Với điểm số IQ 162, Adhara Perez Sanchez là cô bé 12 tuổi có chỉ số thông minh còn cao hơn nhà vật lý thiên tài Albert Einstein và Stephen Hawking. Sanchez mơ ước trở thành một phi hành gia để thay đổi thế giới, du hành vào vũ trụ và thậm chí là chinh phục sao Hoả.
Từ khi 3 tuổi, Sanchez đã bắt đầu học đọc, lắp ráp các bộ xếp hình 100 mảnh và thậm chí còn học đại số nữa.
Sanchez được chẩn đoán là mắc Asperger - hội chứng tự kỷ gây khó khăn với việc giao tiếp xã hội khi mới 3 tuổi. Do đó, cuộc sống học đường của Sanchez cũng không dễ đàng gì, Sanchez bị bạn bè bắt nạt, chọc ghẹo bằng những từ như lập dị hay kỳ quặc. Một số giáo viên của Sanchez còn cho biết cô bé bắt đầu ngủ trong 1 số lớp học và tỏ ra không quan tâm đến sách vở. Một biểu hiện rất khác lạ so với tính cách vốn có của Sanchez. Bởi cô bé thường thích giết thời gian rảnh rỗi bằng cách học bảng tuần hoàn ở nhà.
Khi nhận thấy sự khác lạ ở con gái, mẹ Sanchez đã quyết định tìm đến sự hỗ trợ cho 1 chương trình giáo dục khác, sau khi Sanchez rơi vào trầm cảm và không còn muốn đến trường nữa.
Từ khi 3 tuổi, Sanchez đã bắt đầu học đọc, lắp ráp các bộ xếp hình 100 mảnh và thậm chí còn học đại số nữa.
Sanchez được chẩn đoán là mắc Asperger - hội chứng tự kỷ gây khó khăn với việc giao tiếp xã hội khi mới 3 tuổi. Do đó, cuộc sống học đường của Sanchez cũng không dễ đàng gì, Sanchez bị bạn bè bắt nạt, chọc ghẹo bằng những từ như lập dị hay kỳ quặc. Một số giáo viên của Sanchez còn cho biết cô bé bắt đầu ngủ trong 1 số lớp học và tỏ ra không quan tâm đến sách vở. Một biểu hiện rất khác lạ so với tính cách vốn có của Sanchez. Bởi cô bé thường thích giết thời gian rảnh rỗi bằng cách học bảng tuần hoàn ở nhà.

Khi nhận thấy sự khác lạ ở con gái, mẹ Sanchez đã quyết định tìm đến sự hỗ trợ cho 1 chương trình giáo dục khác, sau khi Sanchez rơi vào trầm cảm và không còn muốn đến trường nữa.
Bước ngoặt lớn nhất của gia đình là khi Sanchez được xác định có chỉ số IQ là 162, một con số đáng kinh ngạc bởi những người có chỉ số IQ 130 đã được xem là có thiên bẩm.

Sanchez sau đó đã có thể học tập trong 1 môi trường phù hợp với trình độ riêng của mình. Chương trình học này cho phép Sanchez có thể tốt nghiệp tiểu học khi mới 5 tuổi, trung học cơ sở khi 6 tuổi và trung học phổ thông ở tuổi thứ 8.
Sanchez đã theo học 2 chứng chỉ bằng cấp ở Mexico gồm: kỹ thuật hệ thống tại Đại học CNCI và bằng kỹ thuật công nghiệp chuyên về toán học tại UNITEC. Sanchez còn đại diện cho trường đại học của mình - Universidad CNCI nói về lỗ đen tại 1 sự kiện do Viện Văn hoá và Nghệ thuật Tijuana tổ chức.

Sanchez đã được chủ tịch của trường địa học Arizona mời đến học. Đó là một ngôi trường mơ ước của Sanchez vì đây là trường được NASA công nhận cho chương trình thám hiểm không gian. Một bước khởi đầu hoàn hảo cho 1 phi hành gia. Ngoài theo đuổi đam mê trở thành phi hành gia hướng về các vì sao, Sanchez cũng đã viết sách truyền cảm hứng cho những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ có thêm động lực theo đuổi ước mơ của bản thân.
Theo Interesting Engineering