hôm ông a mình nói,TQ họ dù đấu đá thế nào,bước đà đã cbi sẵn từ ông Mao r,cả mấy đời cầm quyền có bước đi rõ ràng,từ hàng nhái,gia công đến nay là sản xuất,những ng sau tiếp nối lý tưởng của ng đi trước,ko như cái bọn cận thần,miệng thì hô hào nào là thanh lọc nào là tẩy trắng ối zồi ơi mục đích cũng chỉ là đưa bọn ngoài đấy vào đào mang ra lấp ở ngoãi.Tưởng hay ho gì cũng là lạm quyền đứng ra tự xưng đại diện r vay mượn lực lượng để bành trướng rốt cuộc thì nợ là dân gánh.Sống mún hơn ng nhưng chả bao giờ bỏ dc cái gen của mình.Rút xương máu cho cố nhìn quy hoạch ngoài đấy mà xem,làm gì có đường cho gió đi,bao nhiu xương máu cũng chẳng thể giải quyết dc,r cứ kêu ngoài đó nóng lắm khó chịu lắm.Ôi zồi ôi sống giữa lòng hồ mà tịt đường gió khác nào tự biến mình thành cái dimsum trong xửng hấp
đừng đổ lỗi cho Tim, nếu tất cả sp apple được sx tại các nước như nhật bản hay mỹ , những nước phát triển với chi phí nhân công và linh kiện cao ngất ngưởng thì giá 1 chiếc iphone sẽ gấp 2 thậm trí gấp 3 hiện tại, để có chuyện đến bà bán rau ở chợ cũng dùng iphone thì việc đặt chuỗi cung ứng ở các nước đang phát triển là điều hiển nhiên, cái sai của apple đó là đặt 90% trứng vào 1 rọ thôi, cũng ko trách họ được việc phát triển chuỗi cung ứng tốn kém vậy thì ko thể nào cùng đặt cả ở trung quốc và ấn độ (hoặc việt nam) tại thời điểm đó được