Chủ tịch FCC Ajit Pai đã công bố kế hoạch rời khỏi chức vụ chủ tịch của Uỷ ban truyền thông liên bang Mỹ vào ngày mà Tổng thống Mỹ tiếp theo của nước Mỹ nhậm chức, tức là ngày 20 tháng 1 năm 2021. Ajit Mai đã có 8 năm làm việc trong FCC, bắt đầu từ năm 2012.
Ajit Pai đã được bổ nhiệm làm chủ tịch FCC vào năm 2017 và đã phục vụ trong suốt nhiệm kì của chính quyền Tổng thống Trump. Ông là người gốc Á đầu tiên đảm nhận chức vụ này và ông coi đây là một vinh dự lớn trong cuộc đời của mình, rằng chỉ có ở Mỹ (only in America) thì ông mới được có vinh dự này.
Điểm nổi bật trong nhiệm kì của Pai bắt đầu từ việc ông đẩy lùi các chính sách về truyền thông của chính quyền Tổng thống Obama mà theo ông là không thúc đẩy sự phát triển, đồng thời giám sát sự sáp nhập của hai nhà mạng lớn ở Mỹ là T-mobile và Sprint, theo ông nó sẽ giúp thúc đẩy và phổ cập 5G cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn góp phần thúc đẩy giúp cho phép các nhà mạng chặn các cuộc gọi tự động làm phiền đến người dùng (robotcalls) và thiết lập một đường dây nóng riêng về vấn đề phòng chống tự tử.
Chứng nhận từ FCC là chứng chỉ bắt buộc đối với mỗi smartphone cần phải có nếu muốn được bán ra ở thị trường Mỹ, nó sẽ chứng nhận rằng các thiết bị này không có sự nhiễu động điện từ quá giới hạn cho phép, đồng thời cũng là nơi các nhà sản xuất smartphone gửi đến các bằng sáng chế về các thiết bị trong tương lai.
Theo The Verge.
Ajit Pai đã được bổ nhiệm làm chủ tịch FCC vào năm 2017 và đã phục vụ trong suốt nhiệm kì của chính quyền Tổng thống Trump. Ông là người gốc Á đầu tiên đảm nhận chức vụ này và ông coi đây là một vinh dự lớn trong cuộc đời của mình, rằng chỉ có ở Mỹ (only in America) thì ông mới được có vinh dự này.
Điểm nổi bật trong nhiệm kì của Pai bắt đầu từ việc ông đẩy lùi các chính sách về truyền thông của chính quyền Tổng thống Obama mà theo ông là không thúc đẩy sự phát triển, đồng thời giám sát sự sáp nhập của hai nhà mạng lớn ở Mỹ là T-mobile và Sprint, theo ông nó sẽ giúp thúc đẩy và phổ cập 5G cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn góp phần thúc đẩy giúp cho phép các nhà mạng chặn các cuộc gọi tự động làm phiền đến người dùng (robotcalls) và thiết lập một đường dây nóng riêng về vấn đề phòng chống tự tử.
Chứng nhận từ FCC là chứng chỉ bắt buộc đối với mỗi smartphone cần phải có nếu muốn được bán ra ở thị trường Mỹ, nó sẽ chứng nhận rằng các thiết bị này không có sự nhiễu động điện từ quá giới hạn cho phép, đồng thời cũng là nơi các nhà sản xuất smartphone gửi đến các bằng sáng chế về các thiết bị trong tương lai.
Theo The Verge.