Bạn có biết ở một số nhà tù đã quá tải ở Brazil, chẳng hạn như ở nhà tù Casa de Custodia de Piraquara, các tù nhân có thể nỗ lực giảm án phạt của chính bản thân mình bằng cách đọc. Nhà tù này vốn là nơi giam giữ 7.000 tù nhân phạm các tội danh như hiếp dâm, cướp của và giết người. Đúng vậy, với mỗi quyển sách đọc xong, họ sẽ được giảm 4 ngày án.
Nếu một tên tội phạm nào đó cực kỳ thích đọc sách, chẳng lẽ họ sẽ được giảm án được đến tận vài năm hay sao. Câu trả lời là không bởi việc đọc này còn có một số quy định khác. Theo đó, chỉ một số cuốn sách có đủ điều kiện mới được tính, ví dụ như sách kinh điển trong và ngoài nước, sách trẻ em dành riêng cho tù nhân học đọc, đối với những tác phẩm chứa nội dung bạo lực sẽ bị cấm tuyệt đối. Ngoài ra, mỗi tù nhân chỉ được đọc tối đa 12 cuốn sách một năm, tương đương với việc được giảm nhiều nhất 48 ngày/năm.
Mỗi tù nhân sẽ có 4 ngày để đọc xong một quyển sách và sau đó phải viết một bài bình luận về nội dung mà mình vừa đọc được. Bài luận sẽ phải được trình bày tuân theo đúng quy định như cách chia đoạn, không được phép sai lỗi chính tả,… Sau đó, một hội đồng giám khảo sẽ xem xét và chấm điểm quyết định có giảm án hay không. Được biết, quyển sách phổ biến được các tù nhân yêu thích nhất là Les Miserables (Những người khốn khổ). Chương trình này nhằm mục đích giúp các tù nhân có thêm kiến thức và tạo cho họ một góc nhìn khác về cuộc sống ngoài kia, cải thiện tâm lý để thay đổi cuộc sống sau khi rời khỏi nơi đây.
Theo Npr
Nếu một tên tội phạm nào đó cực kỳ thích đọc sách, chẳng lẽ họ sẽ được giảm án được đến tận vài năm hay sao. Câu trả lời là không bởi việc đọc này còn có một số quy định khác. Theo đó, chỉ một số cuốn sách có đủ điều kiện mới được tính, ví dụ như sách kinh điển trong và ngoài nước, sách trẻ em dành riêng cho tù nhân học đọc, đối với những tác phẩm chứa nội dung bạo lực sẽ bị cấm tuyệt đối. Ngoài ra, mỗi tù nhân chỉ được đọc tối đa 12 cuốn sách một năm, tương đương với việc được giảm nhiều nhất 48 ngày/năm.
Mỗi tù nhân sẽ có 4 ngày để đọc xong một quyển sách và sau đó phải viết một bài bình luận về nội dung mà mình vừa đọc được. Bài luận sẽ phải được trình bày tuân theo đúng quy định như cách chia đoạn, không được phép sai lỗi chính tả,… Sau đó, một hội đồng giám khảo sẽ xem xét và chấm điểm quyết định có giảm án hay không. Được biết, quyển sách phổ biến được các tù nhân yêu thích nhất là Les Miserables (Những người khốn khổ). Chương trình này nhằm mục đích giúp các tù nhân có thêm kiến thức và tạo cho họ một góc nhìn khác về cuộc sống ngoài kia, cải thiện tâm lý để thay đổi cuộc sống sau khi rời khỏi nơi đây.
Theo Npr