Intel không tham gia trực tiếp vào việc sản xuất các thiết bị đeo được (Wearable), thay vào đó, hãng này sáng tạo ra những ý tưởng, những thiết kế và những công nghệ để các hãng thứ 3 có thể tận dụng và tạo ra những sản phẩm dành cho người dùng. Theo Intel, 2014 và những năm sau đó sẽ là cột mốc quan trọng cho sự bùng nổ của Wearable, lấy một ví dụ, vào năm 1971 thì người ta chỉ có thể đóng gói một con chip có 2300 transistor, trong khi hiện nay, 2014 thì một IC nhỏ bằng móng tay có thể chứa tới 1 tỉ transistor bên trong.
Tại Computex 2014, Intel đã chia sẻ về những ý tưởng sẽ được ứng dụng cho các thiết bị đeo được trong tương lai:
- Provide the unique technology - Cung cấp những công nghệ độc nhất
- Improve Lives - Cải thiện cuộc sống
- Offer fashion & personal style - Thời trang và phong cách riêng
- Leverage the Cloud - Tận dụng đám mây
- Transform experiences - Hoàn thiện trải nghiệm