms mua về thì của ms điều hàng và tự làm, cón trước đây mới là kết hợp cả 2 cùng nghiên cứu và bỏ tiền ra làm đt. Giờ thì ms 1 mình ôm hết chứ sao gọi là kết hợp? Thì BB cũng vừa làm os và làm đt chắc thành công rồi?. Ngay cả moto google mua về và tung máy khá ổn mà lỗ liên tiếp kìa.
Từ lúc Nokia bán cho Mic thấy WP phát triển mạnh thế mà. 😃
ducthinhvip
ĐẠI BÀNG
10 năm
hết rồi :oops:
ctn100
CAO CẤP
10 năm
Không biết sao, chứ nhìn mặt ông Elop chỉ mún TÁT vào mặt 😃

@ctn100 Ị vào mặt nó luôn bác
mvtmobile
ĐẠI BÀNG
10 năm
cho lốp về vườn đi
😃 thôi , thôi !
thanh minh với chả thanh nga :😁

image.jpg

Gửi đi từ " bom xịt " làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
mình cho rằng thương vụ này tốt cho cả 2 mặc dù ko muốn Nokia bị bán lắm 😃
JackyDat
TÍCH CỰC
10 năm
Mình thích nhất câu này: CEO Stephen Elop có thể xem như "một thất bại lớn"
Nhưng theo như mình thấy thì thất bại lớn này là thất bại của Nokia chứ còn với bản thân Elop thì là quá thành công vì vậy mới có vốn để mà nhảy vào vị trí CEO của Microsoft chứ 😁
Vâng, anh nói chuẩn, chưa ai đã làm nhiều như Xịt Lốp đã làm, vì người khác người ta làm thì được hưởng lương, còn anh Lốp thì anh ấy làm, anh ấy hưởng lương và anh ấy mua công ty luôn với cái giá như bèo. 😁
@KeVoDanh Anh ấy đã làm được 1 việc rất là TO LỚN :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019