Cơ quan bản quyền Hoa Kì (USPTO) vừa ban hành quyết định loại bỏ bằng sáng chế số 7,469,381 của Apple liên quan đến hiệu ứng giao diện nảy lên khi người dùng cuộn đến cuối một trang nội dung. Hồi tháng 7 vừa qua Samsung đã yêu cầu USPTO xem xét lại tính hợp pháp của bản quyền nói trên, và có vẻ như hãng đã đạt được những thành công ban đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là một lệnh loại bỏ (rejection) chứ không phải là lệnh vô hiệu hóa (invalidation). Theo giải thích của trang The Verge thì lệnh rejection này sẽ bao gồm một quá trình đánh giá lại trước khi USPTO chính thức tuyên bố bằng sáng chế không có hiệu lực.Quy trình đánh giá này diễn ra trong thời gian khá dài, trung bình là 2 năm. Theo số liệu thống kê của USPTO thì cơ quan này chấp thuận 90% đơn yêu cầu xem xét lại. Tuy nhiên, chỉ 11% số bằng sáng chế bị tuyên bố là không có hiệu lực và buộc phải hủy bỏ, trong khi 22% thì được kết luận là vẫn đảm bảo tính hợp pháp mà không cần thay đổi gì. 67% số bản quyền còn lại đã trở nên hợp pháp sau khi chủ sở hữu thực hiện một số thay đổi cho phù hợp với quy định.
Quay trở lại vụ kiện này, về phía Samsung, chắc chắn hãng sẽ rất hoan nghênh bất kì sự chỉnh sửa nào có tác dụng thu hẹp quy mô của bản quyền số '381 và giúp công ty thoát tội trong vụ kiện dai dẳng với Apple. Tuy nhiên, một điều quan trọng khác đó là Samsung hiện không còn khả năng tranh luận với Apple về tính hợp pháp của bằng sáng chế này nữa. Trong quá trình đánh giá lại của USPTO, đại diện của cơ quan này và Apple sẽ làm việc với nhau, còn Samsung chỉ có thể đứng bên ngoài bởi hãng đã nộp đơn theo diện đơn phương. Theo The Verge thì đây không phải là động thái lý tưởng vì Samsung sẽ không thể can thiệp gì vào quá trình làm việc của USPTO, tuy nhiên thì đây cũng đã là quyết định của công ty.
Trong khi đó, Apple sẽ có cơ hội đưa ra các lời phản biện, thảo luận về việc loại bỏ bằng sáng chế cũng như những nghi vấn đang tồn tại trong bản quyền '381. Tất cả sẽ được Apple thực hiện với một nhân sự do USPTO chỉ định, và nếu cần thì Apple sẽ thay đổi nội dung bằng sáng chế cho phù hợp với luật pháp. Apple đã từng dùng bản quyền '381 để chống lại Samsung trong các phiên tòa trước đây nên chắc chắn công ty sẽ làm mọi thứ có thể để ít nhất đảm bảo là mọi việc trước đây sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Liệu bằng sáng chế '381 có bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không? Chúng ta chưa biết được, và hiện còn quá sớm để kết luận chuyển này. Vấn đề quan trọng hơn có lẽ nằm ở chuyện thẩm phán Lucy Koh nghĩ gì về chuyện này. Samsung đã nói với tòa rằng việc đánh giá lại đã dẫn đến chuyện bản quyền '381 của Apple bước đầu bị loại bỏ, vì thế có thể Koh sẽ phải bỏ nó sang một bên và chỉnh sửa lại án phạt 1,05 tỉ USD của Samsung. Tháng 12 tới đây sẽ có một phiên tòa để Apple, Samsung và tòa án thảo luận về số tiền nói trên, lúc đó chúng ta sẽ biết thêm được nhiều chi tiết hơn.