Có thể Toshiba sẽ không sản xuất màn hình LCD nữa

sonlazio
3/2/2010 8:13Phản hồi: 20
Có thể Toshiba sẽ không sản xuất màn hình LCD nữa
Một trong những điều hành viên cao cấp của tập đoàn Toshiba là ông Fumio Muraoka cho biết họ đang cân nhắc nhiều lựa chọn, bao gồm cả việc rút khỏi thị trường sản xuất màn hình LCD để thoát khỏi tình hình khó khăn hiện tại. Đây là hậu quả của việc giá màn hình LCD liên tục tụt giảm, nhu cầu của người dùng cũng không còn cao như trước kia và sự cạnh tranh ngày càng lớn hơn từ các hãng khác.



Công ty con chuyên sản xuất màn hình Toshiba Mobile Display Co. Ltd vừa công bố một khoảng lỗ lên tới 19,1 tỷ Yên Nhật, tuơng đương với 211 triệu đô la Mỹ chỉ trong 9 tháng từ tháng 4 đến 12 năm 2009. Được biết trong cùng khoảng thời gian ở 2 năm trước đó, họ cũng lần lượt lỗ 16,2 triệu Yên (179 triệu đô) và 10 tỷ Yên (110,7 triệu đô). Chỉ còn 1 quý nữa là kết thúc năm tài chính hiện tại của Toshiba nhưng tình hình vẫn chưa có vẻ tiến triển

Trước đây, công ty này vốn là thành quả của sự hợp tác giữa Toshiba và Panasonic. Tuy vậy, Toshiba đã mua lại 40% số cố phiếu của liên doanh và đổi tên công ty thành Toshiba Mobile Display Co. Ltd vào tháng 3 năm 2009. Sau khi có tin doanh thu dự kiến của tập đoàn giảm từ 6,8 ngàn tỷ Yên xuống còn 6,4 ngàn tỷ Yên trong năm tài chính 2009 (khoảng 5,9%) thì ngay lập tức, giá trị cổ phiếu của Toshiba đã giảm 6% tại thị trường chứng khoán Tokyo.

Nguồn: Electronista
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

jacktruong
ĐẠI BÀNG
14 năm
nghiệm trọng đến vậy hả ta.JP kiểu này chắc bị TQ cướp ngối á quân W rồi,bùn quá trời
Toshiba chuyển nhà máy LCD Việt Nam sang Indonesia

Thông tin liên quan:

ICTnews – Hãng điện tử Nhật Bản Toshiba đã quyết định chuyển nhà máy LCD của mình ở Việt Nam sang Indonesia do chi phí sản xuất.

Theo báo Jakarta Post, hãng điện tử Nhật Toshiba đã chọn Indonesia là trung tâm sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) của họ tại khu vực châu Á và sẽ di dời nhà máy sản xuất tại Việt Nam sang Indonesia.

“Indonesia sẽ là cơ sở sản xuất tivi LCD duy nhất của Toshiba ở châu Á – Thái Bình Dương”, Yuzo Tsuchiya, giám đốc công ty PT Toshiba Consumer Product Indonesia (TCPI) nói với hãng thông Tân hoa xã của Trung Quốc.

Vị giám đốc này cho biết việc chuyển nhà máy của hãng từ Việt Nam sang Indonesia được kỳ vọng sẽ tăng sản lượng hàng tháng khoảng 50% lên 100.000 sản phẩm trong năm nay. Các sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường khu vực châu Á.

Toshiba sẽ tăng số lượng công nhân từ 750 người lên 1.200 người. Hãng điện tử Nhật này đã đầu tư 156,6 triệu USD ở Indonesia kể từ khi mở văn phòng ở quốc gia này vào năm 1995.

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Hidayat cho biết Toshiba có kế hoạch đầu tư thêm 35 triệu USD vào quốc gia này.

Biên tập viên đã liên lạc với ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc tiếp thị và bán hàng của Toshiba tại Việt Nam nhưng được trả lời “không được phát ngôn về vấn đề này” và đề nghị liên hệ với người phát ngôn của Toshiba tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chưa liên hệ được với phát ngôn viên của Toshiba Việt Nam để có thêm thông tin về sự kiện này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc ngay khi có thông tin trả lời từ Toshiba Việt Nam.

Hà Cường
ictnews
thế này thì Hồ Ngọc Hà thất nghiệp rồi ^^, mà chẳng nhẽ giá nhân công của indo lại rẻ hơn Việt Nam ....
promano
TÍCH CỰC
14 năm
Hồ Ngọc Hà lại quảng cáo máy giặt tủ lạnh điều hoà. Nó thì thất làm sao đc hả bác! 😁
zxuxxuz
TÍCH CỰC
14 năm
Bác này lo xa quá nhỉ....? Em nó còn QC dầu gội đầu, hát, diễn viên... Nhiều nghề lắm. Cứ mỗi năm tổ chức hội chợ CNTT em nó hát một bài bằng ACe mình làm cả năm đấy!
-------
hu hu hát 1 bài = thu nhập cả năm ae cơ ah, :angry6wn:
em đi học hát đây, em chỉ cần bằng 1/100 em nó thôi, nhưng 1 năm em hát 100 bài thì cũng ổn các bác nhỉ :yes4lo:
có thể là giá nhân công ở indo ko rẽ hơn vn đâu or có thể cao hơn nữa nhưng e nghĩ là do tay nghề và chất luơng....tay nghể nhân công ở vn mình rất kém,chưa có trách nhiệm đối với công việc cũng như kinh nghiệm bằng chứng là các sp lắp rắp ở vn lun(như tivi các đồ dùng dt và xe máy v.v...) có chất luơng kém hẳn hơn so với nguyên bản đó là vì sao các hãng lần luot rút nhà máy ra khỏi vn...đầu tiên là sony bi h đến toshiba sap đến liệu pana và samsung có nối gót ko đây....?
rongchoi
ĐẠI BÀNG
14 năm

Mình nghĩ tay nghề của VN cũng không phải là kém đâu. Làm trong lĩnh vực lắp ráp đâu có khó khăn và phức tạp. Quan trọng nhất là cách quản lý. Tất nhiên mỗi
công ty khi sang Việt Nam họ đều mang theo hệ thống quản lý. Nhưng cách thực hiện lại khác nhau. Tất cả là sự tài giỏi của ông giám đốc điều hành. Cũng nhiều
công ty do anh em Việt nam mình lũng đoạn. Cụ thể như ở HN có thằng Sumitomo Heavy Industrial đầu tư rất lớn. Nhưng được bộ 3 Trợ lý GD, Trưởng phòng Hành chính
trưởng phòng mua hàng. Chắc thằng này cũng đóng cửa sớm thôi.
Cũng là công ty của Nhật sao thằng Canon lại cứ tiếp tục đầu tư vào VN. trong lĩnh vực máy in không cần người giỏi sao. Vì thế mình nghĩ tất cả là do cách quản lý thôi
Tại sao bạn lại nghĩ về VN mình tiêu cực như vậy, dù là sx ở VN hay indo j đi nữa mỗi sp trước khi xuất kho là phải do kỹ sư nhật bản kiểm định hết, tại sao bạn nói tay nghề Vn kém được, theo mình nghĩ thị trường indo chuộng Toshiba hơn thị trường VN, nên chuyển nhà máy sx wa bên indo là điều dễ hiểu, đỡ tốn chí phí hơn... ý kiến riêng của mình
Đây là tin buồn cho người nào thích dùng LCD của Toshiba .... nhưng việc làm này cũng là đúng vì nếu càng để sẽ càng lỗ nặng hơn thôi ....
gocmaycan
ĐẠI BÀNG
14 năm
Dúng là tin buồn cho VN hic
Mình rất thích xài sản phẩm của toshiba nhất là tivi của toshiba hình ảnh màu sắc rất đẹp vậy mà bây giờ em đã theo chồng bỏ cuộc chơi :baffled5wh:
Mới làm 1 cái LCD của nó xong lên thấy tin này. Thấy LCD cua Toshiba cua good lắm mà ít người sử dụng quá hé.
Đây là tin buồn cho fan toshiba rồi. chắc có lẻ samsung quá thành công trong lĩnh vực nầy..............
chiase83
ĐẠI BÀNG
14 năm
Toshiba là 1 trong những nhà sản xuất giàu kinh nghiệm và cũng có khá nhiều sáng tạo trong đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, sự sụy đổ của Toshiba trong ngành sản xuất LCD là do ...người tiêu dùng chuộng hàng rẻ của Hàn. Điều này dĩ nhiên là có lợi cho túi tiền người tiêu dùng nhưng về lâu dài, những nhà tiên phong trong phát minh và sáng chế sẽ bị "chết dần, chết mòn" bởi nhưng nhà cty sản xuất khác. Hiện tượng này đã xảy ra với nhãn hiệu IBM mà lí do là ngày càng có nhiều hàng China (bao gồm cả Đài Loan) giá rẻ. Rồi đây, Apple cũng sẽ chết như Toshiba. Đơn giản vì điện thoại của Samsung hay LG "nhái" có giá phải chăng và đáp ứng được thị hiếu số đông. Hệ quả là sức sáng tạo ngày càng đi xuống. Xa hơn 1 tí, nếu người Việt chuộng hàng ngoại thì hàng Việt mãi mãi là "kém chất lượng". Điều này ko phải là "nếu" nữa. Mà nó đang diễn ra. Đó là do "ý thức tiêu dùng"!
Chuyển sang Indonesia hả, sao VN lại để như vậy nhỉ. Chứng tỏ môi trường và nhân lực của mình ko đạt yêu cầu rồi...
momhandheld
ĐẠI BÀNG
14 năm
không phải giá nhân công ở Indo rẻ hơn Việt Nam mà là người đại diện hình ảnh Toshiba ở Indo rẻ hơn Việt Nam 😁
Từ xưa đến giờ em chưa bao giờ dùng sản phẩm nào của Toshiba mà cũng ko biết Toshiba nó có nhà máy tại VN mình mới lạ:laugh8kb:
benktx
ĐẠI BÀNG
14 năm
Tiếc thật, mình toàn xài hàng của Toshiba và thấy nó rất tốt : Tivi LCD, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, Laptop, chỉ còn thiếu cái đt TG01 nữa thôi 😁.
buồn thật! nhà miềng toàn dùng đồ của toshiba + Pana vì rất trâu, giá phải chăng. ko nhập nhèm như mấy con Samsung hay LG.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019