Có tù nhân bị tra tấn bằng cách bắt nghe Baby Shark liên tục nhiều tiếng đồng hồ

P.W
27/6/2021 15:42Phản hồi: 90
Có tù nhân bị tra tấn bằng cách bắt nghe Baby Shark liên tục nhiều tiếng đồng hồ
Tòa án bang Oklahoma, Mỹ vừa ra phán quyết kết án hai cựu nhân viên cùng một người quản lý tại nhà tù hạt Oklahoma đã có hành vi tra tấn bằng cách bắt tù nhân nghe Baby Shark ở mức âm lượng lớn và trong thời gian dài. Báo chí bên đó đưa tin rằng các nhà điều tra đã phát hiện ra ba kẻ tình nghi kể trên đã ép tù nhân đứng úp mặt vào tường, còng tay và bắt nghe Baby Shark trong nhiều tiếng đồng hồ liền.

Mời xem thêm: 4 thông tin thú vị về MV Baby Shark - MV có lượt view nhiều nhất thế giới

Trên Twitter, nhiều người cũng đồng tình với quyết định này của thẩm phán. Một người cho rằng: “Là một giáo viên mầm non tôi xác nhận rằng bài hát đấy là tra tấn.” Một người khác thì viết: “Bạn bè vẫn nhắc tôi khi cậu con trai nghe Baby Shark 10 lần liên tiếp trong một bữa tiệc cuối tuần. Nghe dở lắm, đúng là tra tấn rồi.”

Tinhte_BabyShark1.jpg

Bản chất về mặt khoa học của Baby Shark thì đó là một bản nhạc vô cùng bắt tai, thứ anh em hay gọi là ‘earworm’, những giai điệu hằn sâu vào trí não kể cả sau khi nghe. Nhưng nếu giai điệu đó cứ nhai đi nhai lại trong đầu thì cũng không khác gì tra tấn cả.


Vì sao có những bản nhạc bắt tai?


Các nhà khoa học đã không ít lần nghiên cứu rất sâu hiệu ứng từ những bản nhạc bắt tai. Thậm chí cách viết hàn lâm còn có cụm từ riêng để gọi hiện tượng earworm này, là involuntary musical imagery - tạm dịch là tưởng tượng âm nhạc không tự nguyện. Một nghiên cứu đăng trên tờ Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts đã phát hiện ra hiện tượng này mỗi lần xảy ra đều có chung những biểu hiện giống nhau: Tốc độ bản nhạc nhanh, mẫu hình giai điệu nốt nhạc giống với nhiều bản nhạc nổi tiếng, và chúng đều có khác biệt quãng âm lớn, giai điệu trầm bổng đa dạng.

Cũng trong cuộc nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích những bản nhạc mà theo 3000 người tình nguyện tham gia cho rằng là những bản nhạc bắt tai nhất. Điều lạ là Baby Shark ra mắt năm 2016 không có trong danh sách này:

  1. “Bad Romance” của Lady Gaga
  2. “Can’t Get You Out Of My Head” của Kylie Minogue
  3. “Don’t Stop Believing” của Journey
  4. “Somebody That I Used To Know” của Gotye
  5. “Moves Like Jagger” của Maroon 5
  6. “California Gurls” của Katy Perry
  7. “Bohemian Rhapsody” của Queen
  8. “Alejandro” của Lady Gaga
  9. “Poker Face” của Lady Gaga

Một nghiên cứu khác đăng trên tờ British Journal of Psychology thì phát hiện ra những bản nhạc bắt tai, lưu lại trong đầu rất lâu thường không được coi là “vấn đề tâm thần” với những người đang phải chịu tình trạng đó. Mà thay vào đó, những người coi âm nhạc là thứ quan trọng trong cuộc sống của họ thường phải chịu tình trạng này lâu hơn và khó điều khiển tình trạng này hơn so với những người không quá quan tâm tới âm nhạc như họ.

Tinhte_BabyShark2.jpg

Giáo sư Philip Beaman tại đại học Reading cho biết: “Mọi người cho biết họ thường xuyên hát theo những giai điệu mắc kẹt trong đầu, nên chính bản thân những giai điệu đó lại tiếp tục văng vẳng trong đầu, kể cả khi họ cũng chẳng nhớ nổi lý do vì sao hoặc từ đâu lại nghe được những giai điệu ấy.”

Nghiên cứu thứ ba được đăng trên tờ Psychology of Music phân tích 333 báo cáo và phát hiện ra những yếu tố kích thích trí nhớ, như nhìn thấy hoặc nghe thấy một thứ gì đó thân quen cũng có thể tạo ra tình trạng earworm, khi một giai điệu cứ kẹt mãi trong đầu.

Vậy vì sao Baby Shark nghe nhiều lại thành tra tấn?

Quảng cáo


Bác sĩ John Mayer, chuyên gia tâm lý học cho rằng: “Âm nhạc đôi khi có thể không êm dịu với đôi tai cho lắm. Vài ngưỡng âm thanh tác động lên thính giác theo cách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, ví dụ như những tiếng cót két chói tai khi cào móng tay lên tường chẳng hạn. Những âm thanh ấy có thể khiến não bộ thực sự phản ứng dữ dội.”

Tinhte_BabyShark3.jpg

Và rồi kế đến là lời bài hát: “Khi bạn kết hợp những từ ngữ không có ý nghĩa, hoặc mang giá trị miệt thị kết hợp với âm nhạc tệ, thì bạn sẽ có sự kết hợp hoàn hảo của một bài hát dở tệ.” Giáo sư Beaman thì cho rằng, trong số những kiểu lời bài hát dở tệ phải có thêm cả những câu từ lặp đi lặp lại: “Baby Shark đủ đơn giản để trở thành một giai điệu bắt tai.” Nhỡ anh em có một trí nhớ âm nhạc mạnh liên kết với những thứ khiến anh em khó chịu, thì tất cả những giá trị của bài Baby Shark khiến việc nghe đi nghe lại nó thực sự vô cùng bực mình. Khi ấy, tâm lý con người có đầy đủ điều kiện để trở nên cáu bẳn khi nghe thấy bài hát này.

Cuối cùng là tâm lý bầy đàn khi nghe một bản nhạc: “Có những bài hát chúng ta coi là hay hoặc dở tất cả đều do một tập thể đưa ra kết luận.” Nếu cùng nghe Baby Shark cạnh những người đã quá khó chịu với nó, thì việc anh em cũng cảm thấy khó chịu là điều sớm hay muộn.

Theo Health
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình rất khó chịu khi phải nghe mấy cái nhạc thị trường. Nên nghĩ đến việc phải nghe các loại nhạc đó thì còn tệ hơn là tra tấn.
@trangvekien Cải lương mà ai cũng nghĩ ra được thì chịu rồi
blizzaro
TÍCH CỰC
3 năm
@cuhiep Không có khái niệm nhạc thị trường . Đã là âm nhạc thì nó phụ thuộc vào sự cảm nhận của người nghe chứ không phải dựa vào số đông để đánh giá .
duongdoi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cách đây tầm 18 năm, lúc còn là 1 đứa trẻ, trong 1 lần đi ngang qua phòng khách e thấy ba đang ngồi trên ghế thưởng thức bản cải lương nào đó trên cái tivi lồi đít chai của hồi xưa (may là có màu), một đoạn cải lương lọt vào tai e, lúc đó e thực sự nghĩ, eo, thứ này mà nghe đc hay thật, nghe như nhạc đưa đám. Chưa đến 18 năm sau, mấy năm rồi e ko hề biết BXH Zing mp3 hay nhaccuatui nó là gì nữa nhưng khi nghe cải lương hay nhạc trữ tình, kiểu vậy, nó còn hơn cả 1 thế giới mơ mộng nào đó. Thời gian hay tuổi tác nó thật “đáng sợ”.
Tuấn Neo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@cuhiep Nhưng đâu phải ai cũng thích nghe, anh nghe rap đi, nhiều bài cũng hay và ý nghĩa lắm đấy😑
Hồi đầu nghe cũng thấy vui tai, sau này nghe miết quá nhiều lần thành thử cũng dị ứng với bản nhạc này, giờ 2 đứa nhỏ nhà mình cũng chả còn bật Baby Shark nữa 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@Tuat Phan A thì thấy bình thường, chắc do chưa nghe nhiều những người bị tra tấn 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981
Cười vô mặt
@trongthuan0311 Diễn đàn cấm ô @crazysexycool1981 viết bài à
@j_cage Ủa, báo xấu từ sáng nay mà giờ comment kia vẫn chưa bị xoá? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Nghe để tù nhân trở nên có tâm hồn trẻ thơ lại 😃
DuyAnh187
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hồi Frozen ra mắt thì Let It Go cũng là ác mộng với mấy ông bố bà mẹ đó chớ
@DuyAnh187 Đúng đúng
@DuyAnh187 Hay thế mà chê 😂
nhqdat
TÍCH CỰC
3 năm
@DuyAnh187 Nói thật là bài đó dở thấy mụ nội. Cả film và nhạc chỉ phù hợp cho bé gái. Bé trai cũng chẳng mấy đứa thích.
DuyAnh187
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nhqdat phim nó có tận 1 Công Chúa và 1 đứa em của công chúa cơ mà , con gái thích là đúng rồi 😆
Nhà có trẻ con chúng nó tra tấn suốt ngày quen rồi.
@boy8xcodon111
Cười vô mặt
Nghe nhạc này ám ảnh lắm. Nghe xong cái, lúc nào mình cũng thấy văng vẳng bên tai
@Tình Lê Manucian Nghe lần thì thấy vui vui đỏ riết cũng khó chịu
@Tuat Phan Thì cũng như mấy cái quảng cáo trên đài truyền hình vậy đó, thời sự nhiều cái nhai đi nhai lại hoài nữa thấy phát chán
@trangvekien
Cười vô mặt
SeekerT
TÍCH CỰC
3 năm
Đoạn nhạc ám ảnh =))))
MrBlackAngel
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ai có con thời điểm 5 năm đổ lại đây chả phả chịu tra tấn bài này mấy năm
Cười vô mặt
Ba G
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đọc mà nhớ hồi nhỏ đi chơi mà ko xin phép, về nhà nội bắt nằm xuống đánh năm rôi, mà nội tôi không có đánh liền, mà ngồi kể tội gần một tiếng đồng hồ nghe mệt dễ sợ, nghe xong ăn ba roi, nợ lại hai roi.
9 bản nhạc bắt tai thì 1/3 của bà La Đi Ghê Ghê rùi
Sơn Kao
TÍCH CỰC
3 năm
@wuchengcai Ở vn nếu muốn tra tấn hàng xóm thì cứ đắp mộ cuộc tình mà triển.
Còn muốn tra tấn tù thì nên mở " những loại ko làm mà muốn có ăn thì ăn ccc". 🤣🤣🤣🤣
hot shot
TÍCH CỰC
3 năm
Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
bài này với bài cover của nó là shopee kinh khủng dã man. 1 thời cứ pi pi pi pi, nhức hết cả đầu
Im lặng đi
ronanh
TÍCH CỰC
3 năm
Cần gì hát với hỏng, chỉ cần vào tinhte lướt còm của thằng điên ở truồng là đủ stress nặng cả ngày.
xxx333xxx
TÍCH CỰC
3 năm
@ronanh Đúng thật. Mịa nó cứ không login (có chức năng bỏ qua) là phải nhìn thấy nó. Ai nó cũng xưng anh, đâu nó cũng mò tới. Không hiểu hàng ngày làm gì mà ăn. Ghê thiệt chớ. Phát cáu.
nhqdat
TÍCH CỰC
3 năm
@xxx333xxx Lười login mà để tránh nó nên phải để chế độ tự động login từ mấy cái máy tính tới mấy cái mobile 😃
Pinkfong lại sướng :#
haya
TÍCH CỰC
3 năm
Đọc tiêu đề làm nhớ lại nhân vật Daryl trong series The Walking Dead cũng bị tra tấn bằng bài Easy Street. Dám bọn nhân viên nhà tù đó học từ trong phim này ra áp dụng lắm.
Còn hơn nhạc thị trường VN bây h.

Cái j mà trên là bẹn dưới là j j đó.
Như mấy con Gõ.

Và đặc biệt là Lũ Rác Việt. Như cc.
Giận
@wink Coi chừng sửu nhi nó vô văng tục giờ.
@trangvekien Thanks bạn, ngại j bọn trẻ trâu.
@wink Tới luôn kkkk
Cười vô mặt
RIM
CAO CẤP
3 năm
Kaka con nhà mình thời kỳ ăn dặm mê bài này lắm 😁
RockyChen
ĐẠI BÀNG
3 năm
bầy bí sát du du duuuuu 😆)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019