Cách ép xung chip non-K của Intel bằng BCLOCK frequency (BUS Clock) đã có từ đời chipset cấp thấp họ z390 rồi chứ không phải mới. Có điều lúc trước thường nó chỉ ổn định khi mức thay đổi không quá 2%.
Mặc định BUS clock chạy ở 100MHz. Với CPU chạy 4.4GHz thì nó sẽ có hệ số nhân là 44 (44 x 100GHz = 4.4MHz).
Với mức BLCLOCK tăng 2% như lúc trước, CPU non-K chay 4.4GHz chỉ có thể tối đa "ép xung" lên 4.488GHz.
Nếu theo thông tin chia sẻ ở trên là chip non=K 4.4GHz có thể "ép xung" lên 5.2GHz tức là họ có thể ép BUS Clock tăng thêm được 18.18%. Điều này tức là BUS clock lúc này chạy ở 118Mhz (hệ số nhân vẫn là 44 vì Intel khóa ở mức này). Chạy kiểu này có rủi ro là một số bộ phận khác dựa trên BUS clock để hoạt động có thể không ổn định và vì thế phải được chỉnh thấp xuống để chạy!
mấy con cpu mở khóa số nhân thì xung nó cao với tốn điện hơn, nhiệt độ cũng cao ngang ngửa mấy con cpu cùi ép xung. vậy thì nhiệt độ đã đạt tới cực điểm đâu ép xung được nhiêu. còn mấy con cpu bị khóa ép xung bằng tần số cơ sở và hệ số nhân nó có sức mạnh dư thừa gần bằng mấy cpu cao cấp nhưng lại không dùng được. muốn hít thơm phải bơm tiền, chán intel.