Trước giờ nhiều anh em chắc cũng trải qua cảnh thấy mình bị đau bụng mỗi khi có việc gì làm mình ức chế bực bội stress. Giờ đây các nhà khoa học cho biết có thể họ đã tìm ra nguyên nhân và mối liên hệ giữa 2 việc này.
Có rất nhiều cách 1 người có thể bị stress. Đó có thể là những lý do có tác động lớn như mất việc, chia tay với bồ... nhưng cũng có thể có các lý do đơn giản hơn nhiều cũng làm ta bị stress. Và cứ khi bị hiện tượng này các bệnh viêm ruột lại có khả năng tăng cao. Lý do theo nghiên cứu thì đó là bởi não bộ đã gửi tín hiệu đến tuyến thượng thận, là nơi thường tiết ra các loại hormone, và sản sinh glucocorticoid đưa đi khắp cơ thể.
Ban đầu nhóm cho rằng có thể chất này gây tác động lên các tế bào miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên sau này khi nghiên cứu trên chuột họ phát hiện trên thực tế glucocorticoid tác động đến các neuron có tên glia ở ruột, đây chính là thứ giúp liên kết các neuron ở ruột với nhau. .Đến khi đó glia mới kích hoạt các tế bào miễn dịch. Và rồi đáng lẽ những tế bào này được kích hoạt để chống lại các tác nhân gây bệnh thì chúng lại quay ra gây nhiễm trùng ở ruột. Cùng lúc glucocorticoid vốn đang ở điểm kết nối các neuron đã chặn sự phát triển của glia và làm cho chúng chỉ gửi tín hiệu tần suất thấp để các cơ trong ruột co thắt. Việc này làm cho thức ăn di chuyển chậm hơn, và càng làm các triệu chứng viêm ruột khó chịu hơn. Điều này làm các nhà khoa học bất ngờ bởi thi thoảng chính glucocorticoid lại được dùng để chữa bệnh. Rất có thể tính chất của glucocorticoid nếu dùng ngắn hạn sẽ khác với glucocorticoid bị thải ra thông qua stress mãn tính.
Họ cho rằng việc kiểm soát được mức độ căng thẳng sẽ giúp việc điều trị các bệnh liên quan đến viêm ruột có hiệu quả hơn. Vậy nên nhóm nghiên cứu cho rằng các thuốc điều trị viêm ruột cần kết hợp thêm các kỹ thuật giảm stress thì có thể sẽ có hiệu quả hơn, đặc biệt ở nhóm những người biết được mình đau bụng mỗi khi bị stress. Cùng với đó việc theo dõi cách truyền tin giữa não và ruột cũng nên được chú ý để hiểu hơn cơ chế qua lại giữa 2 cơ quan này mỗi khi đau bụng.
Tham khảo Nature, Cell
Có rất nhiều cách 1 người có thể bị stress. Đó có thể là những lý do có tác động lớn như mất việc, chia tay với bồ... nhưng cũng có thể có các lý do đơn giản hơn nhiều cũng làm ta bị stress. Và cứ khi bị hiện tượng này các bệnh viêm ruột lại có khả năng tăng cao. Lý do theo nghiên cứu thì đó là bởi não bộ đã gửi tín hiệu đến tuyến thượng thận, là nơi thường tiết ra các loại hormone, và sản sinh glucocorticoid đưa đi khắp cơ thể.
Ban đầu nhóm cho rằng có thể chất này gây tác động lên các tế bào miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên sau này khi nghiên cứu trên chuột họ phát hiện trên thực tế glucocorticoid tác động đến các neuron có tên glia ở ruột, đây chính là thứ giúp liên kết các neuron ở ruột với nhau. .Đến khi đó glia mới kích hoạt các tế bào miễn dịch. Và rồi đáng lẽ những tế bào này được kích hoạt để chống lại các tác nhân gây bệnh thì chúng lại quay ra gây nhiễm trùng ở ruột. Cùng lúc glucocorticoid vốn đang ở điểm kết nối các neuron đã chặn sự phát triển của glia và làm cho chúng chỉ gửi tín hiệu tần suất thấp để các cơ trong ruột co thắt. Việc này làm cho thức ăn di chuyển chậm hơn, và càng làm các triệu chứng viêm ruột khó chịu hơn. Điều này làm các nhà khoa học bất ngờ bởi thi thoảng chính glucocorticoid lại được dùng để chữa bệnh. Rất có thể tính chất của glucocorticoid nếu dùng ngắn hạn sẽ khác với glucocorticoid bị thải ra thông qua stress mãn tính.

Họ cho rằng việc kiểm soát được mức độ căng thẳng sẽ giúp việc điều trị các bệnh liên quan đến viêm ruột có hiệu quả hơn. Vậy nên nhóm nghiên cứu cho rằng các thuốc điều trị viêm ruột cần kết hợp thêm các kỹ thuật giảm stress thì có thể sẽ có hiệu quả hơn, đặc biệt ở nhóm những người biết được mình đau bụng mỗi khi bị stress. Cùng với đó việc theo dõi cách truyền tin giữa não và ruột cũng nên được chú ý để hiểu hơn cơ chế qua lại giữa 2 cơ quan này mỗi khi đau bụng.
Tham khảo Nature, Cell