Ban lãnh đạo Twitter vừa thông qua một kế hoạch bảo vệ quyền cổ đông tạm thời, chỉ một ngày sau khi Elon Musk đưa ra lời đề nghị bỏ 43 tỷ USD mua lại cả công ty này. Cụ thể hơn, nếu có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sở hữu ít nhất 15% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên thị trường chứng khoán của Twitter mà không có được sự chấp thuận của hội đồng quản trị, các cổ đông khác cũng sẽ có quyền mua thêm cổ phiếu với mức giá chiết khấu.
Được biết, kế hoạch này sẽ có hiệu lực tới ngày 14/4/2023.
Kế hoạch này, hay gọi là chiến lược thuốc độc (poison pill), thường được sử dụng bởi các tập đoàn hoặc các doanh nghiệp nhằm chống lại âm mưu thâu tóm của công ty đối thủ. Chiến lược này được sử dụng chủ yếu trong các vụ sáp nhập có tính thù địch (hostile takeover), là các vụ sáp nhập vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của công ty có nguy cơ bị sáp nhập. Gọi đây là poison pill vì chiến lược phòng thủ này sẽ khiến cá nhân hoặc tổ chức đối thủ giảm sự quan tâm đến quá trình thâu tóm, hoặc khiến quá trình này trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Trong thông cáo báo chí công bố kế hoạch quyền cổ đông, Twitter cho biết: “Kế hoạch bảo vệ quyền lợi này sẽ làm giảm khả năng bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc hội nhóm nào giành được quyền kiểm soát Twitter thông qua tích lũy thị trường mở, nhưng không trả cho tất cả các cổ đông một khoản phí kiểm soát thích hợp, hoặc không cung cấp cho hội đồng quản trị đủ thời gian để đưa ra những đánh giá sáng suốt và thực hiện những động thái có lợi nhất cho các cổ đông.”
Vào tuần trước, sau khi mua xong hơn 9% cổ phần Twitter, Elon Musk mới thông báo với Ủy ban Chứng khoán Liên bang của Mỹ. Ngay sau khi thông tin này được công khai, Twitter cũng sẵn sàng kế hoạch đưa Musk lên làm một thành viên của ban lãnh đạo công ty, nhưng Musk từ chối. Ngay sau đó ý đồ thật sự của vị tỷ phú này được lộ diện, đó là mua đứt toàn bộ Twitter với mức giá khoảng 43 tỷ USD. Nếu tham gia ban lãnh đạo Twitter, Musk sẽ chỉ được sở hữu không quá 14.9% cổ phiếu phổ thông của công ty này.
Hiện tại, Elon Musk đang làm việc với Morgan Stanley để biến kế hoạch của ông trở thành hiện thực, còn Twitter thì đang làm việc với Goldman Sachs, và có thể là cả JPMorgan để ngăn chặn ý định này của vị tỷ phú 50 tuổi.
Theo CNBC
Được biết, kế hoạch này sẽ có hiệu lực tới ngày 14/4/2023.
Kế hoạch này, hay gọi là chiến lược thuốc độc (poison pill), thường được sử dụng bởi các tập đoàn hoặc các doanh nghiệp nhằm chống lại âm mưu thâu tóm của công ty đối thủ. Chiến lược này được sử dụng chủ yếu trong các vụ sáp nhập có tính thù địch (hostile takeover), là các vụ sáp nhập vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của công ty có nguy cơ bị sáp nhập. Gọi đây là poison pill vì chiến lược phòng thủ này sẽ khiến cá nhân hoặc tổ chức đối thủ giảm sự quan tâm đến quá trình thâu tóm, hoặc khiến quá trình này trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Trong thông cáo báo chí công bố kế hoạch quyền cổ đông, Twitter cho biết: “Kế hoạch bảo vệ quyền lợi này sẽ làm giảm khả năng bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc hội nhóm nào giành được quyền kiểm soát Twitter thông qua tích lũy thị trường mở, nhưng không trả cho tất cả các cổ đông một khoản phí kiểm soát thích hợp, hoặc không cung cấp cho hội đồng quản trị đủ thời gian để đưa ra những đánh giá sáng suốt và thực hiện những động thái có lợi nhất cho các cổ đông.”
Vào tuần trước, sau khi mua xong hơn 9% cổ phần Twitter, Elon Musk mới thông báo với Ủy ban Chứng khoán Liên bang của Mỹ. Ngay sau khi thông tin này được công khai, Twitter cũng sẵn sàng kế hoạch đưa Musk lên làm một thành viên của ban lãnh đạo công ty, nhưng Musk từ chối. Ngay sau đó ý đồ thật sự của vị tỷ phú này được lộ diện, đó là mua đứt toàn bộ Twitter với mức giá khoảng 43 tỷ USD. Nếu tham gia ban lãnh đạo Twitter, Musk sẽ chỉ được sở hữu không quá 14.9% cổ phiếu phổ thông của công ty này.
Hiện tại, Elon Musk đang làm việc với Morgan Stanley để biến kế hoạch của ông trở thành hiện thực, còn Twitter thì đang làm việc với Goldman Sachs, và có thể là cả JPMorgan để ngăn chặn ý định này của vị tỷ phú 50 tuổi.
Theo CNBC