Các dòng sách điện tử hiện nay trên thế giới đều sử dụng loại màn hình đơn sắc (e-Ink), loại màn hình này chỉ có thể phục vụ cho việc đọc sách thông thường. Khi sách điện tử phát triển lên cao hơn, đòi hỏi một màn hình màu hiển thị tốt hình ảnh, video hay nội dung trang web. Một công nghệ mới của Qualcomm sẽ mang màn hình màu lên các máy đọc điện tử, giúp nó hiển thị màu sắc sinh động mà không chỉ là đơn sắc nữa.
[boxl=200]IMOD là loại màn hình gồm 2 lớp, lớp thứ nhất là một tấm phim mỏng và kính, lớp thứ hai là màng phản chiếu. Khi không có điện thế, 2 lớp này tách rời nhau (giữa là không khí), ánh sáng đi qua sẽ bị phản chiếu và xuất hiện màu sắc, độ dài khoảng cách giữa 2 lớp sẽ quy định màu. Khi có điện thế đi qua, 2 lớp này sát lại gần nhau và tạo ra màu đen. (Xem video chi tiết)[/boxl]Công nghệ màn hình mới của Qualcomm mang tên Mirasol. Nó không những giúp các thiết bị sách điện tử trong tương lai có khả năng hiển thị màu mà còn giúp thiết bị tiết kiệm điện năng khi hoạt động. Khác với loại màn hình của Pixel Qi cho phép chuyển đổi giữa 2 chế độ (đơn sắc và màu) thì màn hình của Qualcomm chỉ có một chế độ hiển thị. Hãy cùng tìm hiểu sơ qua công nghệ màn hình Mirasol được cho là tiên tiến và có hiệu suất tiêu thụ điện năng thấp này.
Kiểu màn hình của Mirasol là IMOD (interferometric modulator display) tạm dịch là màn hình với bộ điều biến giao thoa. Loại màn hình dùng IMOD này có công suất tiêu thụ điện năng rất thấp, công nghệ mà nó dùng gần tương tự với Pixel Qi (hấp thụ nguồn sáng bên ngoài). Với IMOD, hình ảnh do thiết bị (ở đây là sách điện tử) tạo ra sẽ được hiển thị lên màn hình nhờ phản chiếu với ánh sáng môi trường xung quanh, mỗi pixel là một chiếc gương nhỏ, hấp thụ và phản chiếu ánh sáng rất tốt. Vì vậy, ở những nơi có ánh sáng mạnh thì độ phản chiếu sẽ lớn và màn hình hiển thị sắc nét hơn (điểm yếu của các màn hình gương hiện nay). Dù đây là công nghệ màn hình do Qualcomm phát minh nhưng họ cho biết sẽ không trực tiếp sản xuất sách điện tử mà sẽ bán lại loại màn hình này cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Dự kiến sách điện tử đầu tiên dùng màn hình Mirasol sẽ có mặt cuối năm nay.
Một số hình ảnh sách điện tử dùng màn hình Mirasol:
[boxl=200]IMOD là loại màn hình gồm 2 lớp, lớp thứ nhất là một tấm phim mỏng và kính, lớp thứ hai là màng phản chiếu. Khi không có điện thế, 2 lớp này tách rời nhau (giữa là không khí), ánh sáng đi qua sẽ bị phản chiếu và xuất hiện màu sắc, độ dài khoảng cách giữa 2 lớp sẽ quy định màu. Khi có điện thế đi qua, 2 lớp này sát lại gần nhau và tạo ra màu đen. (Xem video chi tiết)[/boxl]Công nghệ màn hình mới của Qualcomm mang tên Mirasol. Nó không những giúp các thiết bị sách điện tử trong tương lai có khả năng hiển thị màu mà còn giúp thiết bị tiết kiệm điện năng khi hoạt động. Khác với loại màn hình của Pixel Qi cho phép chuyển đổi giữa 2 chế độ (đơn sắc và màu) thì màn hình của Qualcomm chỉ có một chế độ hiển thị. Hãy cùng tìm hiểu sơ qua công nghệ màn hình Mirasol được cho là tiên tiến và có hiệu suất tiêu thụ điện năng thấp này.
Kiểu màn hình của Mirasol là IMOD (interferometric modulator display) tạm dịch là màn hình với bộ điều biến giao thoa. Loại màn hình dùng IMOD này có công suất tiêu thụ điện năng rất thấp, công nghệ mà nó dùng gần tương tự với Pixel Qi (hấp thụ nguồn sáng bên ngoài). Với IMOD, hình ảnh do thiết bị (ở đây là sách điện tử) tạo ra sẽ được hiển thị lên màn hình nhờ phản chiếu với ánh sáng môi trường xung quanh, mỗi pixel là một chiếc gương nhỏ, hấp thụ và phản chiếu ánh sáng rất tốt. Vì vậy, ở những nơi có ánh sáng mạnh thì độ phản chiếu sẽ lớn và màn hình hiển thị sắc nét hơn (điểm yếu của các màn hình gương hiện nay). Dù đây là công nghệ màn hình do Qualcomm phát minh nhưng họ cho biết sẽ không trực tiếp sản xuất sách điện tử mà sẽ bán lại loại màn hình này cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Dự kiến sách điện tử đầu tiên dùng màn hình Mirasol sẽ có mặt cuối năm nay.
Một số hình ảnh sách điện tử dùng màn hình Mirasol:
Nguồn: Gizmag