Công bố đột phá về "sự sống nhân tạo"

cuhiep
22/5/2010 0:27Phản hồi: 15
Công bố đột phá về "sự sống nhân tạo"
Các khoa học gia tại Hoa Kỳ đã thành công trong việc phát triển tế bào sống nhân tạo đầu tiên. Các nghiên cứu gia đã xây dựng được vi khuẩn "phần mềm tạo gene" và cấy nó vào một tế bào chủ. Vi khuẩn này sẽ có hình thức và cách hoạt động giống các vi khuẩn được DNA nhân tạo "điều khiển". Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Science và được ca tụng là một cột mốc khoa học quan trọng. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói mô hình này tiềm ẩn những nguy hại. Các nghiên cứu gia hy vọng cuối cùng sẽ tạo được các tế bào vi khuẩn có khả năng chữa bệnh, tạo nhiên liệu hay thậm chí hấp thụ được khí thải nhà kính.

Nhóm nghiên cứu do Tiến Sỹ Craig Venter của Học Viện J Craig Venter Institute (JCVI) tại Maryland và California dẫn dắt. Ông cùng các đồng nghiệp trước đó đã tạo được một bộ gene vi khuẩn nhân tạo và cấy bộ gene của một loại vi khuẩn này vào trong một vi khuẩn khác. Nay các khoa học gia kết hợp cả hai biện pháp lại với nhau, tạo ra cái mà họ gọi là "tế bào nhân tạo" tuy chỉ có bộ gene của tế bào mới thực sự là sản phẩm nhân tạo. Các nhà nghiên cứu sao chép bộ gene vi khuẩn sẵn có, xếp nối mã gene của nó rồi sử dụng "máy nhân tạo" để tạo bản sao nhờ phương pháp hóa học.

"Cuộc cách mạng công nghiệp mới"


[imgr]http://farm4.static.flickr.com/3338/4628192898_bc5f43eee0_o.png[/imgr]Tiến sỹ Venter cùng các đồng nghiệp hy vọng rồi đây họ sẽ cho ra được các vi khuẩn mới, phục vụ các mục đích hữu ích. Họ nói sẵn sàng hợp tác với các hãng dược phẩm và các hãng năng lượng để thiết kế, phát triển các nhiễm sắc thể vi khuẩn có thể tạo ra năng lượng hữu ích và các vaccine chữa bệnh mới. Tuy nhiên, phe chỉ trích nói các lợi ích có thể có từ việc này thực ra đã được thổi phồng.

Tiến sỹ Helen Wallace từ Genewatch UK, một tổ chức chuyên giám sát các hoạt động phát triển công nghệ gene, nói với BBC News rằng vi khuẩn nhân tạo có thể sẽ nguy hiểm. Bà nói: "Nếu quý vị đưa các sinh vật, thành tố mới vào môi trường thì quý vị rất có thể đã gây hại nhiều hơn đem lại lợi ích." "Với việc đưa chúng vào các khu vực ô nhiễm [để mong chúng dọn sạch] thì thực ra quý vị đang đưa vào một loại ô nhiễm mới." "Chúng ta không biết là các sinh vật đó sẽ hoạt động ra sao trong môi trường."

Tiến sỹ Gos Micklem, khoa học gia chuyên nghiên cứu về gene từ trường đại học Cambridge nói kết quả này "không nghi ngờ gì, chính là một mốc to lớn" trong công tác nghiên cứu. Nhưng ông nói: "Hiện đã có những công nghệ đơn giản, tiết kiệm chi phí và đã được nghiên cứu thấu đáo về gene. Do đó, vào lúc này, cách tiếp cận mới ít có khả năng thay thế các biện pháp đã có trong ngành nghiên cứu gene."

Các tranh cãi quanh vấn đề đạo đức của việc cho ra đời sống nhân tạo vẫn đang tiếp diễn.

15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

jing
CAO CẤP
14 năm
T-virus đến từ Umbrella đây ư ?

Resident Evil
từ từ, rùi cg sẽ có mà thui, hiện giờ chắc mới ở giai đoạn trước Zero Hour vài năm thui =)) 😁
jing
CAO CẤP
14 năm
khoa học & công nghệ cao mà vào tay những kẻ như là khủng bố, hitle, cs, độc tài... thì thôi rồi, die cả làng sớm
nói chung cái gì cũng có 2 mặt của nó. VIệc đưa vi khuẩn nhân tạo vào môi trường sống có thể gây ra đột biến trong quần thể sinh học có liên quan đến chuỗi thức ăn của tự nhiên như chúng ta biết. Ai mà biết các vi khuẩn này sẽ gây xáo trộn như thế nào đến môi trường?
Ặc, gì mà đột biến trong quần thể sinh học liên quan đến chuỗi thức ăn 😁 Vi khuẩn mà có liên quan tới chuỗi thức ăn thì ngay cả ông phát minh ra nó cũng ko dám đưa nó vào môi trường đâu bác :D Chỉ là vi khuẩn có khả năng phân giải và chuyển đổi các chất hóa học vô cơ thôi, sử dụng trong tổng hợp hóa chất và xử lý hóa chất là chính.
JDung
TÍCH CỰC
14 năm
Sử dụng đúng mục đích thì tốt, sai mục đích thì thành hiểm họa. Chưa kể nếu để lọt nó ra ngoài môi trường mà không kiểm soát được thì với tốc độ nhân lên chóng mặt của vi khuẩn không biết hậu quả sẽ như thế nào.
whoareyou
ĐẠI BÀNG
14 năm
ai biết Xmen sẻ hiện thực thì sao ... em thích được khả năng tự biến hình :p
Một ngày nào đó.... 1 lũ zombie sẽ tiến về thủ đô Hà Nội.... Liệu tinh tế có cung cấp địa vũ khí cho anh em tiêu diệt bọn í không nhỉ!....?
blueF
ĐẠI BÀNG
14 năm
Em thấy nó cứ như 2 con mắt đang nhìn em ấy.

Xem "I Am Legend" ấy nhờ, viễn cảnh kiểu ấy đấy. Tạo ra 1 loại virus có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng kết quả là chỉ còn 1 thằng lang thang đi săn trong thành phố chết. Mà vi khuẩn thì khó chống hơn nhiều so với ô nhiễm môi trường và các loại động vật, thực vật nhìn thấy được. Đưa vào môi trường 1 loại vật sống nhân tạo thì không ai biết trước được viễn cảnh của nó thế nào.
Chả có kẻ xấu nào thèm dòm tới VN đâu mà các bác lo hảo 😆.
Lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ giống như trong game...bắn giết và bị giết...😁 thiệt là đã quá đi....Sao không tạo ra virus là hễ phụ nữ gặp đàn ông ở đâu là hấp diêm nhỉ.....😆
thế nhỡ mấy bà 80-90 tuổi, dính phải virus rồi gặp ông anh trên đường thì sao ta ? ;))

chắc là ông anh héo mất =))
khủng bố mà chơi cái này thì.... obama cũng potay chứ chả chơi😔
maru
TÍCH CỰC
14 năm
- Mỹ nó có cả "lò " vi khuẩn, vi rút... nói tóm lại là vi trùng, có khả năng giết cả thế giới chứ đâu phải cứ cần đến công nghệ này. Thật khâm phục mấy bác ở Maryland ghê, đúng không hổ danh chút nào, càng ngày càng có nhiều "hàng độc"
Test posting..............................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019