Bộ giáo dục Trung Quốc vừa cho biết họ sẽ thêm 1 phần vào trong chương trình sách giáo khoa cấp 1 và cấp 2 để khoe tinh thần chiến đấu và chống lại đại dịch thành công của chính quyền. Ý tưởng thêm mục này vào sách giáo khoa được đưa rồi hồi giữa năm nay tại Đại hội nhân dân toàn quốc và đến giờ bắt đầu đi vào hiện thực.
Phần nội dung thêm này sẽ được lồng vào nhiều môn học của các học sinh cấp 1 và cấp 2. Theo dự kiến các môn sinh học, giáo dục sức khỏe và thể chất, lịch sử và văn học sẽ được thêm nội dung. Mục đích là để "học sinh hiểu được sự thật cơ bản về việc Đảng và chính quyền luôn đặt mạng sống và sự an toàn của người dân lên trên hết"
Bộ giáo dục nước này còn cho rằng qua việc thêm nội dung về covid-19 sẽ giúp học sinh hiểu được các vấn đề và nguy cơ chính có thể xảy ra trong quá trình phòng ngừa và kiểm soát đại dịch. Giúp các em nhận thức được sâu hơn vấn đề chung của xã hội, nâng cao sự hiểu biết về lợi thế của hệ thống cộng sản theo kiểu Trung Quốc.
Nói chung thì Trung Quốc đã thành công trong việc dừng sự lây lan và kiềm chế dịch bệnh. Ngoài những chỉ trích về việc phản ứng chậm và cả việc bịt miệng những nhân viên y tế có ý định cảnh báo dịch vào hồi đầu khi dịch mới bùng phát thì đến giờ mọi thứ gần như trở lại bình thường trên hầu hết phần lãnh thổ của mình. Các đợt bùng phát sau đợt bùng phát ở Bắc Kinh đều được xử lý nhanh gọn bằng cách phong tỏa theo khu vực và làm xét nghiệm đại trà, có những nơi đến cả chục triệu dân cũng vẫn làm xét nghiệm toàn bộ dân số.
Một người dân tại Tân Cương được lấy mẫu xét nghiệm trong đợt bùng phát dịch vừa rồi
Để phòng ngừa nguy cơ dịch bùng phát trở lại vào mùa đông năm nay tại nhiều thành phố Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 1 bản danh sách gồm các thiết bị & đồ nhu yếu phẩm để các gia đình Trung Quốc có thể dựa vào đó để mua nhằm có đồ sẵn ở nhà. Như tại Quảng Đông số mặt hàng người dân cần sẽ gồm những thứ như khẩu trang, tăm bông... và cả những đồ cần thiết như bánh quy, nước uống, thang dây thoát hiểm, còi và đèn pin. Các thành phố khác cũng đưa ra các khuyến cáo tích trữ tương tự tới người dân.
Không chỉ người dân mà cả các bệnh viện và phòng khám cũng thực hiện việc tích trữ các trang thiết bị vật tư y tế, trong đó bao gồm việc chuẩn bị sẵn giường cho bệnh nhân thể nặng của covid-19 để nếu dịch bùng phát còn có chỗ để chăm sóc. Họ cũng chuẩn bị sẵn các sân vận động hay nhà triển lãm để có thể biến chúng thành các bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết.
Đến hiện tại Trung Quốc dù vẫn có các ca nhiễm mới mỗi ngày nhưng số lượng ở mức rất thấp, tổng số ca nhiễm tại quốc gia này ở khoảng hơn 86 nghìn ca, số ca tử vong là hơn 4,600 người. Dù còn nhiều nghi ngờ về cách họ giấu dịch và các thuyết âm mưu khác nhưng vẫn phải khẳng định là thực sự Trung Quốc đến giờ đang tận hưởng thành quả của việc kiểm soát được đại dịch.
Nguồn The Guardian