CO2 trong không khí đạt mức cao kỷ lục trong vòng 3-5 triệu năm qua

TDNC
11/5/2013 2:34Phản hồi: 101
CO2 trong không khí đạt mức cao kỷ lục trong vòng 3-5 triệu năm qua
moi-truong.png

Trạm quan sát khí tượng Mauna Loa Observatory ở Hawaii vừa công bố một vài con số về mức độ CO2 trong không khí, làm tăng thêm mối lo ngại của giới khoa học về sự ấm lên của toàn cầu. Theo dự đoán của họ thì sự tích tụ khí CO2 trong không khí đã đạt tới con số 400 ppm (Parts Per Million, tức 400 mg CO2/lít không khí), cao nhất tong khoảng thời gian từ 3-5 triệu năm trở lại đây.

Sự tích tụ CO2 trong không khí chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự ấm lên của toàn cầu, tạo ra hiệu ứng nhà kính, vốn là một vấn đề lớn của môi trường kể từ khi con người thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp. Theo dữ liệu của đài quan sát Mauna Loa từ năm 1958, mức CO2 lúc đó chỉ vào khoảng 317 ppm. Còn lượng CO2 trong không khí đo vào năm ngoái 2012 đã đạt 35,6 tỷ tấn, tăng 2,6% so với năm 2011 trước đó.

Mặc dù con số 400 ppm còn mang nhiều tính phỏng đoán nhưng vấn đề chỉ là thời gian, với cường độ phát triển và hoạt động công nghiệp nhiều như hiện nay thì không sớm thì muộn, con số này sẽ còn tăng cao thêm nữa. Người ta cho biết trái đất hiện đang ở trạng thái ấm nhất trong khoảng ít nhất là 11.300 năm trở lại đây và nó làm cho băng ở hai cực tan ra, làm cho mực nước biển dâng cao, bạn có thể đọc thêm các hậu quả do hiệu ứng nhà kính gây ra trên Wikipedia.

101 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

menx
TÍCH CỰC
11 năm
Công nhiệp phát triển đi kèm với mặt trái của nó. Nói riêng, ví dụ trong lĩnh vực mà anh em tinhte đề cập gần gũi hàng ngày: Nếu Samsung ngừng sản xuất Galaxy, Apple dừng iPhone, iPad...thì kéo theo CO2 thải vào không khí cũng sẽ ít đi, nhưng hiện nay điều đó là không thể => con người sẽ phải sống chung với việc tàn phá trái đất hằng ngày.
menx
TÍCH CỰC
11 năm
@laudaicat Đọc cho kỹ cả bài comment đi thím, nhìn sâu hơn chút nhé, đang nói cả nghanhf công nghiệp, nhưng lấy 1 ví dụ nhỏ với những vấn đề mà dân tinhte đang hot hiện nay như S4, iphone 5..etc. Chứ thằng trẻ con học lớp 1 nó cũng biết cái gì là nguyên nhân gây ra lượng khí thải CO2 tăng.
@NickPhamUK 1vi du hay h0n,dog gop l0n h0n voj cog nge xanh:ban da nge den dog djen thoaj bao ve m0j truog greenheart cua sony chua?
@NickPhamUK
@NickPhamUK dung vay ban noi rat dung neu noi den xa thai co2 thi phai noi den su dung dien voi cac nha may san xuat gay ra nhieu chu nokia sam sung deu tham gia cam ket bao ve moi truong voi nhung hay dong thiet thuc cung co the ban muon pr cho san phan do len moi noi vay
anhchang_^
ĐẠI BÀNG
11 năm
cái này 1 phần không nhỏ là do bọn vô ý thức va khựa mà ra:mad:
@anhchang_^ việt nam thì ý thức lắm đấy =)), chê người thì nhìn lại ta đi
@anhchang_^ ô thế mấy nước có vài triệu dân nó chửi Việt Nam vài chục triệu dan thoải mái nhỉ =))
@anhchang_^ o_O mình rất ghét bọn chó khựa nhưng bác nói thế là hơi cực đoan rồi!
anhchang_^
ĐẠI BÀNG
11 năm
@biqTube có cả bọn vô ý thức mà nhưng bọn khựa nó trên cả vô ý thức nên có vế sau
unsigup
TÍCH CỰC
11 năm
Cho chết hết mợ đi.
mr.2pm
ĐẠI BÀNG
11 năm
Không thể phủ nhận sự tuyệt chủng của loài người trong tương lai. Kể ra thì xa nhưng...
sắp chết đến nơi rồi
rubysiean
ĐẠI BÀNG
11 năm
bây h ô nhiễm wá...số ng có ý thức wá thấp...
maxhn
TÍCH CỰC
11 năm
Không phải bộ lịch của người Maya , mà chính toàn thể loài người đã vẽ sẵn cho mình một ngày tận thế.
Mấy bác cứ trên tay rồi thay đổi điện thoại liên tục thì cũng góp phần tăng CO2 đấy 😁
lhlan
TÍCH CỰC
11 năm
@nuhuta Đọc tinhte.vn và chém gió cũng tạo CO2 nữa

Sent from my Sony Tablet S using Tinhte.vn
@nuhuta "Giao thông " mới góp phần đáng kể lượng CO2:D
Con người tự đầu độc mình, không chỉ làm hại chính mình mà cho vô số loài vô tội sống chung trên hành tinh này.

Loài người là sản phẩm hoàn hảo nhất hay tệ hại nhất của mẹ Thiên nhiên?
nguy hiểm quá, đây là hậu quả của việc phát triển công nghiệp quá nhanh đây mà, bây giờ mùa đông ngoài bắc đâu còn lạnh như ngày xưa đâu
Rất ngộp ngạt, cảm giác như sắp chết. Mặc dù đã ra ngoại thành nhưng vẫn cảm thấy rất oi bức. Và mưa bão cũng dữ dội hơn. 😕
cuong_tnt
TÍCH CỰC
11 năm
Xem trên kênh national geographic cũng nói về hiện tượng tan băng. Chỉ trong 1 vài năm thôi mà 1 số khu vực băng trên thế giới đã biến mất vĩnh viễn. Sự thay đổi khí hậu tự nhiên bây h là quá nguy cấp rồi ấy chứ. Nếu không làm gì để hạn chế CO2 thì chắc chắn đến đời con cháu chúng ta chỉ có cách là mang bình dưỡng khí khi ra đường 😔 hoặc đang sống trên 1 ngọn núi nào đó vì nước ngập hết rồi, đất đâu mà sống ^^
nói đến phá rừng mà ngao ngán mấy ông phụ trách bảo vệ rừng ở VN, 1 số ít có tâm huyết bảo vệ rừng. Đồng tiền làm lu mờ tất cả. Tiêu biểu là vụ lùm xùm dụ án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, hậu quả rành rành trc mắt mà sao vẫn có nhiều cán bộ của Bộ muốn làm cho dc. Tiền tiền
@convoi9999 VN cứ cái gì các bác đút túi ok là làm thôi , qua Mỹ sống , đâu có sống ở VN mà quan tâm môi trường cho nhọc thân
Chắc người Maya ghi nhầm 2021 với 2012. Còn 8 năm nữa ráng xài nhiều $ cho hết kẻo giờ nhìu quá :oops:
@dmt4ukhw4 Nó chết cái rụp cả đám thì đã may, đằng này nó chỉ bệnh tệt (kiểu như ung thư) khắc khoải và chết từ từ.
Mà thằng bạn 4 tốt, 16 chữ vàng nó cũng đả giật mình vì môi trường của nó nên nó cũng đang cho di chuyển những thứ máy móc công nghệ lạc hậu sang cho chú em 16 chữ vàng đấy. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã có một sáng kiến vĩ đại là cấm dân ăn món cơm tấm thịt nướng, để hạn chế CO2 sinh ra do nướng thịt.
Nhìn cái chữ ký, mình đoán bạn thuộc thành phần suy thoái đạo đức chính trị :p
Lúc đầu mình mua đất cũng đã tính 50 năm tới nhưng ko ngờ nó diễn ra quá nhanh. Có lẽ chúng ta nên trồng càng nhiều cây xanh càng tốt. Đó là cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất, có lợi nhất để giảm thiểu khí CO2 .
dauden87
ĐẠI BÀNG
11 năm
@SoGetSu Đồng ý

Sent from my GT-S5360 using Tinhte.vn
Chết hết đi cho rộng ! 😆
tonyhieu
TÍCH CỰC
11 năm
chết hết cũng tốt 😁
chỉ co2 thôi cũng đủ phá hoại trại đất rồi. chứ đừng nói tới các chất thải khác từ công nghiệp nặng như s02, s03......em đang thực tập tại nhà máy nhiệt điện. tuy chỉ là nhà máy nhỏ, chỉ hoạt động những lúc thiếu điện. nhưng 1 giờ đốt đến 70 tấn dầu FO. sau khi xử lý khí thải, thì còn lại co2 được đưa thẳng ra môi trường, mỗi giờ lên đến hàng tấn 😔
tonyhieu
TÍCH CỰC
11 năm
@phamloc_ct bạn học trường nào thế ?
😕nói chi xa giờ ra đường Tp HCM phải mang khẩu trang y tế, dầu gió,,... vài chục năm nữa không khéo phải mang bình thơ oxi, đồ bảo hộ,...:eek:
vandatAT
TÍCH CỰC
11 năm
@nguyenvanxich Hà Nội cũng thế bạn ơi. Mặc sơ mi trắng mà kô mặc áo ngoài thì đến cơ quan sẽ đổi thành màu cháo lòng ngay ( khói bụi quá nhiều). Nhưng ít nhất là đỡ lo cướp giật hơn SG.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019