Văn phòng Uỷ viên Thông tin của vương quốc Anh ICO, nơi bảo vệ các thông tin để không bị sử dụng sai lệch của khu vực này, vừa phạt công ty Clearview AI số tiền 7.55 triệu bảng Anh, tương đương với 9.5 triệu đô với lý do thu thập ảnh khuôn mặt của người dân vương quốc Anh bất hợp pháp từ mạng xã hội và trên internet.
Ngoài ra công ty này còn bị bắt phải dừng và xóa toàn bộ dữ liệu thu thập được từ trước đến giờ. Theo người phát ngôn của ICO thì việc Clearview AI không chỉ thu thập đặc điểm nhận dạng mà còn theo dõi hành vi và quảng cáo mời chào những dữ liệu này như 1 dịch vụ thương mại là không thể chấp nhận được.
Trước đó phía ICO cũng đã hợp tác điều tra với phía Australia vào năm 2020 và đã đưa ra án phạt ban đầu lên đến 21.4 triệu đô vào năm ngoái. Lý do hồi đó là cơ sở dữ liệu có thể đnag chưa nhiều thông tin của người dân vương quốc Anh và có thể những thông tin này được thu thập không được sự cho phép từ những người này. Trong bản cáo trạng ICO cũng cảnh báo Clearview AI đã thu thập tới 20 tỷ khuôn mặt và lưu trong hệ thống cơ sở dữ liệu của mình và phần hết trong số đó đều theo dạng bất hợp pháp.
Cũng đã có nhiều hãng công nghệ lớn như Twitter, Google và Youtube đã gửi thư cảnh cáo vi phạm các điều khoản hoạt động tới Cleaview AI. Facebook thì đã đề nghị hãng này dừng thu thập thông tin thông qua mạng xã hội của họ. Ngoài ra cũng có một loạt các nhóm bảo vệ quyền riêng tư ở châu Âu phàn nàn về các vi phạm bảo mật, một trong số đó đã được quy thành án phạt 20 triệu Euro từ phía Italy.
Dù vậy công nghê do công ty có người sáng lập là người gốc Việt Nam này vẫn đang được nhiều nơi sử dụng. Tại một số nơi lực lượng cảnh sát vẫn dùng Clearview AI để nhận dạng các nghi phạm, dù việc này có thể không hợp pháp. Trong cuộc chiến tại Ukraine hãng cũng đề nghị chia sẻ công nghệ nhận diện khuôn mặt để phục vụ chiến tranh.
Tham khảo Engadget
Ngoài ra công ty này còn bị bắt phải dừng và xóa toàn bộ dữ liệu thu thập được từ trước đến giờ. Theo người phát ngôn của ICO thì việc Clearview AI không chỉ thu thập đặc điểm nhận dạng mà còn theo dõi hành vi và quảng cáo mời chào những dữ liệu này như 1 dịch vụ thương mại là không thể chấp nhận được.
Trước đó phía ICO cũng đã hợp tác điều tra với phía Australia vào năm 2020 và đã đưa ra án phạt ban đầu lên đến 21.4 triệu đô vào năm ngoái. Lý do hồi đó là cơ sở dữ liệu có thể đnag chưa nhiều thông tin của người dân vương quốc Anh và có thể những thông tin này được thu thập không được sự cho phép từ những người này. Trong bản cáo trạng ICO cũng cảnh báo Clearview AI đã thu thập tới 20 tỷ khuôn mặt và lưu trong hệ thống cơ sở dữ liệu của mình và phần hết trong số đó đều theo dạng bất hợp pháp.
Cũng đã có nhiều hãng công nghệ lớn như Twitter, Google và Youtube đã gửi thư cảnh cáo vi phạm các điều khoản hoạt động tới Cleaview AI. Facebook thì đã đề nghị hãng này dừng thu thập thông tin thông qua mạng xã hội của họ. Ngoài ra cũng có một loạt các nhóm bảo vệ quyền riêng tư ở châu Âu phàn nàn về các vi phạm bảo mật, một trong số đó đã được quy thành án phạt 20 triệu Euro từ phía Italy.
Dù vậy công nghê do công ty có người sáng lập là người gốc Việt Nam này vẫn đang được nhiều nơi sử dụng. Tại một số nơi lực lượng cảnh sát vẫn dùng Clearview AI để nhận dạng các nghi phạm, dù việc này có thể không hợp pháp. Trong cuộc chiến tại Ukraine hãng cũng đề nghị chia sẻ công nghệ nhận diện khuôn mặt để phục vụ chiến tranh.
Tham khảo Engadget