[Có thể bạn chưa biết] Không phải con người, côn trùng mới là loài chinh phục Trái Đất

BaroTo
24/3/2020 7:55Phản hồi: 130
[Có thể bạn chưa biết] Không phải con người, côn trùng mới là loài chinh phục Trái Đất
Giả sử côn trùng tự nhiên to ra và quyết định gây chiến với con người, thì chắc chắn một điều rằng con người sẽ thua. Đơn giản là chúng sẽ đè bẹp chúng ta bằng số lượng. Ước tính có khoảng 10 tỷ tỷ con côn trùng trên Trái Đất, trong khi dân số chúng ta khoảng 7 tỷ, chúng gấp 1 tỷ lần chúng ta.

Nếu tính theo số loài thì có hơn 60.000 loài động vật có xương sống trên hành tinh. Nhưng lớp côn trùng đã có hơn 1 triệu loài đã biết và còn rất nhiều loài chưa được phân loại, chúng chiếm khoảng 75% tất cả động vật trên Trái Đất.

Vì sao chúng có thể sống sót và có một số lượng đáng kinh ngạc như thế mặc dù rất nhỏ bé?


Sự phong phú của côn trùng có rất nhiều nguyên nhân hợp lại khiến chúng trở thành một trong những sinh vật thích ứng và dai dẳng nhất.

Khả năng sinh sản ấn tượng và vòng đời ngắn


Bắt đầu với khả năng sinh sản ấn tượng. Rất nhiều loài có khả năng sinh sản hàng trăm con trong chu kỳ sống của chúng. Hầu hết những con non sẽ chết, nhưng vì số lượng rất lớn nên những con sống sót và trưởng thành để để tiếp tục sinh sản vẫn rất nhiều. Con non cũng lớn rất nhanh, cho nên chu kỳ sinh sản mới sẽ bắt đầu lại nhanh chóng và chỉ trong thời gian ngắn có thể diễn ra nhiều lần.

1.gif

Khả năng thích ứng với nhiều loại môi trường


Côn trùng có một kho gen phong phú và khổng lồ giúp chúng thích ứng đủ để phát triển tốt ở nhiều dạng môi trường sống khác nhau trên Trái Đất, kể cả những môi trường khắc nghiệt nhất. Bọ ăn mọt gỗ có thể sống ở nhiệt độ -40 độ C. Kiến ở sa mạc Sahara có thể bò ra ngoài khi nhiệt độ bề mặt cát vượt quá 68.3 độ C. Và một số loài ong nghệ có thể tồn tại ở độ cao 5.486 mét so với mặt nước biển.

Bộ xương ngoài của côn trùng có thể được dùng như áo giáp, bảo vệ chúng khỏi tác nhân bên ngoài và giúp chúng chịu được những môi trường mà những loài khác không thể.

2.gif

Kích thước nhỏ


Đa số côn trùng có kích thước nhỏ, tưởng chừng như là điều bất lợi nhưng chúng lại biết tận dụng điều đó để tối đa hóa chỗ ở. Hàng triệu con côn trùng có thể cư trú trong một không gian hẹp và tận dụng những tài nguyên trong đó để sống. Do đó, bạn có thể tìm thấy hang ổ của chúng ở mọi nơi.

3.gif

Quảng cáo


Tận dụng tốt môi trường

Một số loài côn trùng tồn tại bằng cách ăn rễ, thân, lá, hạt, phấn hoa và mật hoa của một số loài cây nhất định. Các loài như ong bắp cày làm tê liệt đối phương rồi đẻ trứng trong cơ thể chúng, khi trứng nở, con non có thể ăn luôn vật chủ và được nuôi dưỡng. Muỗi và ruồi đốt hút máu động vật để tồn tại. Và rất nhiều loài côn trùng làm tổ ở phân như ruồi và một số loài bọ còn vo viên phân động vật để ăn và nuôi trứng của chúng.

4.gif

Khả năng biến thái


Côn trùng có khả năng biến đổi hình thái theo từng giai đoạn trong vòng đời. Điều này không chỉ giúp chúng thay đổi hình dạng mà còn giúp chúng tận dụng tài nguyên sẵn có trong hệ sinh thái một cách tối đa.

Ví dụ như bướm. Khi ở dạng ấu trùng sâu, chúng liên tục ăn lá để phát triển và nhả kén. Nhưng khi chúng đã là bướm, chúng lại chỉ ăn mật hoa. Khả năng biến đổi hình thái đảm bảo ấu trùng và con trưởng thành không bao giờ phải cạnh tranh cùng một nguồn thức ăn, do đó chúng có thể chung sống trên cùng một địa bàn mà không giới hạn lẫn nhau. Quá trình này hiệu quả đến nỗi có đến 86% loài côn trùng trải qua quá trình biến thái hoàn chỉnh.

5.gif

Quảng cáo


Hàng triệu loài côn trung đang sống xung quanh chúng ta. Hãy quan sát, hầu hết bất kỳ một mảnh đất nào đều có sự tồn tại của côn trùng. Số lượng của chúng là khổng lồ và có khả năng thích nghi vô đối. Đúng là chúng ta to lớn hơn chúng rất nhiều, nhưng chính côn trùng mới là những kẻ chinh phục thực sự hành tinh này.

Nguồn: TED-Ed
130 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gián là loài điển hình, chỗ nào cũng thấy có, mình không sợ gián nhưng bọn này nó cứ bay bay, đập mãi mới chết, tiết ra mùi hăng hăng là cũng thấy kinh.
@MaiVănÂn√ Nhà bác không dùng tủ đựng quần áo à ?
MVA39
CAO CẤP
4 năm
@Pentanol Có chứ, mà nó vẫn chui vào đc, nhiều khi tưởng nó sinh ra từ không khí
hanhvn68
ĐẠI BÀNG
4 năm
@WXYZ Gián đứng thứ 6 trong top 10 loài sống dai nhất hệ Mặt Trời mà. Kaka
@tanhv34k12 bớt thôi, chứ nhà diệt hết gián thì tự khắc ngoài đường bay vào thêm. nhử cho lắm nó thấy thơm kéo cả đàn vào ở thì căng
Gián, kiến, chuột, muỗi là những côn trùng có ở gần như khắp mọi nơi xung quanh ta! Ko nhiều thì ít, sẽ rất khó để diệt hết lũ sinh vật này 😓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Locgk8
TÍCH CỰC
4 năm
@Cao Hữu Hùng Đúng rồi 😆 do mình nhanh tay quá mà lười sửa 😁
@crazysexycool1981 Rớt top rồi mà vẫn nhạt như nước ốc ... tất cả các sinh vật trên trái đất này đều là chuỗi dây chuyền thức ăn của nhau, con muỗi là ví dụ ko có nó sẽ có rất nhiều loài động zật sẽ bị biến mất ... ví dụ: dơi🤧😷. nhớ nha 😂😅🤣😆
@r3dpendar Lớn lên báo hại anh em tinhte 😝
phuc2441992
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 Bởi vậy mới sinh ra nhiều công ty chuyên cung cấp dịch vụ diệt côn trùng ạ. Như công ty của em ạ chuyên diệt côn trùng như gián, chuột, mối,... Nếu bác có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em theo link web bên dưới ạ. Em cảm ơn!

http://azdanang.com/diet-con-trung-tai-da-nang/
tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
côn trùng là nguồn thực phẩm tương lai khi dân số thế giới quá tải
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
@tokylo Nhắc lại nhớ Lion King =)). Con sư tử Simba nó cũng ăn côn trùng trong lúc đi tị nạn đó.
corona nó còn chinh phục nhanh hơn, rộng hơn
@ngthvinhhvkt Loài người ko có ý thưcs phòng bệnh theo khuyến cáo thì dễ bị khuất phục con corona nhắm nhắm...
SaiO
TÍCH CỰC
4 năm
Oh thì ra là vậy
bibica_q
TÍCH CỰC
4 năm
Côn trùng chinh phục cái gì không biết chứ nó đã bị con người chinh phục từ lâu. Bọn càng to thì càng có ích, càng ngon mà thôi!
@bibica_q Sao bạn không nghĩ ngược lại là con người đang món khoái khẩu của côn trùng , nhất là mùa dịch này . Một cái xác chết có thể nuôi vài nghàn con côn trùng trong 1 tháng nếu cái xác đó không được chôn cất tử tế .
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
@ngoinhala Vài ngàn??? ít vậy sao. mình nghĩ phải nhiều hơn chứ nhỉ.
bibica_q
TÍCH CỰC
4 năm
@ngoinhala Xác chết và con người khác nhau nhiều lắm bạn ơi!
@bibica_q Không đọc báo hả, nếu nó to bằng con người thì 1 mình ông đánh với cả triệu con đấy. Còn nhớ phim Kingkong, bọn nào đấy lạc vào chỗ toàn con trùng khủng lồ, chỉ có mấy con thôi mà có súng cũng diệt không nổi, huống hồ là hàng triệu.
@KeniVinh Xem phim ít thôi =)). Đặc điểm của côn trùng là đông, nhỏ, thích nghi tốt với thay đổi, to bằng "người" thì thế giới là "văn minh côn trùng" từ lâu rồi =))
cháy rừng úc, con nào cũng chết riêng con gián éo chết, nhiệt độ càng ấm càng đẻ
nobleded
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nguyenminh56547 tất nhiên rồi.
gián thậm chí có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân
"Bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugacar diệt trừ giun như thế nào"
Ngo Tan Lam
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Ngo Tan Lam đầu bạn chỉ có vậy thôi
bộ đệm trong não không đủ to để xử lý một cụm từ quá dài à
https://vi.wikipedia.org/wiki/Biến_thái_hoàn_toàn
Lucifer09
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Ngo Tan Lam Thay đổi hình thái là được rồi. Đặt tít kiểu này thấy rẻ tiền thật.
duc2304
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lucifer09 biến thái = biến đổi hình thái
thuật ngữ sinh học
sinh học lớp 7 có, chả có gì rẻ tiền cả
Virus là chủ trái đất
Côn trùng có sản xuất được lựu đạn, tên lửa không mà đòi gây chiến với con người?
bibica_q
TÍCH CỰC
4 năm
@heobanhki Nếu con bọ như thế thì con người: da cứng hơn sắt thép, mắt lade bắn chíu chíu, bay vù vù, tay nâng nghìn tấn, tai nghe xa cả cây số,...
@VanNhatVina Corona là biến thể của Sars, nó không chết, nó chỉ biến đổi sang chủng khác. Ở một thế giới của chúng, chúng cũng đang nghiên cứu (tiến hóa) để tiêu diệt con người đấy thôi.
@Chưa tinh tế ! Ok bạn. Nhưng khi nó không còn là chính nó thì cũng coi như là bị tiêu diệt.
@VanNhatVina Ơ, thế bạn nhầm rồi. Bạn từ lúc trong bụng mẹ cho tới lúc lìa xa cõi trần, bạn chỉ còn dưới 30% của chính bạn thôi. Trải qua suốt quá trình lớn lên và chết đi, con người thay đổi rất nhiều; từ máu, cho các cơ quan phức tạp khác. Như bạn có thể đã biết, có rất rất ít bộ phận trên cơ thể được giữ nguyên từ khi chui ra khỏi bào thai người mẹ cho và giữ nguyên hình thù, kết cấu... đó là võng mạc, là dấu vân tay...

Bản chất một cơ thể con người không phải là chính họ đâu ;) Nói trong trường hợp cụ thể này, để thay đổi và thích nghi với sự tinh quái của các loài khác (côn trung chẳng hạn) con người cũng phải tiến hóa theo. Đừng tưởng con người làm chủ vũ trụ nhá, nằm mơ đi!
Ước tính có khoảng 10 tỷ tỷ con côn trùng trên Trái Đất, trong khi dân số chúng ta khoảng 7 tỷ, chúng gấp 1 tỷ lần chúng ta.
Ai thống kê đc thì cũng nể nhỉ.
huyenblade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hoang_HaoMinh Mà ông toán học nào làm phép tính 7 tỷ x 1 tỷ = 10 tỷ tỷ bác nhỉ?
@Hoang_HaoMinh Ước tính thôi mà bác, nhưng mình nghĩ cái sai số của phép ước tính này cũng cao lắm.
"Biến đổi hình thái" = "biến thái". Mod vui tính ghê.
@haichin Nhạy cảm lắm.
mts2401
TÍCH CỰC
4 năm
@VanNhatVina Từ biến thái dùng trong sinh học, cấp 2 đã học rồi nhé, chẳng qua người ta mượn từ đó tả mấy thằng mất dạy thôi
@manhtiensinh2401 Đã cập nhật. Cảm ơn bạn.
duc2304
ĐẠI BÀNG
4 năm
@VanNhatVina có biến thái hoàn toàn và ko hoàn toàn, để là biến thái vẫn ko sai
"Giả sử côn trùng tự nhiên to ra và quyết định gây chiến với con người, thì chắc chắn một điều rằng con người sẽ thua."
Giả sử hoàn toàn vô lý, đầu tiên to ra sẽ cần thức ăn nhiều hơn => cạnh tranh thức ăn chết vì đói và cắn nhau trước khi thắng trận
Nếu kích thước to lên, khả năng sinh sản nhanh và thích ứng sẽ biến mất
Việc con người tiến hóa hai tay trước để cầm nắm và tạo ra lửa là một lợi thế to lớn đối với côn trùng.
Cuối cùng bộ não người chiếm tỷ trọng so với thân thể lớn nhất, loài vật sợ người là do người có trí khôn thôi.
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
@Hunglong96 Đúng vậy, nhỏ con là lợi thế của côn trùng. Nếu mà bọn này to lên thì chúng nó sẽ chết trước.
masterss0
TÍCH CỰC
4 năm
@Hunglong96 không so với gì đi so với giun dế =))
@Hunglong96 đã gọi là giả sử thì cần gì có lý, còn to ra thật thì chưa bàn tới thức ăn, nồng độ Oxi hiện nay không đủ cho côn trùng to ra, chưa ăn gì đã ngạt thở chết cmnr
huyenblade
ĐẠI BÀNG
4 năm
"Giả sử côn trùng tự nhiên to ra và quyết định gây chiến với con người, thì chắc chắn một điều rằng con người sẽ thua. Đơn giản là chúng sẽ đè bẹp chúng ta bằng số lượng"
Vậy chắc chẳng có thớt viết bài này đâu.
Như ngày xưa dân ta ít hơn sao vẫn thắng ngoại xâm mạnh hơn, đông hơn.
Còn phải dựa vào nhiều yếu tố để quyết định: cái đầu, may mắn...
@huyenblade Anh hùng bàn phím ghê quá.
huyenblade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@liketheblues Uh. T anh hùng bàn phím. Còn chính m còn không biết m là cái thể loại gì à?
@huyenblade Diễn đàn mạng bớt ẳng đi bạn, cái thằng ít học. Đừng quote tao nữa nhé bố cái thằng ít học 😃
huyenblade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@liketheblues M nhiều học mà đầu chỉ để mọc tóc với chửi người khác thôi à? Đãng lẽ bố m ngày trước nên đi sàng lọc tinh trùng thì tốt hơn.
Loài người là động vật phá hoại trái đất nhất !
@trantrungtu Tự tự đi bồ :>
hanvt67
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chẳng cần côn trùng to ra, với số lượng gấp 1 tỷ lần thì cứ 1 tỷ con đấu với 1 người là biết kết quả như thế nào rồi.
Sao ko đặt câu hỏi là nếu nó to như con người thì thức ăn đâu để tồn tại và con người sẽ tìm cách để diệt trừ ko cho chúng phát triển và tồn tại
duc2304
ĐẠI BÀNG
4 năm
@trung76 hoặc là bọn nó méo đi dc vì kích thước sức nặng cơ thể quá lớn =))
chỉ có lúc con người nhỏ bằng bọn nó thì con người tạch thôi
Đánh phủ đầu bọn dế nhủi, ko cho cơ hội tấn công chúng ta!
20200320_161127_HDR.jpg
@khanhnguyenst Vãi, bòn này ăn được à, vị thế nào?
@liketheblues Không béo như nhọng, nhưng thơm và giòn hơn. Uống rượu nếp nữa thì bá cháy!
@khanhnguyenst https://baomoi.com/loai-giun-ky-sinh-khien-de-tu-tu-dien-cuong/c/13983872.epi


chúc bạn may mắn
3354c0401700fe5ea711.gif
Bravo1888
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Tài Khoản TKK Dế để ăn là dế cơm nuôi nhốt, cho ăn bằng thức ăn rất sạch, lại k phải hàng hoang dã. Cứ cho nó có sán đi nữa thì qua chảo dầu sôi vài trăm độ, đố nó sống nổi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019