CNN: chính thức xác nhận F-35 bị bắn trúng

Techpriests
19/3/2026 16:7Phản hồi: 59
EditEdit
CNN: chính thức xác nhận F-35 bị bắn trúng
Theo nguồn tin, một máy bay F-35 của Mỹ bị hư hại do nghi ngờ trúng hỏa lực của Iran đã hạ cánh khẩn cấp.


[​IMG]

[​IMG]






Ảnh tư liệu này cho thấy một chiếc máy bay F-35 của Mỹ đang bay trên vùng biển thuộc lãnh thổ Hy Lạp vào ngày 4 tháng 10 năm 2024.
Clement Mahoudeau/AFP/Getty Images/File
Theo hai nguồn tin thân cận với vụ việc, một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Mỹ ở Trung Đông sau khi bị trúng đạn được cho là của Iran.
Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ năm đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.
Ông Hawkins cho biết thêm: “Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra.”
Vụ việc này sẽ là lần đầu tiên Iran bắn trúng máy bay Mỹ trong cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng Hai. Cả Mỹ và Israel đều đang sử dụng máy bay F-35 trong cuộc xung đột; loại máy bay này có giá hơn 100 triệu đô la.

Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ tiếp tục tuyên bố đạt được những thành công rộng khắp trong chiến dịch chống lại Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết sáng thứ Năm rằng Mỹ đang "thắng một cách quyết định" và hệ thống phòng không của Iran đã bị "vô hiệu hóa hoàn toàn".

https://edition.cnn.com/2026/03/19/politics/f-35-damage-iran-war

Lưu ý, F-35 có tổng thể RCS thiết kế nhỏ hơn F-22, nên trên giấy tờ nó là máy bay Gen 5 tàng hình tốt nhất thế giới

Quảng cáo


Thế nhưng vẫn bị phòng không của 1 quốc gia bị bao vây cấm vận gần nửa thế kỉ phát hiện, khóa chặt và bắn trúng
59 bình luận

Xu hướng

Trước đó năm 2017, 1 F-35I đã bị S200 Syria phát hiện và bắn trúng, sau đó Israel vội lấp liếm đánh trống lãng rằng bị va phải chim !

ên lửa Iran bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ có thể là loại nào?
Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
Thứ sáu, 20/03/2026 - 09:01
(Dân trí) - Một chiếc F-35 của Không quân Mỹ dường như đã bị tên lửa phòng không Iran bắn trúng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Lầu Năm Góc xác nhận vụ việc và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.
Tên lửa Iran bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ có thể là loại nào? - 1
Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ được cho là đã bị tên lửa phòng không Iran bắn trúng (Ảnh: TWZ).

F-35 Mỹ nghi trúng tên lửa phòng không của Iran

Thông tin chi tiết về vụ việc còn hạn chế, nhưng các báo cáo chưa được xác nhận và một đoạn video đang lan truyền cho thấy máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có thể đã bị trúng hỏa lực của Iran.

Nếu đoạn video này là thật, nó sẽ chỉ ra việc sử dụng một hệ thống phòng không mà The War Zone (TWZ) đã nhiều lần cảnh báo là mối đe dọa hàng đầu đối với các máy bay liên quân Mỹ và Israel, bao gồm cả máy bay tàng hình, hoạt động trên không phận Iran.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), cho biết chiếc F-35 đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins từ chối bình luận về việc liệu máy bay có bị trúng hỏa lực thù địch hay không.

Theo một báo cáo của CNN, trích dẫn 2 nguồn tin giấu tên, chiếc F-35 có thể đã bị trúng hỏa lực phòng không của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là đã công bố đoạn video cho thấy chiếc F-35 bị trúng đạn trên không phận Iran, được nhìn thấy thông qua hệ thống hồng ngoại, tuy nhiên, tính xác thực của đoạn video này chưa được xác minh độc lập.

Đây sẽ là trường hợp đầu tiên được xác nhận máy bay Mỹ bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng trước. Trước đó, 3 máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi do hỏa lực đồng minh của Kuwait trong một sự việc vẫn còn nhiều bí ẩn. Khả năng bắn nhầm đồng minh trong trường hợp này cũng không thể loại trừ.

Phát Video
Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa phòng không Iran bắn trúng (Video: Press TV).

TIN LIÊN QUAN
Iran tấn công đa chiều, phòng không Ả rập Xê út gặp thách thức
Hệ thống phòng không nào có thể bắn hạ F-35?

Mặc dù Mỹ đã tuyên bố ưu thế trên không đối với Iran, nhưng bầu trời Trung Đông vẫn còn lâu mới hoàn toàn an toàn cho các hoạt động không quân của Mỹ và Israel. Iran vẫn sở hữu các hệ thống phòng không di động trên bộ cũng như các loại hệ thống phức tạp hơn có thể xuất hiện ở hầu hết mọi nơi và khiến phi công có rất ít thời gian để phản ứng.

Các hệ thống tên lửa phòng không điều khiển bằng quang điện tử và hồng ngoại (EO/IR) đặc biệt gây khó khăn, vì chúng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu vô tuyến và máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ sẽ không biết mình đang bị tấn công cho đến khi bị trúng đạn.

F-22 và F-35 được hưởng lợi từ các phiên bản khác nhau của khả năng cảnh báo tên lửa đang tiếp cận, nhưng vẫn có những rủi ro, đặc biệt khi chiến dịch không kích chuyển hướng nhiều hơn sang các cuộc tấn công trực tiếp, đưa máy bay đến gần hơn với các mối đe dọa tiềm tàng.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết: "Chúng tôi đang bay xa hơn về phía Đông và thâm nhập sâu hơn vào không phận Iran để săn lùng và tiêu diệt các đơn vị máy bay không người lái tấn công một chiều, phá hủy khả năng triển khai sức mạnh của Iran ra ngoài biên giới của họ".

TIN LIÊN QUAN
Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Iran phản ứng nhanh và dứt khoát
Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Iran phản ứng nhanh và dứt khoát
Tuy nhiên, việc bay xa hơn về phía Đông ở Iran mang đến nhiều mối đe dọa hơn so với không phận được kiểm soát chặt chẽ hơn ở phía Tây.

TWZ đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc đánh giá thấp khả năng nhắm mục tiêu và tiêu diệt máy bay của liên quân của Iran sẽ là một bước đi nguy hiểm. Ngay cả các hệ thống tự chế do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen lắp ráp cũng đã gây thiệt hại cho các máy bay chiến đấu tiên tiến do các quốc gia Ả rập Vùng Vịnh vận hành và thách thức ngay cả những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Năm ngoái, một quan chức Mỹ nói với TWZ rằng một trong những máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã phải thực hiện các động tác né tránh để tránh bị trúng tên lửa đất đối không của Houthi.

Nếu đoạn video được công bố về vụ bắn hạ được cho là thật, điều đó sẽ chỉ ra khả năng thực sự rằng máy bay đã bị nhắm mục tiêu bởi một cảm biến thụ động, loại cảm biến mà TWZ đã nhiều lần cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm đối với phi công vì chúng không thể phát ra sóng vô tuyến.https://dantri.com.vn/the-gioi/ten-lua-iran-ban-trung-tiem-kich-tang-hinh-f-35-my-co-the-la-loai-nao-20260320081149905.htm
Iran tuyên bố bắn trúng F-35 Mỹ: Bước ngoặt làm lung lay “huyền thoại tàng hình”?
Huyền Chi
Huyền Chi
20/03/2026 09:22
Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng sống sót của máy bay thế hệ 5 trong chiến tranh hiện đại.

Những khoảnh khắc hệ thống phòng không Iran tấn công máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh cắt từ clip.
Những khoảnh khắc hệ thống phòng không Iran tấn công máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh cắt từ clip.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video xác nhận việc tấn công thành công một tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II của Mỹ bằng hệ thống phòng không mặt đất, đánh dấu lần đầu tiên có bằng chứng về việc một máy bay thế hệ này bị bắn trúng từ mặt đất.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc F-35 bị bắn hạ hay chỉ bị hư hại nặng, khi các nguồn tin Mỹ cho rằng máy bay đã kịp hạ cánh khẩn cấp. Đoạn video được công bố chỉ vài giờ sau khi UAV trinh sát tàng hình tầm cao RQ-180 cũng buộc phải hạ cánh khẩn gần Iran, làm dấy lên suy đoán rằng nó cũng có thể đã bị tấn công.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã xác nhận vụ việc, cho biết máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong khi đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran". Bộ chỉ huy không xác nhận cũng không phủ nhận việc máy bay có bị trúng hỏa lực từ mặt đất hay không.

00:00 / 00:00
Đoạn video IRGC công bố, cho rằng họ đã bắn hạ F-35 của Mỹ.
Việc F-35 bay sâu vào không phận miền Trung Iran trong một nhiệm vụ tấn công xuyên phá cho thấy mức độ tự tin rằng hệ thống phòng không Iran đã bị suy yếu đủ để các máy bay tàng hình thế hệ mới có thể hoạt động an toàn.

F-35 được phát triển sau Chiến tranh Lạnh, trong bối cảnh các đối thủ không còn sở hữu lực lượng tiêm kích ngang tầm, mà chủ yếu dựa vào hệ thống phòng không mặt đất – giống như Iran hiện nay. Các lực lượng Iran đã sử dụng rộng rãi các hệ thống dẫn đường hồng ngoại để tấn công mục tiêu mà không phát tín hiệu radar, tránh bị phát hiện bởi hệ thống cảnh báo của đối phương.

Dù F-35 có dấu hiệu nhiệt thấp, nhưng mức độ giảm tín hiệu radar của nó lớn hơn nhiều, khiến nó tương đối dễ bị phát hiện hơn bởi các hệ thống dẫn đường hồng ngoại.

mau-uav-tuyet-mat-cua-my-ha-canh-khan-cap-o-hy-lap-he-lo-vai-tro-trong-cuoc-chien-o-iran-3.jpg
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran. Ảnh: MW.
Việc Iran bắn trúng F-35 không hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Tehran trước đó đã cung cấp các hệ thống phòng không hồng ngoại tiên tiến cho các đối tác chiến lược tại Iraq và Yemen – nơi chúng từng được sử dụng để tấn công máy bay chiến đấu.

Điều này bao gồm nhiều trường hợp được xác nhận bắn hạ các tiêm kích F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và Eurofighter Typhoon bởi lực lượng Ansarullah tại Yemen, cũng như phá hủy hơn một chục UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Các đơn vị phòng không của Ansarullah cũng từng đạt các pha “suýt trúng” khi nhắm vào F-35.

Các nhóm bán quân sự tại Iraq cũng tuyên bố đã bắn hạ nhiều máy bay Mỹ, bao gồm 3 tiêm kích F-15 và một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker trong những giờ đầu của cuộc chiến.

Việc F-35 bị bắn trúng có thể buộc quân đội Mỹ phải đánh giá lại cách sử dụng loại máy bay này, bao gồm việc có tiếp tục triển khai cho các nhiệm vụ xuyên phá sâu vào lãnh thổ Iran hay không.

iran-tuyen-bo-ban-trung-f-35-my-buoc-ngoat-lam-lung-lay-huyen-thoai-tang-hinh-4.jpg
Máy bay F-15E của Không quân Mỹ rơi gần biên giới Kuwait-Iraq, nghi bị máy bay Iraq bắn hạ. Ảnh: MW.
Trong cuộc không kích kéo dài 12 ngày của Israel vào Iran tháng 6/2025, Tehran từng tuyên bố đã bắn hạ 4 chiếc F-35 của Không quân Israel bằng hệ thống phòng không mặt đất. Tuy nhiên, do Israel kiểm duyệt nghiêm ngặt thông tin tổn thất, tính xác thực của các tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận.

Dù vậy, những bằng chứng mới cho thấy hệ thống phòng không Iran có khả năng tấn công F-35 đã khiến các tuyên bố trước đây trở nên đáng tin hơn phần nào.

Do F-35 phải bay gần mục tiêu để tấn công – khi phần mềm Block 4 chưa cho phép tích hợp đầy đủ các tên lửa không đối đất như các tiêm kích thế hệ trước – việc hạn chế khả năng hoạt động trong không phận Iran có thể làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của loại máy bay này.https://viettimes.vn/iran-tuyen-bo-ban-trung-f-35-my-buoc-ngoat-lam-lung-lay-huyen-thoai-tang-hinh-post195765.html
video chính thức F-35 bị phòng không Iran bắn trúng



Điều quan trọng ko phải là việc F35 có bị bắn hạ hay ko, mà vì sao F35 lại bị phát hiện bởi 1 hệ thống phòng không vốn đã rệu rã, chắp vá, tự chế bị áp chế và bị đánh phá SEAD tàn tạ, trong khi F35 là máy bay có RCS nhỏ nhất toàn diện, cũng như trang bị nhiều hệ thống điện tử, cảm biến, gây nhiễu tinh vi nhất thế giới, nghe nói radar AESA APG-81 còn có thể gây nhiễu tất cả các sóng radar đối nghịch cơ mà ?
Iran công bố video 'F-35 Mỹ trúng tên lửa'
Iran công bố video 'F-35 Mỹ trúng tên lửa'
100
Vệ binh Iran công bố video tên lửa phát nổ gần tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay công bố video từ cảm biến hồng ngoại đang bám bắt phi cơ có hình dạng giống tiêm kích tàng hình F-35. Vài giây sau, một quả đạn lao tới và phát nổ, khiến máy bay hư hại và để lại vệt khói hoặc nhiên liệu kéo dài phía sau.

IRGC cho biết sự việc xảy ra rạng sáng 19/3, khẳng định chiến đấu cơ F-35 Mỹ đã "trúng đòn và hư hỏng nặng". Lực lượng này không tiết lộ loại vũ khí đã khai hỏa.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về video.

Máy bay nghi là tiêm kích F-35 trúng tên lửa trên bầu trời Iran. Video: IRGC

Hãng tin CNN trước đó dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết một tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi "trúng hỏa lực nghi của Iran".

Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), xác nhận một chiếc F-35 hạ cánh khẩn khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran. "Máy bay tiếp đất an toàn và phi công trong tình trạng ổn định. Sự việc đang được điều tra", ông nói.

Quảng cáo


Đại tá Hawkins sau đó tiết lộ máy bay trong sự việc thuộc biên chế không quân Mỹ, đồng nghĩa đây là mẫu F-35A với mức giá khoảng 100-110 triệu USD mỗi chiếc.

Mỹ và Israel chưa mất chiến đấu cơ có người lái trên bầu trời Iran, nhưng các đơn vị phòng không Iran đã bắn rơi ít nhất 11 máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ và số lượng chưa xác định phi cơ Hermes 900, một trong những loại UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel.

Tiêm kích F-35A Mỹ cất cánh tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng hôm 14/3. Ảnh: USAF

Tiêm kích F-35A Mỹ cất cánh tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng hôm 14/3. Ảnh: USAF

Thomas Newdick và Howard Altman, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng các hệ thống phòng không Iran có thể dễ dàng ngụy trang và tiếp tục là mối đe dọa đáng kể. Trong khi đó, F-35 đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro, đặc biệt khi làm nhiệm vụ tấn công trực tiếp và hoạt động sâu hơn trong vùng trời Iran.

"Bất chấp nỗ lực chế áp mà Mỹ và Israel đã thực hiện, Iran vẫn sở hữu các tổ hợp phòng không di động và những hệ thống này có thể xuất hiện bất cứ đâu, khiến phi công có rất ít thời gian để phản ứng", hai chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.https://vnexpress.net/iran-cong-bo-video-f-35-my-trung-ten-lua-5052633.html
các tinhter vốn hâm mộ KTQS Mỹ ko dám cope vụ này à ?
Điều quan trọng ko phải là việc F35 có bị bắn hạ hay ko, mà vì sao F35 lại bị phát hiện bởi 1 hệ thống phòng không vốn đã rệu rã, chắp vá, tự chế bị áp chế và bị đánh phá SEAD tàn tạ, trong khi F35 là máy bay có RCS nhỏ nhất toàn diện, cũng như trang bị nhiều hệ thống điện tử, cảm biến, gây nhiễu tinh vi nhất thế giới, nghe nói radar AESA APG-81 còn có thể gây nhiễu tất cả các sóng radar đối nghịch cơ mà ?

phen này nền CNQP Mỹ chết nhục, gần 20 năm qua bộ máy tuyên truyền của Mỹ và đồng minh mô tả F35 là siêu máy bay ko thể bị phát hiện



việc bắn trúng F35 tuy media phương tây cố tình nói nhẹ đi, nhưng trong thực tế chiến trường, đó xem như loại khỏi vòng chiến 1 máy bay, nhất là Gen 5, cần 1 time sửa chữa hỏng hóc, sơn phủ, rồi thử nghiệm bay lại rồi mới chính thức vận hành hoạt động trở lại, nhưng đó là lạc quan nhất thôi, còn thường máy bay đã ăn đạn thì 99% bỏ dù có lết về được, giống như xe bị ngập nước hay bị cháy vậy thôi
Nếu theo những gì mà chính quyền Assad trước đây và IRGC hiện tại tuyên bố là chính xác, thì F35 đã lập kỉ lục là máy bay Gen 5 bị bắn hạ nhiều nhất tính đến hiện tại

1 x 2017 Syria

4 x 2025 Iran

1 x 2026 Iran



trước đây phe pro mỹ có thể cope rằng ko có video, ko tin, giờ có video và nguồn chính thống mỹ cũng thừa nhận có thiệt hại, dù có cố gắng nói giảm nói tránh cũng ko giấu nổi nữa r, vậy việc Iran năm 2025 tuyên bố bắn trúng 4 F35 hoàn toàn có cơ sở và khả năng có thể trúng ít nhất 2 chiếc
Iran công bố đoạn video ghi lại vụ bắn hạ máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên trong lịch sử.


Theo CNN đưa tin, dẫn lời hai nguồn tin thân cận với vụ việc, một máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông sau khi bị Iran bắn.

Theo Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, máy bay đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Iran khi sự cố xảy ra. Ông cho biết thêm rằng phi công đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.



Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc đang được điều tra.

– Hawkins nói.



Chi tiết về thiệt hại của máy bay và bản chất của cú đánh vẫn chưa được công bố chính thức. Cũng chưa rõ liệu chiếc F-35 có bị trúng hệ thống phòng không hay các loại vũ khí khác hay không.

Iran công bố đoạn video ghi lại vụ bắn hạ máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên trong lịch sử.





Theo CNN, vụ việc này có thể là lần đầu tiên Iran bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu của Mỹ kể từ khi xung đột bắt đầu, cũng như là lần mất mát đầu tiên của một chiếc F-35 trong lịch sử. Trong cuộc xung đột hiện tại, cả Mỹ và Israel đều tích cực sử dụng máy bay chiến đấu F-35, mỗi chiếc có giá hơn 100 triệu đô la.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã công bố một video ghi lại khoảnh khắc máy bay Mỹ bị bắn hạ. Tuy nhiên, video bị cắt đột ngột, cho thấy máy bay vẫn có thể điều khiển được và đã quay trở lại căn cứ.https://topcor.ru/69677-irancy-opublikovali-kadry-pervogo-v-istorii-porazhenija-istrebitelja-f-35.html
Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp
Thứ Sáu, 07:57, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 19/3 cho biết đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không, đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại thời điểm máy bay bị tấn công.
Theo CNN, chiếc máy bay bị hư hại nhưng vẫn có thể hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. IRGC cho biết “số phận của máy bay vẫn chưa xác định rõ và đang được điều tra”, đồng thời nhận định khả năng máy bay bị rơi là “rất cao”. Lực lượng này cũng tuyên bố đã đánh chặn hơn 125 máy bay không người lái tầm xa của Mỹ và Israel trong thời gian giao tranh.

Iran công bố video về khoảnh khắc máy bay F-35 bị tấn công. Nguồn: Telegram


Play

Mute
Remaining Time -0:06

Picture-in-Picture

Fullscreen

Các hình ảnh nhiệt do IRGC công bố cho thấy một mục tiêu trên không, được cho là trùng khớp với một tiêm kích F-35, bị một vật thể bay tiếp cận và đánh trúng trước khi đoạn ghi hình kết thúc.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận có sự cố liên quan đến một máy bay chiến đấu khi đang “thực hiện nhiệm vụ trên không phận Iran”. Theo người phát ngôn của bộ này, Đại úy Tim Hawkins, máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công trong tình trạng ổn định. CENTCOM chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể, trong đó không loại trừ khả năng máy bay bị trúng hỏa lực từ mặt đất.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin thạo tin, chiếc máy bay có thể đã bị trúng đạn từ hệ thống phòng không của Iran.

Một số phân tích cho rằng loại vũ khí mà Iran sử dụng có thể là tên lửa 358 (còn gọi là SA-67), một hệ thống đất đối không do Iran phát triển, được cho là kết hợp đặc tính của tên lửa phòng không và thiết bị bay không người lái, với khả năng bay lượn và chờ mục tiêu trong thời gian dài trước khi tấn công.

Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những trường hợp hiếm hoi tiêm kích F-35 – dòng máy bay có giá khoảng 100 triệu USD/chiếc và được Mỹ cùng Israel sử dụng trong các chiến dịch tại khu vực – bị đánh trúng trong thực chiến
@Techpriests https://vov.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-ban-trung-f-35-my-xac-nhan-may-bay-phai-ha-canh-khan-cap-post1277153.vov
Theo báo cáo, chiếc F-35 thứ hai của Mỹ bị bắn trúng ở miền nam Iran, rơi xuống căn cứ của UAE.

Ảnh cận cảnh máy bay chiến đấu F-35 đang bay trình diễn tại Tuần lễ Không quân Hải quân lần thứ 39 ở San Francisco, ngày 12 tháng 10 năm 2019. (Ảnh của Adobe Stock)
Ảnh1
Ảnh lớn
Ảnh cận cảnh máy bay chiến đấu F-35 đang bay trình diễn tại Tuần lễ Không quân Hải quân lần thứ 39 ở San Francisco, ngày 12 tháng 10 năm 2019. (Ảnh của Adobe Stock)

Theo Phòng Tin tức
Ngày 20 tháng 3 năm 2026, 01:27 sáng GMT+03:00
Chia sẻ
MỘTTheo các nguồn tin đầu tiên từ truyền thông Iran, chiếc máy bay chiến đấu F-35 thứ hai của Mỹ được cho là đã bị trúng đạn khi đang hoạt động trên không phận tỉnh Bandar Abbas ở miền nam Iran.

Sau đó, máy bay đã chuyển hướng và hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau đó, máy bay đã chuyển hướng và hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thông tin chi tiết về hoàn cảnh vụ tấn công, bao gồm nguyên nhân gây cháy và tình trạng của phi công, hiện chưa được công bố.

Cuộc tấn công trước đó đánh dấu lần đầu tiên máy bay Mỹ bị bắn trúng và được xác nhận.



Vụ việc được báo cáo xảy ra chỉ vài giờ sau vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhằm vào một chiếc F-35 của Mỹ trên không phận Iran, trong đó một máy bay tàng hình bị hư hại do hỏa lực nghi ngờ từ phía Iran và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông. Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, xác nhận rằng máy bay đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" khi buộc phải hạ cánh, đồng thời cho biết thêm rằng "máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định".


Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nhận trách nhiệm trực tiếp về cuộc tấn công trước đó, đưa ra một lời giải thích hoàn toàn khác về mức độ nghiêm trọng của nó. Theo một phóng viên khu vực của NTV, kênh tin tức 24 giờ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, đặt tại Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết chiếc F-35 đã bị trúng đạn vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng giờ địa phương bởi một hệ thống phòng không tiên tiến, thế hệ mới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định máy bay bị hư hại nặng và khả năng rơi là rất cao, tuy nhiên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Trước đây, Iran từng đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về việc bắn hạ máy bay F-35 trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6 năm 2025, và các bằng chứng sau đó được đánh giá là bị làm giả hoặc bị thao túng kỹ thuật số.

https://www.turkiyetoday.com/region/second-us-f-35-reportedly-hit-over-southern-iran-lands-at-uae-base-3216558?s=2
Nhận diện vũ khí: Iran đã “đón lõng” để bắn trúng máy bay F-35 như thế nào?
Tác giả: TUẤN SƠN (tổng hợp)
TUẤN SƠN (tổng hợp)

Ngày 19-3, các hãng thông tấn lớn của Mỹ, cũng như Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận việc một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II tham gia chiến dịch quân sự tại Trung Đông đã gặp vấn đề kỹ thuật buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Tuy nhiên, những hình ảnh do phía Iran công bố sau đó lại cho thấy chiếc F-35 này đã trúng tên lửa đối không phóng từ mặt đất. Dù đoạn clip do Iran công bố không xác nhận máy bay F-35 có bị bắn hạ tại chỗ hay không, nhưng chắc chắn nó đã bị hư hại nặng trong vụ tấn công.

Vậy làm thế nào Iran có thể bắn trúng một máy bay chiến đấu thế hệ 5 có tính năng tàng hình mạnh mẽ như F-35?

Đoạn clip chứng minh máy bay F-35 của Mỹ trúng tên lửa của Iran. Nguồn: PressTV
Tàng hình, nhưng không có nghĩa là vô hình

Theo đánh giá của Tạp chí Topwar, các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, trong đó có F-35 của Mỹ, thường được quảng cáo là ứng dụng công nghệ tàng hình. Thực tế, thuật ngữ này nhằm ám chỉ việc máy bay rất khó bị quan sát bởi các hệ thống radar trinh sát và dẫn bắn hiện tại thông qua khái niệm “hạn chế phản xạ sóng radar”.

Để có được khả năng tàng hình, F-35 được ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, từ thiết kế góc cạnh để hạn chế bộc lộ tín hiệu, đến quá trình thi công khung thân bằng các tấm lớn nhằm giảm tối đa các mảnh ghép - vốn là vị trí dễ phản xạ sóng radar.

Nhận diện vũ khí: Iran đã “đón lõng” để bắn trúng máy bay F-35 như thế nào?
Dù được thiết kế để "tàng hình" trước radar, nhưng máy bay F-35 vẫn bộc lộ tín hiệu nhiệt như bất kỳ máy bay chiến đấu nào. Ảnh: Defense News
Cùng với đó, vật liệu composite được sử dụng sâu rộng trong chế tạo thân máy bay để hạn chế từ tính và dội sóng. Điều này kết hợp với lớp sơn phủ hấp thụ radar đặc biệt. Trong thực tế hoạt động, nhiều máy bay F-22 và F-35 từng bị phát hiện bong tróc lớp phủ tàng hình khi hoạt động trong điều kiện nóng ẩm hoặc bị ăn mòn nhanh do thời tiết. Chi phí mỗi lần sơn phủ lại lên tới hàng triệu USD và cần môi trường bảo ôn đặc biệt để ổn định lớp sơn này.

Nói cách khác, để đổi lấy khả năng tàng hình trên một số băng tần radar, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 phải hy sinh một phần khả năng cơ động, tốc độ bay siêu âm và tải trọng vũ khí mang theo.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ phương tiện bay sử dụng động cơ phản lực nào, một yếu tố mà máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 không thể che giấu chính là dấu hiệu nhiệt (hồng ngoại) phát ra khi hoạt động. Dù có áp dụng các biện pháp làm mát luồng khí xả, nhưng khi đối mặt với các thiết bị trinh sát quang - ảnh nhiệt hiện đại, các máy bay tàng hình cũng không thể "tàng hình" hoàn toàn. Đây được xem là một trong những nguyên nhân then chốt khiến F-35 bị phòng không Iran bắn trúng.

Cơ động phòng tránh, đón lõng đánh trả

Đánh giá về năng lực phòng không của Iran sau 2 tuần xung đột, các chuyên gia Thomas Newdick và Howard Altman từ Tạp chí quân sự The War Zone của Mỹ cho rằng, các hệ thống phòng không Iran có thể dễ dàng ngụy trang và tiếp tục là mối đe dọa đáng kể. Trong khi đó, F-35 phải đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro, đặc biệt khi làm nhiệm vụ tấn công trực tiếp và hoạt động sâu trong vùng trời Iran.

"Bất chấp nỗ lực chế áp mà Mỹ và đồng minh đã thực hiện, Iran vẫn sở hữu các tổ hợp phòng không di động. Những hệ thống này có thể xuất hiện bất cứ đâu, khiến phi công có rất ít thời gian để phản ứng", các chuyên gia Mỹ nhận định.

Nhận diện vũ khí: Iran đã “đón lõng” để bắn trúng máy bay F-35 như thế nào?
Hình ảnh máy bay F-35 của Mỹ trúng tên lửa của Iran. Ảnh: PressTV.
Thực tế, ngay trong vụ bắn trúng máy bay F-35, lực lượng phòng không Iran đã thể hiện sự khôn khéo về chiến thuật khi đối đầu với lực lượng không quân Mỹ.

Từ những hình ảnh được công bố, có thể thấy tên lửa đánh trúng chiếc F-35 không xuất phát từ các tổ hợp phòng không tầm trung hay tầm xa. Bởi lẽ, với đầu đạn nổ mảnh hạng nặng của các tổ hợp đó, sóng xung kích sẽ ngay lập tức xé vụn mục tiêu. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy máy bay bị tấn công bởi đạn tên lửa cỡ nhỏ thuộc các tổ hợp phòng không tầm thấp. Các tổ hợp này được ngụy trang kỹ lưỡng, có độ cơ động cao, sử dụng phương thức sục sạo và bám bắt mục tiêu hoàn toàn thụ động (quang - ảnh nhiệt).

Dù có cự ly giám sát hạn chế hơn so với radar, nhưng lợi thế của các hệ thống dẫn đường quang - hồng ngoại là mục tiêu sẽ không thể biết mình đang bị khóa. Kể cả khi tên lửa đã rời bệ phóng, hệ thống cảnh báo trên máy bay đối phương thường không kịp phản ứng hoặc thậm chí không nhận biết được mình đang bị tấn công.

Hình ảnh chiếc F-35 khi bị tấn công vẫn duy trì đường bay ổn định, không thực hiện bất kỳ động tác cơ động tránh né hay bắn mồi bẫy nhiệt để đánh lừa tên lửa bay tới đã chứng minh điều này.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là phòng không Iran dường như đã nắm bắt được thói quen chiến thuật của phi công F-35. Với địa hình đồi núi phức tạp của Iran, các máy bay chiến đấu thường chọn cách bay thấp, bám địa hình quen thuộc, men theo các thung lũng để tránh né radar cảnh giới và các tổ hợp phòng không tầm xa còn sót lại của Tehran.

Chính điều này đã tạo điều kiện lý tưởng cho các tổ hợp vũ khí phòng không tầm thấp phát huy tác dụng. Chỉ cần một bệ phóng tự hành hoặc một tổ tên lửa vác vai (MANPADS) tổ chức đón lõng tại các đường bay hẻm núi quen thuộc, họ hoàn toàn có thể khai hỏa hạ gục mục tiêu. Đây chính là nghệ thuật tác chiến bất đối xứng của Iran trước các đối thủ có ưu thế công nghệ vượt trội.

Trước đó, bài học này đã từng xảy ra tại Yemen khi lực lượng Houthi hoán cải tên lửa không đối không (dẫn đường hồng ngoại) đặt trên bệ phóng tự hành để bắn rơi máy bay F-15 của liên quân. Hay tại cuộc xung đột ở Ukraine, các xe phóng của tổ hợp tên lửa phòng không Buk hoạt động như những “con sói đơn độc” khi tắt radar, phục kích thụ động cũng từng gây vô vàn khó khăn cho lực lượng không quân Nga trên chiến trường.https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/khoa-hoc-quan-su/nhan-dien-vu-khi-iran-da-don-long-de-ban-trung-may-bay-f-35-nhu-the-nao-1031163
IRGC tuyên bố liên tiếp 'bắn trúng' siêu tiêm kích tàng hình F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ
Thứ Sáu, 20/03/2026 08:38
|
Quân sự
Báo Tin Tức trên Google News
Một chiếc F-35 thứ hai của Mỹ được cho là bị bắn trúng trên bầu trời miền Nam Iran, hạ cánh tại căn cứ ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiết lộ cân nhắc mới của Washington nhằm hạ nhiệt giá dầu
UAV Iran tấn công nhà máy lọc dầu có cổ phần của doanh nghiệp Mỹ ở Saudi Arabia
Iran đối mặt sức ép lớn, 12 nước kêu gọi Tehran lập tức dừng tấn công
Sau quyết định cứng rắn của Qatar, một nước Vùng Vịnh khác tuyên bố sẽ buộc Iran ngừng tấn công
Chia sẻ Facebook
Chia sẻ Zalo
Chú thích ảnh
Truyền thông ngày 19 và 20/3/2026 dẫn nguồn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran liên tiếp bắn trúng hai chiếc siêu tiêm kích tàng hình F-35 trị giá 100 triệu USD của Không quân Mỹ trên bầu trời Iran. (Trong ảnh: Hai chiếc tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của Không quân Mỹ. Nguồn: Military.com)
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 20/3 dẫn các báo cáo trên truyền thông Iran cho biết một máy bay tiêm kích F-35 thứ hai của Mỹ được cho là đã bị bắn trúng khi hoạt động trên bầu trời tỉnh Bandar Abbas ở miền Nam Iran.

Sau đó, chiếc máy bay được coi là siêu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 tiên tiến nhất thế giới đã chuyển hướng và hạ cánh tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Video Player is loading.
Pause

Unmute
Remaining Time -13:26
Unibots.com
Các chi tiết liên quan đến hoàn cảnh của vụ tấn công, bao gồm nguồn hỏa lực và tình trạng của phi công, hiện vẫn chưa được công bố trong khi vụ tấn công trước đó đánh dấu lần đầu xác nhận máy bay Mỹ bị bắn trúng

Sự việc nêu trên diễn ra chỉ vài giờ sau vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhằm vào một chiếc F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ trên không phận Iran, trong đó chiếc tiêm kích tàng hình bị hư hại do hỏa lực nghi là từ Iran và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), xác nhận rằng chiếc máy bay đã “đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên Iran” khi buộc phải hạ cánh, đồng thời cho biết “máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công trước đó, đưa ra một mô tả khác biệt đáng kể về mức độ nghiêm trọng.

Theo một phóng viên khu vực tại Tehran của kênh NTV - kênh tin tức 24 giờ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ - IRGC cho biết chiếc F-35 bị bắn trúng vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng theo giờ địa phương bằng một hệ thống phòng không tiên tiến thế hệ mới.

IRGC khẳng định chiếc máy bay bị hư hại nặng và khả năng rơi là rất cao, tuy nhiên những tuyên bố này chưa được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận.

Iran trước đây cũng từng đưa ra các tuyên bố chưa được kiểm chứng về việc bắn hạ F-35 trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6/2025, với các bằng chứng sau đó được đánh giá là bị dàn dựng hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số.

Xem video do IRGC công bố, nói rằng chiếc siêu tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ bị nhắm mục tiêu.



Kể từ khi giao tranh giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2, Mỹ được cho là đã mất khoảng 12 thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cho biết năm máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào một căn cứ tại Saudi Arabia, mặc dù các thông tin này chưa được xác minh độc lập

Mặc dù các tiêm kích tàng hình F-35 đã được triển khai trong các chiến dịch chiến đấu từ năm 2018, nhưng chưa có trường hợp nào được xác nhận là bị hỏa lực đối phương bắn trúng.

Vào ngày 1/3, ba máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trong một sự cố “bắn nhầm” liên quan đến một máy bay F/A-18 của Kuwait. Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù an toàn và được cứu hộ.

Ít nhất 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các chiến dịch tác chiến chống Iran, và khoảng 200 người khác bị thương.

https://baotintuc.vn/quan-su/irgc-tuyen-bo-lien-tiep-ban-trung-sieu-tiem-kich-tang-hinh-f35-tri-gia-100-trieu-usd-cua-my-20260320083848762.htm
@revention F35 bị bắn rụng nè, cãi đi
@Techpriests @Huỳnh Đih Thân F35 bị bắn rụng nè
🇮🇷💐 Iran trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ.
Chỉ riêng việc khóa mục tiêu máy bay trên radar đã là một thành tựu lớn, Iran đã chứng minh thành công điều này.
F-35 trị giá 190 triệu đô la của Mỹ, đã bị khoá mục tiêu bằng hệ thống phòng không do Iran tự sản xuất, chỉ trị giá 3.000 đô la.
✍️
💥✈️💥
Sự kiêu ngạo của 190 triệu đô la đã bị đánh tan thành mây khói, bởi một công thức địa phương chỉ với 3.000 đô la.
👉Đây mới gọi là 'đòn tấn công' thực sự! Bất ngờ, như người Iran 🇮🇷 tuyên bố .
🔰Iran đã viết nên một trang sử mới cho những kẻ ngạo mạn, đang gieo rắc nỗi sợ hãi trên thế giới nhân danh công nghệ.
F35 RCS nhỏ hơn F22 😆
Bài đưa tin mà chất xám = 0.
@iáT Tài đưa tin ko chất xám chỗ nào, xin mời đưa ra dẫn chứng phủ nhận ? chứ chửi đổng thì ai ko nói đc

F35 ra đời sau F22, mà lại có công nghệ thiết kế thua F22 ? ngược đời vậy ! nói như chú mày thì F22 thua F4 Phantom nhỉ ? vì ra đời trước là > ra đời sau theo logic của chú mày >?
@Huỳnh Đih Thân cũng là nguồn google AI nói nè, bọn rồ mỹ chúng mày phủ nhận F35 ko bị phát hiện ko bị bắn trúng cơ mà
Untitled.jpg
@Techpriests cùng 1 nguồn AI, nguồn AI thừa nhận F35 bị phát hiện, bị bắn trúng, tụi 3/ rồ mỹ phủ nhận, nhưng lại đồng ý rằng F22 tàng hình hơn F35 vì AI bảo vậy =)) vậy tin F35 bị bắn trúng là đúng hay ko trả lời xem ? @Huỳnh Đih Thân

t ko phải rồ mỹ nên t đâu có quan tâm F22 hay F35 tàng hình hơn thua nhau làm gì, cái t quan tâm là tin tức thực tế chứng minh F35 đếch tàng hình, bị phát hiện và bị bắn trúng =))

t cố tình để gài bọn rồ mỹ dùng AI trả lời để há mồm mắc quai đấy =))
@iáT Tài F35 có bị bắn trúng ko ? trả lời yes or no đi rồ mỹ
Hệ thống tên lửa dẫn đường hồng ngoại được Iran đã sử dụng để bắn hạ máy bay F-35 của Mỹ
Huyền Chi
Huyền Chi
20/03/2026 15:57
Việc F-35 bị hệ thống phòng không Majid của Iran tấn công làm dấy lên lo ngại về điểm yếu của tiêm kích tàng hình và thay đổi cục diện chiến tranh.

Hệ thống phòng không Majid được phóng và máy bay F-35 của Mỹ ngay trước khi va chạm. Ảnh: MW.
Hệ thống phòng không Majid được phóng và máy bay F-35 của Mỹ ngay trước khi va chạm. Ảnh: MW.
Sau khi xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành một đòn tấn công thành công nhằm vào tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II của quân đội Mỹ trên bầu trời miền trung Iran, nhiều nguồn tin cho biết hệ thống phòng không tầm ngắn Majid, còn gọi là AD-08, chính là vũ khí được sử dụng.

Vụ tấn công này có ý nghĩa lớn đối với chiến dịch không kích hiện tại, đồng thời có thể khiến Mỹ và Israel phải giảm bớt việc sử dụng máy bay tàng hình cho các đòn đánh xuyên sâu vào lãnh thổ Iran. Xa hơn, với quy mô của chương trình F-35 – chương trình tiêm kích lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc – đây là lần đầu tiên một máy bay loại này bị hệ thống phòng không mặt đất đánh trúng, có thể buộc nhiều quốc gia phải xem xét lại cách vận hành chúng trong tương lai. Hiện có hơn 20 lực lượng quân sự trên thế giới đã đặt mua F-35.

he-thong-ten-lua-dan-duong-hong-ngoai-ma-iran-da-su-dung-de-ban-ha-may-bay-f-35-cua-my-2.png
Hệ thống phóng từ thiết bị phòng không tầm ngắn Majid. Ảnh: MW.
Hệ thống Majid do Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng thuộc Bộ Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran sản xuất, lần đầu ra mắt trong một cuộc duyệt binh ngày 18/4/2021. Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn cho phòng thủ từng điểm thay vì khu vực, với tầm bắn khoảng 700 km và độ cao đánh chặn 6 km.

Việc sử dụng dẫn đường hồng ngoại thay vì radar khiến Majid có tầm hoạt động hạn chế hơn, nhưng lại cho phép hệ thống hoạt động mà không phát ra tín hiệu radar, qua đó tăng đáng kể khả năng sống sót. Trong khi F-35 được tối ưu hóa để giảm tín hiệu radar, mức giảm tín hiệu nhiệt lại thấp hơn, khiến nó dễ bị phát hiện hơn bởi các hệ thống dẫn đường hồng ngoại – điểm yếu đã được nhắc tới từ giai đoạn đầu của chương trình.

he-thong-ten-lua-dan-duong-hong-ngoai-ma-iran-da-su-dung-de-ban-ha-may-bay-f-35-cua-my-3.jpg
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35A của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.
Một lợi thế khác của hệ thống hồng ngoại như Majid là không kích hoạt cảnh báo radar trên máy bay mục tiêu, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi gây nhiễu điện tử.

Video do phía Iran công bố cho thấy chỉ một tên lửa được phóng để tấn công chiếc F-35, có thể do hạn chế về đạn hoặc do các quả đạn khác đã được sử dụng trước đó cho các mục tiêu khác.

Các hệ thống phòng không dẫn đường hồng ngoại của Iran trước đây đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái giá trị cao của Mỹ và Israel, đáng chú ý là MQ-9 Reaper và IAI Heron. Trong khi đó, các tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ và Israel – vốn không có khả năng tàng hình hoặc điện tử tiên tiến như F-35 – lại không được sử dụng cho các nhiệm vụ đột kích sâu có rủi ro cao như vậy.

he-thong-ten-lua-dan-duong-hong-ngoai-ma-iran-da-su-dung-de-ban-ha-may-bay-f-35-cua-my-4.jpg
Hệ thống phóng từ thiết bị phòng không tầm ngắn Majid. Ảnh: MW.
Iran được cho là đã đầu tư mạnh vào việc hiện đại hóa hệ thống phòng không tầm ngắn. Các tài liệu bị rò rỉ từ chính phủ Nga vào cuối tháng 2 cho thấy Bộ Quốc phòng Iran đã ký hợp đồng trị giá 580 triệu USD để mua 500 bệ phóng tên lửa vác vai 9K333 Verba cùng 2.500 tên lửa 9M336.

9K333 Verba được đánh giá là hệ thống phòng không vác vai mạnh nhất thế giới, với đầu dò ba phổ gồm tử ngoại, cận hồng ngoại và hồng ngoại trung – mang lại lợi thế lớn trước các biện pháp đối phó hiện đại.

he-thong-ten-lua-dan-duong-hong-ngoai-ma-iran-da-su-dung-de-ban-ha-may-bay-f-35-cua-my-5.jpg
Hệ thống phóng từ 9K333 Verba - Hệ thống phòng không vác vai. Ảnh: Ảnh: MW.
Các hệ thống này có khả năng phân biệt mục tiêu với nguồn nhiệt nền, pháo sáng và cả các hệ thống gây nhiễu hồng ngoại định hướng (DIRCM). Nếu được Nga bàn giao trong bối cảnh xung đột kéo dài, chúng có thể khiến không phận Iran trở nên cực kỳ khó xâm nhập ở độ cao thấp.

Khả năng của các hệ thống dẫn đường hồng ngoại trong việc đe dọa F-35 có thể thúc đẩy Iran tăng tốc nhận các hệ thống Verba.

Một điểm yếu lớn của F-35 là việc trì hoãn nâng cấp phần mềm Block 4 khiến máy bay chưa thể tích hợp đầy đủ tên lửa không đối đất, buộc nó phải bay gần mục tiêu để tấn công – qua đó dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không tầm ngắn như Majid và Verba.https://viettimes.vn/he-thong-ten-lua-dan-duong-hong-ngoai-duoc-iran-da-su-dung-de-ban-ha-may-bay-f-35-cua-my-post195795.html
@lincole123456 vô cãi nè bằng chứng rành rành ra rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025