CNBC: Trung Quốc sẽ kết giao với Taliban, vì Afghanistan là mỏ đất hiếm trữ lượng siêu khủng

P.W
18/8/2021 7:54Phản hồi: 263
CNBC: Trung Quốc sẽ kết giao với Taliban, vì Afghanistan là mỏ đất hiếm trữ lượng siêu khủng
Đó là lời của chuyên gia Shamaila Khan, giám đốc mảng Nợ ở các thị trường mới nổi thuộc quỹ đầu tư AllianceBernstein chia sẻ với CNBC. Giữa cuộc đua tự chủ công nghệ, tự chủ ngành chip bán dẫn, thì bỗng nhiên nguồn cung cấp đất hiếm của Afghanistan, với trữ lượng có thể đạt giá trị từ một đến ba nghìn tỷ USD theo tỷ giá vào năm 2020 đã trở thành mục tiêu béo bở trong chiến lược của Trung Quốc. Trữ lượng đất hiếm này hấp dẫn tới mức, Trung Quốc thậm chí còn có thể chấp nhận kết giao với chính quyền Taliban để đổi lấy quyền được khai thác đất hiếm ở Afghanistan.

Con số từ 1 đến 3 nghìn tỷ USD kể trên là ước tính của một báo cáo đăng tải vào năm 2020 trên tờ tạp chí The Diplomat, dẫn lời Ahmad Shah Katawazai, một nhà ngoại giao làm việc tại đại sứ quán Afghanistan tại Washington, Mỹ. Còn một báo cáo khác của trang tin The Hill thì đưa ra con số giá trị mỏ đất hiếm của đất nước Trung Á này ở mức khoảng 3 nghìn tỷ USD.

Tinhte_Dathiem1.jpg

Cô Shamaila Khan cho rằng: “Cần những sáng kiến quốc tế để đảm bảo rằng bất kỳ quốc gia nào khai thác khoáng sản giúp cho Taliban đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu về nhân đạo.” Chỉ vài giờ sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng “hợp tác thân thiện với Afghanistan.”

Như đã nói, các chuyên gia đã nhanh chóng nhìn nhận ra bản chất của nước cờ trái ngược với rất nhiều quốc gia khác của Trung Quốc, khi trữ lượng những loại đất hiếm như lanthanum, cerium, neodymium, hay những mỏ kim loại dồi dào từ nhôm, vàng, bạc, kẽm, thủy ngân, lithium… Tạm thời bỏ qua chiến lược kích thích kinh tế theo kiểu cho vay nặng lãi gọi là “Vành đai và con đường” (Trung Quốc đầu tư mạnh tay cho các nước châu Phi và Trung Đông để xây dựng các cơ sở hạ tầng, sau đó chiếm dụng cơ sở hạ tầng ấy khi các nước không còn khả năng trả nợ, từ đó tạo ra một hệ thống khu vực kinh tế Á Âu do Trung Quốc chi phối), thì nguồn đất hiếm mà cường quốc công nghệ nào cũng thèm muốn ở Afghanistan rõ ràng là một mục tiêu kinh tế quá rõ ràng đối với chiến lược ngoại giao của Trung Quốc.

Tinhte_Dathiem2.jpg

Và có vẻ như Trung Quốc đã nhòm ngó trữ lượng đất hiếm ở Afghanistan từ một thời gian trước đó. Cuối tháng 7 vừa rồi, trước cả khi quân Taliban chiếm được Kandahar, Kabul hay toàn bộ đất nước Afghanistan, Vương Nghị, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc gặp với phái đoàn Taliban tại Thiên Tân, dẫn đầu là Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu ủy ban chính trị của Taliban. Còng những ngày gần đây, báo chí Trung Quốc liên tục đăng tải thông tin nói rằng nước này có thể “tiếp tục đóng góp vào quá trình tái thiết và phát triển hậu chiến tranh, đẩy mạnh những dự án thuộc chương trình Vành đai và con đường.”

Nhưng hãy nói nốt về đất hiếm. Hiện tại Trung Quốc đang là ông vua của ngành khai thác những nguyên tố quan trọng của quá trình sản xuất thiết bị công nghệ. Trung Quốc sở hữu khoảng 35% tổng trữ lượng đất hiếm toàn cầu trên lãnh thổ của họ, và hàng năm sản xuất được 70% tổng lượng đất hiếm phục vụ sản xuất. Còn trong khi đó, nước Mỹ chỉ có trữ lượng 1.4 triệu tấn đất hiếm (so với 44 triệu tấn ở Trung Quốc), và họ cũng từng bị Trung Quốc đe dọa cắt nguồn cung đất hiếm hồi năm 2019 khi cuộc chiến tranh thương mại nổ ra.

Theo khảo sát địa chất của Mỹ, cường quốc này về cơ bản là phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc, khi trong năm 2019, họ nhập khẩu 80% lượng đất hiếm từ phía Trung Quốc.

Theo CNBC
263 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tội nghiệp người dân Afghanistan 😔
@khanhhoa1912 Ko sợ mà phải đi gõ cửa từng nhà giục đi làm 😆
@sassyboy2412 Tội nghiệp gì. Mấy thằng đầy tớ nó vào chiếm đất để nó phục vụ ông bà chủ cơ mà😃
Khá giống Đông Lào năm 1900 hồi đó.
@khanhhoa1912 chết rồi cũng để thằng tổng thống nó ôm tiền nó chạy đi chứ còn cái vẹo gì nữa.
khanhhoa1912
ĐẠI BÀNG
3 năm
@euxeon ka ka, b nghĩ VNCH chỉ là 1 nhúm vài người hả. Nhiều đơn vị đồn trú tại nhiều địa điểm, thông tin ko đc chuyển đi gấp, thì cũng giống như chuyện người lính Nhật bị kẹt ở Philipine ko hay biết Worldwar 2 đã kết thúc từ lâu r.
@ThânChâu Giống là Mỹ bỏ chạy. Đám đầy tớ lên ngôi.
@khanhhoa1912 Bạn ơi, bạn đọc lại và hiểu ý mình về cái nhìn tổng thể nhé 😃
Không cần đất hiếm thì Tào cũng vẫn sẽ kết giao với Tà ní ban thôi. Như tôi vs admin
@ThânChâu Đọc hết bài này đi cho thông não.
Nói về dầu ở Afghanistan thì không có “dễ ăn”.
Thứ 2 là rất nhiều công ty trên thế giới dòm ngó chứ không riêng Mỹ Đế. Mà người ta đầu tư theo luật chứ có cướp của người dân Afghanistan đâu.
Cuối cùng hãy đọc hết bài báo xem thằng nào mới là thằng hút dầu kìa 😆
Bỏ cái câu “ Mỹ đế đi hút dầu” đi nghen.

https://petrotimes.vn/dau-mo-afghanistan-kho-nhai-hon-nguoi-ta-tuong-44475.html?randTime=1629360514
@vanthaopham tq có quyền lợi ở Pakistan ,nên fai kết giao với Afg thôi : )
Thien Fu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ThânChâu Nói thì đưa link báo cho người ta tin đứng 1 chổ cào phím ai tin bố
@vanthaopham Vì Tàu nó còn là sư phụ của Taliban luôn😀
Biết ngay lấp ló thằng Tàu đằng sau mà 😃
berberin xd9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@asuwa Đế quốc khai thác thuộc địa nó là lẽ thường nghìn năm nay rồi. Đừng mong hoà bình tự chủ tự mò đến.
@Sr_9x 20 năm mà ko đớp được gì thì để thằng sau nó nhảy vào nó húp thôi chứ sao nữa.
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
@world2015 Nước lớn mà, bất kì thằng nào nó cũng sẽ tìm mọi cách để kiếm thêm thật nhiều thằng "đệ". Nhiều ông bênh hết Nga, Trung Quốc, Mỹ mà thấy hài thực sự.
figerpublic
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Orange.Juice Việt Nam mà mạnh thì chắc cũng đi kiếm thêm thôi chứ nói chi người ta bác nhỉ. Thấy ông nào cũng vậy thôi.
Ko nói nhiều. Vụ covid này là quá sức chiụ đựng với bọn khốn Tàu rồi. Chiến .
@Minhhien.chef Chiến quá, cầm súng lên đánh tàu thôi bác ... mà bắn ở đây là bắn trên PUBG nhé chứ ra trận thật có khi núp kỹ dưới gầm giường.
asuwa
TÍCH CỰC
3 năm
@ThânChâu sếp cũng vậy thôi, đi bơi móc hết người này tới người kia.
Động cơ và mục đích của hành vi này là gì?
thegate
TÍCH CỰC
3 năm
@ThânChâu ủa quân đội là cái chợ lao động à mà thích thì đăng ký vậy?
Sáng vừa đọc đâu đó nói TQ đứng sau lưng giúp huấn luyện quân cho Taliban
chua1221
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vietanhnb1993 tôi còn đọc là có cả quân TQ đánh cùng luôn cơ
princez
CAO CẤP
3 năm
@Joshua_Tree Bạn tìm hiểu kỹ rồi mới phát biểu nhé. Mujahideen không phải là tên của tổ chức nào cả, mà đó là tên chung của những chiến binh thánh chiến của họ, ở Afghanistan là những người Hồi giáo chống lại Liên Xô. Do đó có hàng ngàn nhóm chiến đấu hoàn toàn riêng biệt nhưng vẫn được gọi là Mujahideen, trong đó có những thành viên sau này sẽ trở thành Taliban. Và Mỹ hỗ trợ cho Mujahideen thực tế là hỗ trợ cho các nhóm chiến đấu này. Và nhóm chiến đấu đó đổi tên thành Taliban hay ISIS cũng không có nghĩa là thay đổi được vai trò của Mỹ đối với họ trước đó 😃
sao việt nam k làm được như vậy nhỉ ?
dinhbach
TÍCH CỰC
3 năm
@Mongtonhatlang Bạn ở yên được bao lâu?
@dinhbach Tôi cứ chém gió chuyện quốc tế đến khi còn ở nhà chống dịch bạn ạ. Bạn lạc đề rồi thì phải.
dinhbach
TÍCH CỰC
3 năm
@Mongtonhatlang Thì bạn nói ở yên 1 chỗ chém gió, nên mình hỏi ở yên được bao lâu rồi. Mình với bạn có bàn luận chuyện gì đâu mà lạc.
@dinhbach Bạn nói chống dịch chưa xong còn lo chuyện quốc tế làm gì. Mình mới nói với mình ở nhà chém gió là chống dịch rồi. Thì nói chuyện quốc tế thoải mái có gì sai
Mua ít đất hiếm về phủ lên mấy quả núi gần biên giới rồi bán quyền khai thác cho Tung của
@hackieuhay Chả có gì trên đời này không mua được
@Quần Xà Lỏn chỉ có sự thông minh là ko mua được đó bạn .
@渡辺稲荷 Có tiền thuê thằng thông minh được
@Quần Xà Lỏn Vắc xin còn chưa có đủ tiền mua ngay lúc này chứ mà mua đất hiếm 😁
Các nhà lãnh đạo thế giới thì vẫn ra rả về nhân quyền nhân đạo này nọ, nhưng vì cái thị trường tỷ dân vẫn có thể giả vờ như ko hay ko biết gì.
dinhbach
TÍCH CỰC
3 năm
@hakuruno Làm lãnh đạo phải chủ nghĩa hướng thiện và nhân đạo người ta mới bầu cho làm. Không thì như thời phong kiến lấy quân đội mà đàn áp dư luận nhé.
@dinhbach Cần gì phải thời phong kiến, đông lào với ch3 đ0 xã hội củ cải vẫn đang dùng quân đội đàn áp dư luận mà.
dinhbach
TÍCH CỰC
3 năm
@Methanol Bạn hiểu nhanh đó!
@dinhbach giống kiểu hồi đầu năm ở Mỹ dư luận muốn vào Nhà Trắng trình bày với tổng thống thì bị lính đàn áp ấy hả 😃
hmm theo mình không nên làm thân với TQ vì sẽ rất mệt trong tương lại, Afghanistan nên thân Mỹ thì được lợi hơn
@A0kiji Ngả hẳn một phía mới là chết. Phải làm thân cả Mỹ Trung và lợi dụng xung đột 2 ông để làm giàu.
@A0kiji Lại đu dây như đông lào hiện tại thôi mà, kháng chiến, chiến thuật cũng áp dụng giống gần hết cách đông lào đánh mỹ.
@NGuyenHieu888 biết thì nói không biết dựa cột mà nghe , phần giáp với trung quốc nó chỉ khoảng hơn 80 km thôi
@A0kiji Afganistan thân với Mỹ 20 năm rồi đấy, giờ thì thân ai người đấy lo thôi 😆
autoengine
TÍCH CỰC
3 năm
Vậy thì các nước phương Tây khác đừng mua đất hiếm từ TQ nữa ? hay chỉ làm màu vậy thôi, thấy Afghanistan hết giá trị là quăng dép chạy hết
@autoengine Miếng bánh lớn vậy dễ gì từ bỏ.
@autoengine Khai thác đất hiếm rất ô nhiễm nên dại j ko mua rồi bán lại cho dân tq xài
dinhbach
TÍCH CỰC
3 năm
@hackieuhay Chi phí khai thác ngoài không gian quá đắt nhưng sau này buộc phải nghĩ tới rồi bạn. Nên bây giờ chỉ mua đất hiếm, vì khai thác rất ô nhiễm, nên nước nào chịu đánh đổi thì mua của nước đó.
Khựa à, nếu còn huawei mạnh như xưa thì khựa sẽ triển khai 5G nữa đó 😆 xong xây dựng hạ tầng giao thông, nhà cửa xong bẫy nợ cả taliban luôn. hahahahahaha
Cười vô mặt
Cứ tưởng thằng tàu lén lén buff đồ cho nó xưa giờ chứ
trieunam
TÍCH CỰC
3 năm
@tamnguyen072 😆)nó buff cho ai làm khủng bố thôi.
OruK
ĐẠI BÀNG
3 năm
"Kẻ giống Khủng bố" chơi với "Kẻ giống Khủng bố".......HỢP LÝ = ))
Nhìn đi nhìn lại nước nào cũng đặt kinh tế lên hàng đầu hết. Có kinh tế mới có nhân đạo. Nên việc này và cả các nước khác có kết giao với taliban cũng là bình thường 😆 Hi sinh nhân đạo nước khác đổi lấy kinh tế cho nước mình, nếu ko bị tác động bởi quan hệ quốc tế thì nhiều quốc gia sẽ đánh đổi thôi
caocao_203
TÍCH CỰC
3 năm
Mỹ lại chuẩn bị đón dân tị nạn. Không biết lần này sẽ là quận nào. Và có tộc gì mới ra đời không.
@caocao_203 Sẽ có Little Kabul, đơn giản mà 😃
@grozar Tống vào vùng giữa nc Mỹ là giống quê nhà đó 🤣🤣🤣🤣
@caocao_203 sắp thêm một bang của mẽo bị chiếm mà ko tốn một viên đạn =))
@baotuan Las Vegas hay Texas
Kết giao để mấy anh Tà Ní Ban đừng đưa cực đoan vào Tân Cương. Chúng ta là bạn bè vs nhau mà. 😆
Skipper777
ĐẠI BÀNG
3 năm
Điều này thì ai cũng đã biết từ lâu. Taliban tuyên bố là đầy tớ của nhân dân là biết rồi
trieunam
TÍCH CỰC
3 năm
@ThuanOkyo 😆 sắp tới nó cho đi cải tạo với treo cổ nhân dân lên ấy chứ.
hoantranvan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Kệ, không cần biết thằng nào chơi thằng nào, miễn mấy bố đào đất xong rồi làm chip nhiều lên cho chúng con nhờ. Giờ mua chip lead time toàn tính bằng năm, chẳng làm ăn được gì.
berberin xd9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoantranvan Chuẩn đấy bạn, thằng nào vào thì thằng yếu vẫn bị thằng mạnh hút máu thôi.
@hoantranvan Chỉ vì muốn giá cái chip rẻ đi 1 tí mà sẵn sàng gọi tàu bằng bố. À mà taud con thì gọi tàu bố là đúng rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019