Ở Thái người ta đã đánh giá bản Rolex thật 200.000USD với bản fake hơn 1000USD, kết quả các thang điểm cộng lại là 10 và 9. Điểm thua duy nhất là tên tuổi. (Không xét dịch vụ)
Bởi vậy nên đeo những loại đồng hồ "không nổi tiếng bằng" như Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Breguet hay A. Lange & Söhne thì sẽ đỡ bị cướp để ý 😆
Mua đồng hồ thật, xong mua thêm 1 con giả để đeo đi đường đỡ cướp =))) Tính ra ở VN vẫn lành chán, ít cướp lấy đồng hồ lắm, chỉ nhăm nhăm mỗi cái điện thoại.
@bomduc
theo tui nghĩ thì do đt cầm trên tay nên dễ giựt thôi, còn đh thì đeo vào tay ko lẽ cướp thì xin lun cái tay 😎😎😎 nhưng nếu tháo đh lúc đi vs rửa tay để quên thì có thằng lụm liền à 🤣🤣🤣🤣
Mình có ông anh họ làm bên hãng sơn. Anh ấy đi con xe Suzuki Ciaz mà đeo cái Hublot, thấy bảo mua 250 triệu, suốt ngày khoe. Từ vụ Rolex replica này mình đoán 98% ông kia đeo Hublot Replica quá ? Để hôm nào tìm hiểu bóc mẽ cho trận. Đi cái xe có 500 triệu mà suốt ngày khoe đồng hồ 250 triệu. Ảo ma canada thế là cùng.
@iPhonecafe
mình đi vision nhưng cũng đeo đồng hồ hơn 200. Quan trọng là thích và đủ khả năng, chứ xe cộ đâu liên quan. Chỉ khác là mình "ít" khoe thôi 😆)
Không biết bài này tác giả tự viết hay sưu tầm, nhưng thấy KHÔNG HỢP LÝ : Hàng rep y chang hàng thật thì trộm cướp làm sao phân biệt ngay được, có điều kiện là nó vẫn thu hoạch thôi. Trong khi ở các nước phát triển, người mua hàng giả sẽ bị xử lý nghiêm khắc, người giàu lắm tiền họ đâu dại gì để vướng vòng lao lý.
Những ngươi thật sự giàu có thì chả cần làm gì mặc gì đắt tiền để cho người khác biết là giàu làm gì, vì họ không có nhu cầu khoe khoang để kiếm tiền. Còn những người nào mà cố gắng khoe khoang sự giàu có thường là những người “mới có tiền”, chứ không phải họ giàu có, cố gắng khoe khoang để thể hiện với người khác, hi vọng từ đó có thể kiếm thêm tiền, chứ ko giống người giàu có thật sự, họ không cần phải làm vậy