Nói thật theo dõi sức khoẻ nghe nó hoành tráng chứ nó như mức ấy, đo lường cường độ tập luyện thì được chứ theo dõi thể trạng đồng hồ nó làm như mức, mà theo dõi rồi thì sao đầy ng khoẻ mạnh mà ý thức như mức gây TNGT đầy ra
Nhà nước nên cấy luôn cái đồng hồ thông minh lên tay tài xế, xong rồi trong xe lắp luôn 10 cái camera. Bảo đảm ko xảy ra tai nạn.
Thử nghiệm này mà thành công thì nên áp dụng cho mọi công dân. Đeo đồng hồ vào tay hoặc chân. Camera theo dõi mọi nơi. Lúc đó bảo đảm không còn tội ác.
Ủa hiện tại kiểm tra các thứ trên rất đơn giản và chính xác mà, các chốt csgt đều có trang bị cả, cần gì smw? Mấy cái cảm biến tí xíu trên smw làm sao chính xác bằng được. Chưa kể nó k đc kiểm tra chất lượng qua cục đo lường nên k thể dùng làm bằng chứng lập biên bản vi phạm được.
Ý tưởng thì tốt nhưng cần thiết để điều này thành hiện thực nghĩa là bác phải cho phép các nhà lập pháp, hành pháp truy cập vào các thông tin mà đồng hồ của bác thu thập dc. Ai biết họ chie dùng những tính năng đo chỉ số sức khoẻ hay truy cập các thông tin khác mà ng dùng ko biết dc. Đây là khuyến khích vi phạm tự do cá nhân hả bác. Đến ngày đi chơi với bồ mà thằng công an phường nó biết thì thôi nhé 😆)
@cuongrock222
Tôi nghĩ đã có luật thì điều khoản để chế tài, cũng như bluezone ấy. Mà thông tin mình nhằm phục vụ lợi ích xã hội không sao. Chỉ lo lộ thông tin cho mấy cha nội quảng cáo thôi