Theo một báo cáo của các nhà khoa học cho thấy TP HCM là một trong các thành phố ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi hiện tượng lún kết hợp với nước biển dâng cao. Theo dự báo này thì vào năm 2050 có thể miền nam nước ta nằm dưới mực nước biển.
Báo cáo vừa nói là nghiên cứu phối hợp của Viện quan sát Trái Đất Singapore, Đại học New Mexico, Viện Kỹ thuật Zurich và Phóng thí nghiệm phản lực NASA thực hiện.
Ảnh vệ tinh 48 thành phố ven biển toàn cầu giai đoạn 2014-2020 trong báo cáo cho thấy tốc độ sụt lún trung bình là 16,2 mm mỗi năm. Một số thành phố thậm chí lún xuống tới 43 mm mỗi năm. Trong khi đó, nước biển dâng với tốc độ 3,7 mm mỗi năm.
Trong đó, TPHCM đang lún xuống với tốc độ 16,2 mm mỗi năm, gấp khoảng 4 lần so với Jakarta của Indonesia ở mức 4,4 mm/năm.
Báo cáo vừa nói là nghiên cứu phối hợp của Viện quan sát Trái Đất Singapore, Đại học New Mexico, Viện Kỹ thuật Zurich và Phóng thí nghiệm phản lực NASA thực hiện.
Ảnh vệ tinh 48 thành phố ven biển toàn cầu giai đoạn 2014-2020 trong báo cáo cho thấy tốc độ sụt lún trung bình là 16,2 mm mỗi năm. Một số thành phố thậm chí lún xuống tới 43 mm mỗi năm. Trong khi đó, nước biển dâng với tốc độ 3,7 mm mỗi năm.
Trong đó, TPHCM đang lún xuống với tốc độ 16,2 mm mỗi năm, gấp khoảng 4 lần so với Jakarta của Indonesia ở mức 4,4 mm/năm.
Các thành phố ở những nước ven biển đều bị ảnh hưởng, ví dụ Bangkok.
Thượng Hải và vùng phụ cận.
Mumbai, trung tâm tài chính kinh tế lớn nhất Ấn Độ có thể bị xóa sổ.
Alexandria, thành phố được xây dựng bởi Alexander đại đế năm 300 TCN cũng sẽ chẳng còn.
Nguyên nhân của hiện tượng này là sụt lún do khai thác nước ngầm, mật độ xây dựng tăng cao, kết hợp với việc nước biển dâng lên do biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo này thì khoảng 20 triệu người Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, vùng đất họ sinh sống sẽ không còn ở được, không còn đất đai canh tác, người dân phải dồn vào thành phố kiếm sống bằng phương tiện khác.
Quảng cáo
Đây là một mối nguy hiểm có thật và sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu, không chỉ riêng một dân tộc nào.
Thêm tấm hình các tỉnh phía Bắc, vùng màu đỏ là vùng sẽ nằm dưới mực nước biển.
Anh em xem bài tại The New York Times