Khi mở hộp Mi 11, mình thấy một điều khá trớ trêu là dù đã bỏ đi củ sạc, cáp nhưng ốp dẻo trong suốt thì vẫn ở đó. Xiaomi có nói họ bỏ đi những phụ kiện đó vì mục đích môi trường, vậy sự tồn tại của cái ốp dẻo đó thì sao, việc sản xuất nhựa đó có ảnh hưởng nhiều tới môi trường không? Không chỉ Xiaomi mà các hãng điện thoại Trung Quốc thường tặng kèm phụ kiện này cho người dùng.
Đơn giản thôi, nó là trong suốt không phải màu đen hay gì hết vì nó lộ cái máy ra ngoài, điều mà các hãng sản xuất đều muốn phô trương. Chẳng ai muốn tặng một phụ kiện để che kín đi cái máy mình đổ bao tiền nghiên cứu và phát triển thiết kế. Tất nhiên có hãng tặng ốp đen và cứng cáp nhưng số đó không nhiều.
Trước tiên hãy nói về những cái tích cực mà việc này mang lại. Khởi điểm là phân khúc phổ thông đi lên nên tư duy của việc làm này là trang bị sẵn phụ kiện để người dùng có cái dùng luôn khỏi đi tìm mua. Nghĩ thì cũng hợp lý bởi không phổ biến như Samsung hay Apple để khi máy ra mắt là có phụ kiện ốp lưng mua luôn nên trang bị sẵn là cần thiết.
Mình thì chưa dùng qua những ốp lưng trong suốt này nhưng nhiều anh em đánh giá chất lượng của nó tốt hơn những ốp vài chục ngàn ngoài thị trường, không nhanh bị ố vàng. Cá nhân mình quan sát nhiều anh em, đặc biệt dùng iPhone mua những ốp trong suốt này thì một thời gian ngắn nó sẽ bị ố vàng nhìn rất mất vệ sinh, có người mua luôn vài chiếc dùng dần.
Ốp dẻo không phải phụ kiện duy nhất anh em có thể dùng để bảo vệ máy, nó được làm hoàn toàn bằng nhựa nên chắc chắn có ảnh hưởng môi trường (nếu theo tư duy loại bỏ phụ kiện để bảo vệ môi trường). Đặc biệt hơn nữa, Mi 11 là một flagship, giá gần 17 triệu đồng thì phụ kiện này không hợp lý chút nào. Đeo nó vào chỉ làm giảm giá trị máy đi mà thôi, mình không nói những máy phổ thông.
Những máy tầm flagship như Mi 11 và độ phổ biến thì mình nghĩ sẽ không lâu để có phụ kiện cho nó. Chưa kể ốp dẻo không phải cái bảo vệ máy tốt nhất khi bị rơi vì nó rất mỏng và mềm ở các góc. Mức độ bảo vệ của nó chỉ ở mức trung bình.
Anh em nghĩ sao về việc các hãng điện thoại tặng kèm ốp dẻo trong hộp máy, có dùng nó không hay mua về rồi để đó?
Tại sao lại là ốp dẻo trong suốt?
Đơn giản thôi, nó là trong suốt không phải màu đen hay gì hết vì nó lộ cái máy ra ngoài, điều mà các hãng sản xuất đều muốn phô trương. Chẳng ai muốn tặng một phụ kiện để che kín đi cái máy mình đổ bao tiền nghiên cứu và phát triển thiết kế. Tất nhiên có hãng tặng ốp đen và cứng cáp nhưng số đó không nhiều.
Lý do tích cực
Trước tiên hãy nói về những cái tích cực mà việc này mang lại. Khởi điểm là phân khúc phổ thông đi lên nên tư duy của việc làm này là trang bị sẵn phụ kiện để người dùng có cái dùng luôn khỏi đi tìm mua. Nghĩ thì cũng hợp lý bởi không phổ biến như Samsung hay Apple để khi máy ra mắt là có phụ kiện ốp lưng mua luôn nên trang bị sẵn là cần thiết.
Mình thì chưa dùng qua những ốp lưng trong suốt này nhưng nhiều anh em đánh giá chất lượng của nó tốt hơn những ốp vài chục ngàn ngoài thị trường, không nhanh bị ố vàng. Cá nhân mình quan sát nhiều anh em, đặc biệt dùng iPhone mua những ốp trong suốt này thì một thời gian ngắn nó sẽ bị ố vàng nhìn rất mất vệ sinh, có người mua luôn vài chiếc dùng dần.
Nhưng còn nhiều cách để bảo vệ máy
Ốp dẻo không phải phụ kiện duy nhất anh em có thể dùng để bảo vệ máy, nó được làm hoàn toàn bằng nhựa nên chắc chắn có ảnh hưởng môi trường (nếu theo tư duy loại bỏ phụ kiện để bảo vệ môi trường). Đặc biệt hơn nữa, Mi 11 là một flagship, giá gần 17 triệu đồng thì phụ kiện này không hợp lý chút nào. Đeo nó vào chỉ làm giảm giá trị máy đi mà thôi, mình không nói những máy phổ thông.
Những máy tầm flagship như Mi 11 và độ phổ biến thì mình nghĩ sẽ không lâu để có phụ kiện cho nó. Chưa kể ốp dẻo không phải cái bảo vệ máy tốt nhất khi bị rơi vì nó rất mỏng và mềm ở các góc. Mức độ bảo vệ của nó chỉ ở mức trung bình.
Anh em nghĩ sao về việc các hãng điện thoại tặng kèm ốp dẻo trong hộp máy, có dùng nó không hay mua về rồi để đó?