Mình quan niệm là ở thời đại này việc con cái chúng ta sử dụng đồ công nghệ là chuyện bình thường, không thể ngăn cản được. Do đó tiếp theo mình tính đến chuyện là dùng thiết bị công nghệ nào thì tốt hơn. Kết quả là con mình được phép dùng iPad không được phép dùng smartphone.
Tuy nhiên ở trong trường hợp của mình cũng như nhiều anh em khác thì mình không thể chơi với con mình toàn thời gian rảnh của nó được, mình phải làm việc ngay khi ở nhà. Mình chỉ chơi với con mình một lúc thôi. Nên nó buộc phải chơi cái gì đó. Trong những thứ nó chơi với thì có: TV, Sách, chơi xếp hình, xem iPad.
Màn hình càng lớn thì nội dung hiển thị càng rõ ràng. Có xem được nội dung rõ ràng thì nhận thức thế giới và học được mọi thứ rõ ràng.
Do đó tuỳ nội dung mà mình ưu tiên sử dụng TV hoặc iPad. Nếu coi phim thình mình khuyến khích là Netflix trên TV 65". Nếu coi các nội dung trên app thì mình khuyến khích dùng iPad. Con trai mình xài iPad 12"9 còn con gái xài iPad 11". Trước đó hai bạn xài iPad Air 9"7. Không xài iPad mini, không xài smartphone.
Mình cũng để ý con mình để xem nó có mở âm thanh quá nhỏ hoặc quá to mỗi khi sử dụng iPad hay TV hay không. Khi xem TV mình còn khuyến khícn đeo tai nghe để nghe nội dung rõ ràng hơn và ít làm phiền người xung quanh hơn.
Smartphone quá nhỏ và âm thanh không đủ rõ ràng nên mình không muốn con mình nhập nội dung (input) từ nó.
Âm thanh rõ ràng, âm lượng hợp lý sẽ giúp con cái nghe nội dung rõ ràng hơn. Có nghe rõ ràng thì nói ra mới rõ ràng, rành mạch được.
Trong bài này mình chỉ nói về thiết bị. Mình sẽ chia sẻ tiếp các nội dung liên quan đến việc dùng thiết bị công nghệ của con mình. Mình cũng mong anh em chia sẻ vấn đề này để chúng ta cùng chia sẻ điều chúng ta cho là đúng đến mọi người. Cám ơn anh em.
Vì sao không cấm sử dụng thiết bị công nghệ?
Nếu bạn có thể chơi với con bạn toàn bộ thời gian nó rảnh, nếu bạn có sân cho nó chơi giống như cách đây mấy chục năm bạn vẫn ra đường, ra vườn chơi thì mình nghĩ việc cấm sử dụng thiết bị công nghệ của bạn là chấp nhận được.Tuy nhiên ở trong trường hợp của mình cũng như nhiều anh em khác thì mình không thể chơi với con mình toàn thời gian rảnh của nó được, mình phải làm việc ngay khi ở nhà. Mình chỉ chơi với con mình một lúc thôi. Nên nó buộc phải chơi cái gì đó. Trong những thứ nó chơi với thì có: TV, Sách, chơi xếp hình, xem iPad.
Màn hình càng lớn thì nội dung hiển thị càng rõ ràng. Có xem được nội dung rõ ràng thì nhận thức thế giới và học được mọi thứ rõ ràng.
Vì sao không phải là smartphone mà là iPad?
Khi con mình xem một nội dung gì đó trên màn hình thì có hai thứ mình quan tâm: một là hình ảnh, hai là âm thanh. Hình ảnh càng to càng tốt, âm thành càng rõ ràng càng tốt.Do đó tuỳ nội dung mà mình ưu tiên sử dụng TV hoặc iPad. Nếu coi phim thình mình khuyến khích là Netflix trên TV 65". Nếu coi các nội dung trên app thì mình khuyến khích dùng iPad. Con trai mình xài iPad 12"9 còn con gái xài iPad 11". Trước đó hai bạn xài iPad Air 9"7. Không xài iPad mini, không xài smartphone.
Mình cũng để ý con mình để xem nó có mở âm thanh quá nhỏ hoặc quá to mỗi khi sử dụng iPad hay TV hay không. Khi xem TV mình còn khuyến khícn đeo tai nghe để nghe nội dung rõ ràng hơn và ít làm phiền người xung quanh hơn.
Smartphone quá nhỏ và âm thanh không đủ rõ ràng nên mình không muốn con mình nhập nội dung (input) từ nó.
Âm thanh rõ ràng, âm lượng hợp lý sẽ giúp con cái nghe nội dung rõ ràng hơn. Có nghe rõ ràng thì nói ra mới rõ ràng, rành mạch được.
Trong bài này mình chỉ nói về thiết bị. Mình sẽ chia sẻ tiếp các nội dung liên quan đến việc dùng thiết bị công nghệ của con mình. Mình cũng mong anh em chia sẻ vấn đề này để chúng ta cùng chia sẻ điều chúng ta cho là đúng đến mọi người. Cám ơn anh em.