Chuyên gia Harvard: nếu không sớm có vắc-xin, cách ly xã hội có thể phải kéo dài đến năm 2022

MinhTriND
15/4/2020 4:43Phản hồi: 115
Chuyên gia Harvard: nếu không sớm có vắc-xin, cách ly xã hội có thể phải kéo dài đến năm 2022
Mô hình phân tích của các nhà khoa học đến từ trường Y tế cộng đồng Harvard (Mỹ) cho thấy nếu không sớm có vắc-xin ngăn ngừa hoặc các biện pháp hữu hiệu để điều trị dứt điểm coronavirus, việc giãn cách xã hội gần như là điều bắt buộc nếu không muốn dịch bệnh tiếp tục lây lan và có thể sẽ phải kéo dài đến năm 2022.

Nhóm chuyên gia này cho rằng nếu các lệnh cách ly bị dỡ bỏ, virus sẽ sớm quay lại và việc "vỡ trận" là nguy cơ rất cao. Họ nhận thức được giãn cách xã hội kéo dài ngay khi không thực hiện liên tục vẫn có thể gây ra những "hậu qủa tiêu cực về mặt kinh tế, xã hội và giáo dục". Song, cho đến thời điểm này, trước khi tìm ra những cách khác hay hơn thì cách ly xã hội vẫn đang là "một trong những thứ vũ khí" mạnh mẽ nhất để chống lại đại dịch COVID-19.

Nhiều kết cục được đưa ra, trong đó có ý kiến cho rằng COVID-19 sẽ trở thành bệnh theo mùa như kiểu cảm lạnh như hiện tại, nhưng tốc độ lây nhiễm nhanh và mạnh mẽ hơn vào những tháng có khí hậu lạnh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa thể khẳng định được về mức độ nguy hiểm của virus này.

Nguồn: CNN
115 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1 thập kỷ đen tối bắt đầu
gadepzai87
ĐẠI BÀNG
4 năm
@17benthuy Thế mà bây giờ bên Tàu ngta đang nhởn đấy
u11dead
TÍCH CỰC
4 năm
@BambooTank thực tế là dân chúng khôn và biết quyền của mình rồi nên mới dừng chiến tranh thành ra bùng nổ dân số. Chứ cứ ngu ngu và bị bọn cầm quyền chỉ đâu đánh đấy thì càng công nghiệp phát triển mạnh càng chết nhiều.
u11dead
TÍCH CỰC
4 năm
@BambooTank giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ 2 tất cả các nước âu mỹ dừng chiến tranh hầu hết vì họ đã quá mệt mỏi bởi mất mát, thêm nữa bản thân người dân trong nước họ biểu tình chống chiến tranh nên họ mới dừng. Giờ mà đánh nhau giữa 2 phe tây âu và +sản thì mình dám cá là +sản thắng vì chúng nó m ị dâ n giỏi lắm, và rất nhiều ngu d ân tin theo. Nhất là dân đông nữa chứ.
bhuubao
CAO CẤP
4 năm
Không có vaccine thì cách ly mãi mãi luôn chứ 2022 là ít.
Đáng sợ hơn nữa là virus sẽ phát triển và thay đổi theo từng năm như virus cúm hiện h ấy
@bhuubao Bác yên tâm, nửa năm mà không hết thì thả cho nó lây lan khắp cộng đồng luôn. Chứ cách ly mãi sao được?
@-U-N-I-T-E-D- Hình như mấy ông châu âu, mỹ chơi chiêu miễn nhiễm cộng đồng, ai qua được và quốc gia nào đó qua được là khỏe ra
@bhuubao bạn yên tâm.. đến lúc đó chết đói trước khi chết bệnh nè...
concuuduc
TÍCH CỰC
4 năm
@nbqvdp Có lẽ tụi kia biết là hết thuốc nên liều luôn đấy.
Thật nguy hiểm. Bởi mùa hè cũng chưa chắc virut không phát triển
@lamtien338 Sắp tới mùa mưa virus mà sống được ở trong nước mới sợ.
htson16
TÍCH CỰC
4 năm
@kechienthang không có gì là không thể , biến chủng liên tục. covid 19 sống sót được ở nhiệt độ 60 độ C . nên nhớ các nước châu âu liệu có mùa mưa như việt nam không
@htson16 ý là nó sống mới đáng sợ ấy, bởi nước thì ai củng phải uống.
@kechienthang Vụ này căng à
@htson16 Châu Âu làm gì mưa như mình. Nó lạnh. Lại có tuyết
grozar
CAO CẤP
4 năm
Dịch này lại như SARS 2003, kết thúc trước khi có vaccine.
@grozar SARS hơn 8000 bệnh gần 800 tử so sánh với hiện tại hơn 2tr gần 130 000 tử là thấy khác biệt rồi. Dịch có thể giảm trước khi có vaccine nhưng nó vẫn cứ âm ỉ còn lâu
Tới năm 2022 thì chắc chết mất, mấy bác nghiên cứu ra vaccin nhanh nhanh dùm với. 😔
MVA39
CAO CẤP
4 năm
@xuantruong1992 Em còn chưa kịp cưới vợ nữa.. :((
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Sợ thật
Nếu giảm 15 phút tuổi thọ mà có thể hô biến mất corona cứu nhân loại thì cũng can tâm, buồn ghê gớm 😔
havatran92
ĐẠI BÀNG
4 năm
@caffeinezzZ mình góp thêm 15p của mình 😁
@havatran92 ồ, cảm ơn người anh em thiện lành, God bless you
kosmyn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@caffeinezzZ giảm thì giảm 15 năm đi bác, có lòng thành 1 chút sẽ ứng nghiệm hơn >.<
tungjty
TÍCH CỰC
4 năm
@caffeinezzZ 15 năm nhé
Không nước nào làm thế đâu, ngay ổ dịch như Tây Ban Nha cũng xả trại bớt rồi. Giờ có hai thằng lo nhất là Ấn Độ và Mỹ. Không thể để người dân chết đói trước khi chết vì bệnh được 😃 có điều những ngành nguy cơ cao kiểu hàng không hay du lịch, bán lẻ thì khả năng cao sẽ tụt không phanh qua năm sau nếu dịch không khống chế tốt
@Hunglong96 Đồng ý với bác. Chết đói còn nguy hiểm hơn chết bệnh vì lúc đó là loạn, và sau chết đói thì chết bệnh vì lúc đó bệnh không kiểm soát được tiếp.
Chỉ sợ là nó tiến hoá trở thành Siêu Xayda cấp thần thì bó tay
Chưa kể virus có thể biến đổi hệ gen của nó nữa!
Gì mà đến tận 2022 vậy. Giờ xét nghiệm hàng loạt tìm người khỏi để khai thác huyết tương, sau đó lây nhiễm chủ đích lần lượt dân số là khỏe. Mà cách này chắc chỉ có Trung Quốc, hoặc là Anh làm.
@lazyboy76 Có một vài người có kháng thể HIV rồi đấy, nhưng đã làm gì có vacxin đâu?
@Jason Nguyễn 2018 Mình quên vụ tổn thương phổi vĩnh viễn, cái này hơi phiền.
Nếu không điều trị được thì có thể dùng cách của Trung Quốc, khai báo bắt buộc tại tất cả các địa điểm kinh doanh, công cộng, giám sát công dân 24/7. Cách này kinh tế hoạt động được bình thường, dập dịch cực nhanh, nhưng lại hơi tù.
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@lazyboy76 Con này khá đặc biệt, các cúm khác nếu khỏi cơ thể sẽ nảy sinh kháng thể, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị lại. Nhưng SARS-CoV-2 thì không, xuất hiện nhiều trường hợp khỏi xong bị lây chéo lại nên không có gì chắc huyết tương người khỏi có công hiệu.
htson16
TÍCH CỰC
4 năm
@lazyboy76 virus ở trung quốc khác với virus bên châu âu . không giống nhau đâu mà cách trị của trung quốc ra . covid bên châu âu mạnh hơn cả bên trung quốc
fine
TÍCH CỰC
4 năm
Cách ly xã hội khác cách ly khỏi xã hội thế nào anh em thiện lành?
@fine Cách xa đủ để phòng bệnh ... cách kia là nhốt lại như ở tù đó
@fine Cách ly khỏi xã hội là đi tù đấy bạn. Thêm từ vĩnh viễn nữa là dựa cột rồi!
chim say
TÍCH CỰC
4 năm
kéo dài 1 2 năm nó sẽ kéo nền kinh tế xuống 1 cách kinh khủng nhất
nếu virus chinese này biến đổi liên tục đến mức như virus HIV thì vô phương cứu chữa, và chỉ có cách ly đến người cuối cùng mới dập được dịch nhé
kosmyn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@stalker_Nomad nhớ có coi cái phim nào mà người thường nhét 2 cái cục gì vô lỗ mũi để tránh virus đó bác, phim gì có cty umbrella đấy. giờ chế ra cái cục đó ăn ngủ địt ịch đái đeo suốt là xong ;)
concuuduc
TÍCH CỰC
4 năm
@kosmyn Resident evil
Trump vừa cắt viện trợ cho tổ chức ý tế trung quốc ( WHO ) ... xem ra tình hình ngày càng đáng quan ngại
oldman20
TÍCH CỰC
4 năm
@Bão Sài Gòn vãi tổ chức y tế TQ 😆
@oldman20 Kkkk .... 😂
Bắt ở nhà 2 tháng, xét nghiệm từng người 1 . Âm cho ở thêm 1 tháng, Dương đi chữa luôn. Mất 6 tháng là cùng. Cần gì phải 2,3 năm. 😁
DrStrange
TÍCH CỰC
4 năm
nếu ko có vacxin thì chắc là chọn lọc tự nhiên thôi
Sốt rét Nó có cả trăm năm nay còn chả có vac xin .
3 tháng nữa thôi dân đen như e chết hẳn.
Ý e là chết "HẲN" luôn đấy. @@

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019