Gian hàng AMD năm nay thật chán khi mà họ không trình diễn bất cứ một công nghệ mới nào mà chỉ tập trung vào những nền tảng cũ như Fusion APU trên nền Bobcat (E-350, C50) mà không hề đưa ra Llano như mong đợi. Hơn nữa, những con chip Bulldozer mạnh mẽ cũng chẳng được mang đến mà sản phẩm dùng để trình diễn vẫn quanh đi quẩn lại 1090T hay 1100T. Dù sao thì nếu đến với AMD năm nay, bạn sẽ được thưởng thức 1 số hệ thống máy chơi game đa màn hình hay các máy tính sử dụng nền tảng của họ.
Không trưng bày nhưng AMD cũng giới thiệu 1 số công nghệ mới như nền tảng Trinity hợp nhất CPU Bulldozer với GPU hỗ trợ Direct X11 để tạp thành 1 APU đầy mạnh mẽ hay series APU mới thuộc dòng Z cho máy tính bảng. Tuy nhiên, dòng Z có vẻ như hơi khó để thành công khi mà mục tiêu của AMD là tạo ra 1 nền tảng đủ sức chạy Windows 7 mượt mà trên tablet. Chính vì mục tiêu này mà khả năng tiêu thụ điện của Z series lại là 6W TDP, quá cao so với 1W của Intel ATOM Mooretown. Cuối cùng, AMD cũng đã chính thức giới thiệu về thế hệ APU mới Llano với 3 dòng chính A4, A6 và A8. Sản xuất ở tiến trình 32nm, dự kiến Llano sẽ đương đầu trực tiếp Sandy Bridge ở phân khúc trung và cấp thấp khi mà hiệu năng đồ họa của nó mạnh mẽ hơn CPU từ Intel nhưng CPU lại yếu hơn hẳn.
Không trưng bày nhưng AMD cũng giới thiệu 1 số công nghệ mới như nền tảng Trinity hợp nhất CPU Bulldozer với GPU hỗ trợ Direct X11 để tạp thành 1 APU đầy mạnh mẽ hay series APU mới thuộc dòng Z cho máy tính bảng. Tuy nhiên, dòng Z có vẻ như hơi khó để thành công khi mà mục tiêu của AMD là tạo ra 1 nền tảng đủ sức chạy Windows 7 mượt mà trên tablet. Chính vì mục tiêu này mà khả năng tiêu thụ điện của Z series lại là 6W TDP, quá cao so với 1W của Intel ATOM Mooretown. Cuối cùng, AMD cũng đã chính thức giới thiệu về thế hệ APU mới Llano với 3 dòng chính A4, A6 và A8. Sản xuất ở tiến trình 32nm, dự kiến Llano sẽ đương đầu trực tiếp Sandy Bridge ở phân khúc trung và cấp thấp khi mà hiệu năng đồ họa của nó mạnh mẽ hơn CPU từ Intel nhưng CPU lại yếu hơn hẳn.
Quảng cáo