Nói đến du hành vũ trụ theo kiểu city tour hay cách khác là đi lên vũ trụ bằng máy bay thương mại thì phần lớn mọi người đều nghĩ đến anh Iron Man ngoài đời thực Elon Musk. Thực ra còn có rất nhiều các công ty khác đã và đang cung cấp dịch vụ này tuy nhiên do phong cách cuốn hút và khả năng PR cao mà có cảm giác mọi ánh hào quang đều dồn vào anh chàng Musk mà thôi. Dưới đây là các công ty đang phát triển dịch vụ trong mơ này, để chúng ta có thể thấy không chỉ có anh Musk mới có thể đưa ta lên vũ trụ, chúng ta nếu đủ giàu 😁 thì còn có thể có nhiều lựa chọn khác nữa.
Công ty du lịch vũ trụ Space Adventures đang là tay chơi chính trong ngành công nghiệp mới mẻ này, đây cũng là công ty đã đưa hành khách đầu tiên Dennis Tito đi du lịch vũ trụ. Hiện họ cũng có nhiều hợp đồng để đưa những người nổi tiếng, như ca sỹ opera Sarah Brightman hay Lance Bass của NSYNC... có nhu cầu hưởng cảm giác không trọng lượng cũng như việc đi bộ trên vũ trụ hay các dịch vụ khác có liên quan. Công ty cũng thường thực hiện các chuyến bay ở quỹ đạo thấp và cung cấp các khóa học "sinh tồn" trong vũ trụ cho khách hàng. Giá thành hiện tại của 1 tour này là 100 triệu USD 1 người.
Civilian Space eXploration Team (CSXT) là một trong số ít các công ty du hành tư nhân quy mô nhỏ, được thành lập bởi các tay chơi đúng nghĩa amateur làm vì đam mê, họ đã có kinh nghiệm phóng tên lửa từ năm 1995. Vào năm 2004 chỉ với đội ngũ nhân viên 30 người họ đã phóng thành công tên lửa GoFast vào vành đai không gian.
Công ty du lịch vũ trụ Space Adventures đang là tay chơi chính trong ngành công nghiệp mới mẻ này, đây cũng là công ty đã đưa hành khách đầu tiên Dennis Tito đi du lịch vũ trụ. Hiện họ cũng có nhiều hợp đồng để đưa những người nổi tiếng, như ca sỹ opera Sarah Brightman hay Lance Bass của NSYNC... có nhu cầu hưởng cảm giác không trọng lượng cũng như việc đi bộ trên vũ trụ hay các dịch vụ khác có liên quan. Công ty cũng thường thực hiện các chuyến bay ở quỹ đạo thấp và cung cấp các khóa học "sinh tồn" trong vũ trụ cho khách hàng. Giá thành hiện tại của 1 tour này là 100 triệu USD 1 người.
Civilian Space eXploration Team (CSXT) là một trong số ít các công ty du hành tư nhân quy mô nhỏ, được thành lập bởi các tay chơi đúng nghĩa amateur làm vì đam mê, họ đã có kinh nghiệm phóng tên lửa từ năm 1995. Vào năm 2004 chỉ với đội ngũ nhân viên 30 người họ đã phóng thành công tên lửa GoFast vào vành đai không gian.
Có lẽ Bigelow Aerospace là công ty lớn nhất trong ngành này bởi đây là sản phẩm hợp tác của 2 tập đoàn khủng là Lockheed Martin và Boeing. Họ đã thiết kế khá nhiều mẫu tàu vũ trụ và dự định sẽ phóng thử chuyến bay đầu tiên có người lái trong năm nay, trước đó họ đã có kinh nghiệm phóng khá nhiều trạm không gian lên vũ trụ. Bigelow Aerospace cũng đang hướng tới việc thiết lập trạm cư trú cho con người ở trên mặt trăng.
SpaceX là ngôi sao sáng của ngành du hành vũ trụ trong thời gian gần đây, đặc biệt nhờ vào khả năng thương thuyết, quảng bá và nguồn tài chính của Elon Musk. Công ty cũng đã chốt được hợp đồng tỷ đô với chính phủ Mỹ những năm trước cho việc thực hiện các chuyến bay không người lái lên vũ trụ. Họ cũng đang dự định sử dụng Falcon 9 để đưa người vào vũ trụ trong năm nay. Hiện tại SpaceX cũng đang phát triển các con tàu có khả năng mang khoảng 100 đến 200 người và có thể bay xa hơn, sâu hơn vào vũ trụ. Nếu thành công thì giấc mơ du hành liên hành tinh của con người sẽ trở thành sự thực.
Orbital Sciences hay còn được gọi là Orbital ATK được thành lập vào năm 1982 có thể được coi là công ty tư nhân lâu đời nhất trong ngành công nghiệp này. Họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phóng các vệ tinh vào quỹ đạp Trái đất và cũng có các hợp đồng lên đến gần 2 tỷ USD với NASA để chở hàng lên vũ trụ. Hiện tại công ty đang dự định chuyển đổi tên lửa Cygnus 2 thành các máy bay có khả năng hoạt động trong vũ trụ.
Blue Origin là công ty tư nhân được điều hành bởi 1 ngôi sao công nghệ khác là Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Hiện công ty đã có các hợp đồng với NASA về việc phát triển hệ thống thoát hiểm cho con người trong vũ trụ. Vào thời điểm hiện tại Blue Origin mới chỉ thực hiện các nhiệm vụ không có người lái, tuy nhiên họ cũng đang phát triển các chuyến bay có người lái và dự định sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào quỹ đạo trong năm 2019.
Sierra Nevada Corp là công ty đã thiết kế ra các hệ thống phóng các kiện hàng có thể tái sử dụng vào vũ trụ. Họ cũng có kinh nghiệm trong việc thiết kế các máy bay đa nhiệm, các vệ tinh tầm thấp và cả công nghệ theo dõi từ vũ trụ. Sierra Nevada Corp hiện cũng đang thiết kế tên lửa cho chương trình vũ trụ của Virgin Galactic của tỷ phú Richard Brandon.
Quảng cáo
Ở trên là các công ty có khả năng đưa con người vào vũ trụ trong khoảng thời gian gần, việc còn lại của chúng ta là chờ đợi và làm sao có đủ tiền để có thể là hành khách của họ mà thôi 😃.
Tham khảo Futurism