Đồng tiền kỹ thuật số đã có bước chuyển mình sang một hình thức khác, và giờ đây nó đã bắt đầu thâm nhập vào thị trường bất động sản. Điều này đẫn đến việc dù người mua nhà vừa mua một phần tài sản nhưng lại không thể ở thật sự trong “căn nhà” đó. Theo đó, một nghệ si Krista Kim đã bán một ngôi nhà kỹ thuật số với giá 500.000 USD. Vật thể kỹ thuật số này về cơ bản hoạt động tương tự như các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin chẳng hạn, chúng dựa vào hệ thống blockchain phức tạp không tồn tại dưới dạng vật lý.
Người ta gọi nó với cái tên là NFT (Non fungible token) tạm dịch là những token không có giá trị thay thế, một loại tài sản số hoá ra đời trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Những NFT đại diện cho một tài sản duy nhất và trong trường hợp trên đó là một căn nhà kỹ thuật số. Để so sánh với bitcoin thì bạn có thể hình dung như thế này, bitcon có thể dùng để trao đổi hàng hoá với một vật phẩm tương đương. Trong khi đó, NFT thực chất là những file số hoá, ví dụ như tấm ảnh hoặc những bài hát, tranh ảnh,…
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/03/5402678_mars-house-2.jpg)
Trong trường hợp này thì căn nhà của cô Kim được tạo ra và chỉ có thể được nhìn dưới dạng hình ảnh hay thức tế ảo. Căn nhà được đặt tên là Mars House, một file số hoá mô phỏng căn nhà nằm trên một bề mặt Sao Hoả. Người mua cũng đã dùng loại tiền kỹ thuật số là Ether để sở hữu căn nhà này.
Căn nhà được lấy cảm hứng từ căn nhà khu vườn thiền của Kyoto, Nhật Bản. Điều thú vị là căn nhà không hề có nhà bếp (có thể là vì chúng ta không thể ăn trong thế giới ảo), nhưng vẫn có phòng tắm. Được biết Krista Kim cho biết khi nhận thấy được sự đa dạng mặt hàng NFT vẫn còn hạn chế, cô đã nghĩ đến việc tạo ra một căn nhà.
Trước đó, một chuỗi mã hoá tranh cũng được bán ra với giá hơn 69 triệu đô trong một phiên đấu giá. Anh em có thể đọc thêm trong bài Một chuỗi mã hoá tranh vừa được bán với giá 1.600 tỷ đồng.
Theo Foxbusiness

Người ta gọi nó với cái tên là NFT (Non fungible token) tạm dịch là những token không có giá trị thay thế, một loại tài sản số hoá ra đời trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Những NFT đại diện cho một tài sản duy nhất và trong trường hợp trên đó là một căn nhà kỹ thuật số. Để so sánh với bitcoin thì bạn có thể hình dung như thế này, bitcon có thể dùng để trao đổi hàng hoá với một vật phẩm tương đương. Trong khi đó, NFT thực chất là những file số hoá, ví dụ như tấm ảnh hoặc những bài hát, tranh ảnh,…
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/03/5402678_mars-house-2.jpg)
Trong trường hợp này thì căn nhà của cô Kim được tạo ra và chỉ có thể được nhìn dưới dạng hình ảnh hay thức tế ảo. Căn nhà được đặt tên là Mars House, một file số hoá mô phỏng căn nhà nằm trên một bề mặt Sao Hoả. Người mua cũng đã dùng loại tiền kỹ thuật số là Ether để sở hữu căn nhà này.
Căn nhà được lấy cảm hứng từ căn nhà khu vườn thiền của Kyoto, Nhật Bản. Điều thú vị là căn nhà không hề có nhà bếp (có thể là vì chúng ta không thể ăn trong thế giới ảo), nhưng vẫn có phòng tắm. Được biết Krista Kim cho biết khi nhận thấy được sự đa dạng mặt hàng NFT vẫn còn hạn chế, cô đã nghĩ đến việc tạo ra một căn nhà.
Trước đó, một chuỗi mã hoá tranh cũng được bán ra với giá hơn 69 triệu đô trong một phiên đấu giá. Anh em có thể đọc thêm trong bài Một chuỗi mã hoá tranh vừa được bán với giá 1.600 tỷ đồng.
Theo Foxbusiness